Chủ trương nhất quán và rõ ràng của Việt Nam là các tranh chấp trên biển phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982).
Bộ Ngoại giao xác nhận có hơn 140 công dân Việt Nam bị cơ quan chức năng Campuchia tạm giữ tại Phnom Penh vì hoạt động tội phạm lừa đảo trực tuyến và đang phối hợp hoàn tất thủ tục xác minh nhân thân ban đầu.
Chiều ngày 17/7, tại họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã nêu ý kiến về sự kiện ngày 12/7/2025 là dịp tròn 9 năm phán quyết của Tòa trọng tài thành lập theo Phụ lục VII Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển trong vụ kiện Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc.
Bộ Ngoại giao cho biết hơn 140 công dân bị tạm giữ tại Phnom Penh do lừa đảo trực tuyến, môt lần nữa khuyến cáo công dân cảnh giác trước 'việc nhẹ lương cao'.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh yêu sách biển của các quốc gia thành viên UNCLOS 1982 phải phù hợp với quy định của UNCLOS 1982, và các nước cần tôn trọng quyền tài phán của các quốc gia ven biển được xác lập phù hợp với UNCLOS 1982.
Đại diện Bộ Ngoại giao cho biết, theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, vào ngày 14-7 vừa qua, hơn 140 công dân Việt Nam đã bị các cơ quan chức năng của Campuchia tạm giữ tại Phnom Penh do có hoạt động tội phạm lừa đảo trực tuyến.
Chiều 17-7, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã thông tin về tình hình công dân Việt Nam vừa bị các cơ quan chức năng của Campuchia tạm giữ tại Phnom Penh do có hoạt động lừa đảo trực tuyến.
Tại họp báo thường kỳ chiều 17/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã bình luận về sự kiện 12/7/2025 - tròn 9 năm phán quyết của Tòa trọng tài thành lập theo Phụ lục VII Công ước Liên hợp quốc (LHQ) về Luật Biển trong vụ kiện Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao tiếp tục khuyến cáo công dân cần tỉnh táo trước những lời mời chào ra nước ngoài việc nhẹ lương cao, không yêu cầu về bằng cấp, trình độ.
Bộ Ngoại giao một lần nữa khuyến cáo công dân Việt cần tỉnh táo trước lời mời chào ra nước ngoài 'việc nhẹ lương cao,' không yêu cầu bằng cấp, trình độ, không có hợp đồng ký kết, không thông qua doanh nghiệp.
Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, ngày 14/7, hơn 140 công dân Việt Nam đã bị các cơ quan chức năng của Campuchia tạm giữ tại Phnom Penh do có hoạt động tội phạm, lừa đảo trực tuyến.
Chiều nay tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi về cách xử lý của Việt Nam đối với vụ việc 2 phụ nữ Hàn Quốc hành hung phụ nữ Việt Nam.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã đề nghị chính quyền địa phương đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho 140 công dân Việt Nam và phối hợp hoàn tất thủ tục xác minh nhân thân ban đầu.
Theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, ngày 14/7, hơn 140 công dân Việt Nam đã bị các cơ quan chức năng của Campuchia tạm giữ tại Phnom Penh do có hoạt động lừa đảo trực tuyến.
Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 17/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi về vụ việc 2 phụ nữ Hàn Quốc hành hung người Việt tại quán chụp ảnh.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã đề nghị Campuchia bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho 140 công dân Việt Nam và phối hợp hoàn tất thủ tục xác minh nhân thân ban đầu.