Những dự án, ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên được xây dựng trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số…
Phong trào khởi nghiệp lan tỏa rộng khắp từ thành thị đến biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tinh thần doanh nhân, khát vọng khởi nghiệp bắt đầu khởi sắc ở hầu hết các tầng lớp, thế hệ người dân, nhất là trong giới trẻ, học sinh, sinh viên.
Rất nhiều dự án khởi nghiệp của sinh viên cho thấy tính khả thi cao, có thể đưa vào thực tế và thương mại hóa. Tuy nhiên, tất cả mới dừng lại ở mức ý tưởng.
Thực hiện Đề án 'Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025' theo Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ, những năm qua, Trường Đại học (ĐH) Hồng Đức đã thực hiện nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên (HSSV). Đây chính là 'đòn bẩy' để HSSV nhà trường hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm sau khi tốt nghiệp.
Học sinh 21 trường THCS, THPT của Hà Nội được đào tạo về kỹ năng khởi nghiệp với chủ đề 'Ý tưởng hôm nay - doanh nhân ngày mai'.
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đối với lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thành phố khuyến khích, hỗ trợ hình thành các trung tâm khởi nghiệp tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.