Phát biểu mới đây của ông Phạm Thái Bình, Tổng giám đốc CTCP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An '90% người Việt Nam ăn gạo bẩn' vẫn đang tiếp tục gây tranh cãi. Nhiều chuyên gia nói rằng đây là một nhận xét không thỏa đáng, không có căn cứ và không công bằng cho gạo Việt trong bối cảnh hiện nay.
Ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và Thủy sản (Bộ NN&PTNT) cho biết, kết quả giám sát diện rộng thời gian qua cho thấy, gạo lưu thông trên trường của Việt Nam đảm bảo an toàn, việc nói '90% người Việt Nam ăn gạo bẩn', là không có căn cứ.
Kết quả kiểm soát trên diện rộng cho thấy, năm 2017 lấy 150 mẫu gạo, năm 2018 là 169 mẫu thì không phát hiện mẫu nào có chất cấm, có một số mẫu có tồn dư nhưng đều dưới ngưỡng cho phép.
Đây là khẳng định được Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) đưa ra khi đề cập tới khả năng gạo không bảo đảm an toàn thực phẩm do nguy cơ tồn dư hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật.
Trước phát ngôn 'sốc' về gạo Việt Nam bẩn của Phạm Thái Bình, dư luận đã đặt câu hỏi về năng lực của Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Trung An ra sao?