Phát động cuộc thi 'Sáng mãi truyền thống 75 năm ngành Tư pháp Việt Nam'

Bộ Tư pháp vừa tổ chức phát động cuộc thi trực tuyến 'Sáng mãi truyền thống 75 năm ngành Tư pháp Việt Nam'.

Theo Bộ Tư pháp, cuộc thi được tổ chức nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống và những đóng góp của Bộ, ngành Tư pháp Việt Nam với Đảng, với nhân dân, với Cách mạng Việt Nam trong suốt chặng đường 75 năm xây dựng và phát triển. Tạo động lực tinh thần cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trẻ, phát huy truyền thống, đề cao trách nhiệm, đoàn kết; tạo sự chuyển biến tích cực trong việc tham gia phong trào Đoàn của đoàn viên, thanh niên Bộ, ngành tư pháp. Đây cũng là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành tư pháp Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước ngành tư pháp lần thứ V.

Lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Sáng mãi truyền thống 75 năm ngành Tư pháp Việt Nam”. Ảnh: Phương Mai

Lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Sáng mãi truyền thống 75 năm ngành Tư pháp Việt Nam”. Ảnh: Phương Mai

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp. Nội dung thi tập trung tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển ngành tư pháp Việt Nam; những mốc son lịch sử của ngành tư pháp trong quá trình 75 năm xây dựng và trưởng thành; vai trò, những đóng góp, dấu ấn nổi bật của ngành tư pháp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước từ năm 1945 cho đến nay.

Đối tượng dự thi, cá nhân gồm: Đoàn viên, thanh niên các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp; học viên, sinh viên đang theo học tại cơ sở đào tạo luật thuộc Bộ Tư pháp, đoàn viên thanh niên đang sinh hoạt tại các cơ sở đoàn trực thuộc Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, TP trên cả nước (các đoàn viên, thanh niên thuộc Phòng Tư pháp, Tư pháp hộ tịch cấp xã khi đăng ký dự thi sẽ lựa chọn đơn vị theo Sở Tư pháp địa phương nơi mình công tác; các đoàn viên, thanh niên thuộc Chi cục Thi hành án dân sự khi đăng ký dự thi sẽ lựa chọn đơn vị theo Cục Thi hành án dân sự địa phương nơi mình công tác).

Tập thể: Các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp; cơ sở đoàn trực thuộc các cơ sở đào tạo luật thuộc Bộ Tư pháp; cơ sở đoàn trực thuộc Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, TP trên cả nước (Các cơ sở đoàn thuộc đối tượng dự thi cử 1 đại diện là đoàn viên, thanh niên đang sinh hoạt tại cơ sở đoàn tham gia dự thi).

Tập thể, cá nhân tham gia dự thi sẽ trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp và câu tự luận trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối internet (máy tính bảng, điện thoại thông minh) theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn với nhiều cấp độ (từ dễ đến khó). Số lượng câu hỏi trong cuộc thi là 20 câu hỏi. Một phần thi của 1 thí sinh dự thi kéo dài tối đa 45 phút. Thí sinh đăng ký tham gia thi trực tiếp trên website: tuoitrebtp.moj.gov.vn.

Thời gian thi chính thức bắt đầu từ ngày 1-7-2020 đến hết ngày 10-8-2020. Tổ chức chấm thi, từ ngày 11-8-2020 đến ngày 20-8-2020. Tổng kết, trao giải cuộc thi: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 22-8-2020 đến 28-8-2020.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết, Lễ phát động cuộc thi diễn ra ở thời điểm hết sức có ý nghĩa. Đó là khi cả nước hướng tới kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 2-9; Bộ, ngành tư pháp cũng vui mừng và tự hào kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành tư pháp Việt Nam (28-8-1945 /28-8-2020).

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh bày tỏ sự tin tưởng và hy vọng, cuộc thi sẽ nhận được sự hưởng nhiệt tình, tham gia tích cực của các đoàn viên, thanh niên đang sinh hoạt tại các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn thanh niên Bộ; là học viên, sinh viên đang theo học tại các cơ sở đào tạo luật thuộc Bộ Tư pháp và các đoàn viên, thanh niên đang sinh hoạt tại các cơ sở đoàn của Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.

Thanh Hải

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/phat-dong-cuoc-thi-sang-mai-truyen-thong-75-nam-nganh-tu-phap-viet-nam-199790.html