Phản ứng của Trung Quốc và nhiều nước về tình hình Venezuela

Trung Quốc tuyên bố phản đối sự can thiệp bên ngoài vào chính trường Venezuela, sau khi Mỹ và các nước lớn ở Nam Mỹ đứng về phía thủ lĩnh đối lập Juan Guaido chống lại Tổng thống Nicolas Maduro.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (giữa) phát biểu với những người ủng hộ tại Caracas ngày 23/1/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 24/1, Trung Quốc tuyên bố phản đối sự can thiệp bên ngoài vào chính trường Venezuela, sau khi Mỹ và các nước lớn ở Nam Mỹ đứng về phía thủ lĩnh đối lập Juan Guaido chống lại trong một cuộc chiến quyền lực.

Phát biểu họp báo tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nêu rõ: "Trung Quốc kiên định theo đuổi nguyên tắc không can thiệp vào hoạt động chính trị nội bộ của các nước khác, đồng thời phản đối các thế lực bên ngoại can thiệp vào ."

Người phát ngôn này nhấn mạnh: "Chúng tôi đang theo dõi sát tình hình hiện nay tại Venezuela và kêu gọi tất cả các bên sáng suốt và bình tĩnh để tìm kiếm một giải pháp chính trị cho vấn đề của Venezuela thông qua đối thoại hòa bình trong khuôn khổ Hiến pháp của quốc gia Nam Mỹ này."

Khi được hỏi liệu Trung Quốc có công nhận ông Maduro hay không, bà Hoa Xuân Oánh đã nhắc lại việc Bắc Kinh cử một đại diện đến tham dự lễ nhậm chức của vị tổng thống này hồi đầu tháng. Bà nói: "Chúng tôi ủng hộ những nỗ lực của Chính phủ Venezuela nhằm duy trì chủ quyền, sự độc lập và ổn định của nước này."

Theo AP, Ngoại trưởng Thụy Điện Margot Wallstrom cho rằng "quyền của người dân được biểu tình hòa bình và tự do lựa chọn các nhà lãnh đạo cần phải được tôn trọng" tại Venezuela, trong bối cảnh xảy ra các cuộc tuần hành bạo lực sau khi thủ lĩnh đối lập tuyên bố là tổng thống của quốc gia Nam Mỹ này.

Anders Samuelsen, người đồng cấp Đan Mạch của bà Wallstrom, cũng cho biết Đan Mạch "sẽ luôn ủng hộ các thể chế dân chủ được bầu chọn hợp pháp, nhất là quốc hội trong đó có ông Juan Guaido."

Cùng ngày, Tây Ban Nha cho rằng tổ chức các cuộc bầu cử mới là lối thoát duy nhất cho Venezuela, sau khi ông Guaido tuyên bố là tổng thống của quốc gia Nam Mỹ này trong bối cảnh hoạt động biểu tình chống chính phủ./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/phan-ung-cua-trung-quoc-va-nhieu-nuoc-ve-tinh-hinh-venezuela/550014.vnp