Việt Nam đã chi 521 triệu USD để nhập khẩu 120.800 tấn thịt và sản phẩm thịt từ Ấn Độ, chiếm 20% tổng lượng nhập khẩu nhóm hàng này trong 7 tháng đầu năm 2026.
7 tháng đầu năm 2026, Philippines chi 3,79 tỉ USD nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, riêng gạo đạt 1,13 tỉ USD, chiếm gần 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này.
8 tháng năm 2026, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 374 tỷ USD, tăng 22,2% so với cùng kỳ; trong đó, nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện lần đầu vượt mốc 100 tỷ USD.
Theo Sở Công Thương, kim ngạch xuất khẩu tháng 8/2026 của Bắc Ninh ước đạt 11,5 tỷ USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đầu năm lên khoảng 75,4 tỷ USD, tăng 31,84% so với cùng kỳ năm 2025 và bằng 68,62% chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.
7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam nhập khẩu 138,6 tỉ USD hàng hóa từ Trung Quốc, trong khi xuất khẩu sang thị trường này đạt 45,6 tỉ USD. Khoảng cách gần 93 tỉ USD tiếp tục cho thấy quy mô nhập khẩu vượt xa xuất khẩu trong thương mại Việt Nam - Trung Quốc.
Thương mại Việt Nam - Indonesia sau 7 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 11,3 tỉ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu 3,56 tỉ USD và nhập khẩu 7,73 tỉ USD. Đáng chú ý, Việt Nam nhập siêu 4,17 tỉ USD từ Indonesia.
Lũy kế 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam nhập khẩu rau quả từ Myanmar với trị giá 107 triệu USD, chiếm 61% tỷ trọng hàng hóa nhập khẩu từ thị trường này.
Hơn 4 tỉ USD hàng Việt đã được xuất sang Malaysia trong 7 tháng đầu năm 2026, tăng 33,1% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, một nhóm hàng công nghệ đang tăng tốc mạnh khi đạt 932,7 triệu USD, tăng tới 86,3% và chiếm vị trí nổi bật trong cơ cấu xuất khẩu sang thị trường này.
Sau 7 tháng năm 2026, xuất khẩu điện thoại và linh kiện của Việt Nam đạt gần 38,5 tỉ USD, tăng 18,6% so với cùng kỳ. Trung Quốc và Mỹ tiếp tục là những thị trường lớn, trong khi xuất khẩu sang Hàn Quốc tăng gần 70%.
7 tháng đầu năm 2026, Mỹ nhập khẩu 104,7 tỉ USD hàng hóa từ Việt Nam, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu 13,3 tỉ USD hàng hóa từ Mỹ, đưa mức xuất siêu sang thị trường này lên hơn 91,3 tỉ USD.
Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/8, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 712 tỷ USD, trong đó xuất khẩu tăng 22%, nhập khẩu tăng 34%.
Vượt mốc 712 tỷ USD sau hơn 7 tháng với mức tăng trưởng 21,7%, xuất khẩu Việt Nam tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng tích cực. Sự phục hồi của chuỗi sản xuất cùng vai trò dẫn dắt từ nhóm hàng công nghệ, điện tử đang tạo xung lực quan trọng cho những tháng cuối năm.
Xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam đạt hơn 85 tỉ USD sau 7 tháng năm 2026, tăng 50,1% so với cùng kỳ năm trước. Mỹ tiếp tục là thị trường lớn nhất, với kim ngạch 33,57 tỉ USD.
Nửa đầu tháng 8, xuất khẩu tăng 6,11% trong khi nhập khẩu giảm 2,43% so với kỳ trước, thu hẹp mức nhập siêu trong kỳ xuống khoảng 1,5 tỷ USD, giảm một nửa so với kỳ 1 tháng 7/2026. Tuy nhiên, lũy kế đến ngày 15/8, cán cân thương mại vẫn nhập siêu 21,88 tỷ USD, đặt ra bài toán về mức độ chuyển hóa dòng vốn nhập khẩu thành năng lực sản xuất và giá trị gia tăng trong nước…
Thương mại Việt Nam - Ấn Độ trong 7 tháng đầu năm 2026 đạt 11,78 tỉ USD. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu 6,98 tỉ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu 4,8 tỉ USD, tăng 44,1%. Việt Nam ghi nhận mức xuất siêu hơn 2,17 tỉ USD sang thị trường Ấn Độ.
Xuất khẩu Việt Nam đang có thêm lực đẩy từ sự phục hồi của sản xuất, đơn hàng cuối năm gia tăng và nhu cầu quốc tế duy trì khá tích cực. Với kim ngạch xuất nhập khẩu đã vượt 712 tỷ USD sau hơn 7 tháng, nhiều ngành hàng chủ lực như điện tử, dệt may, gỗ và nông sản được kỳ vọng tiếp tục bứt phá, tạo nền tảng cho tăng trưởng xuất khẩu hai con số trong năm 2026.
Trong 7 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Singapore đạt 9,39 tỉ USD. Việt Nam xuất khẩu sang Singapore 3,96 tỉ USD, trong khi nhập khẩu 5,42 tỉ USD, qua đó ghi nhận mức nhập siêu 1,46 tỉ USD. Máy móc, thiết bị, điện thoại, linh kiện điện tử cùng các sản phẩm hóa chất, xăng dầu là những nhóm hàng đáng chú ý trong trao đổi thương mại giữa hai nước.
Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Cục Hải quan cho thấy, trong nửa cuối tháng 7/2026 trị giá hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đạt 29,09 tỷ USD, tăng mạnh tới 21,5% so với kỳ trước; trong khi nhập khẩu đạt 28,75 tỷ USD, tăng 4,2%, cán cân thương mại thặng dư 339 triệu USD.
Trong kỳ từ 15/7 đến 14/8/2026, kim ngạch xuất nhập khẩu qua Chi cục Hải quan khu vực XIII đạt 854,83 triệu USD, tăng 14,83% so với kỳ trước. Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu rau quả và cà phê Robusta tăng mạnh.
Trong 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại Việt Nam - Lào vượt 1,47 tỉ USD. Việt Nam xuất khẩu sang Lào gần 420 triệu USD, trong khi nhập khẩu từ thị trường này đạt hơn 1,05 tỉ USD, đưa mức nhập siêu của Việt Nam với Lào lên 634,4 triệu USD.
Bảy tháng năm 2026, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam đảo chiều mạnh từ xuất siêu sang nhập siêu hơn 20 tỷ USD. Tuy nhiên, với 94,1% kim ngạch nhập khẩu là tư liệu sản xuất, câu chuyện không chỉ nằm ở mức thâm hụt, mà còn phản ánh nhịp chuẩn bị cho tăng trưởng phía sau.
Xuất khẩu sang Anh trong 7 tháng năm 2026 đạt 5,38 tỉ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước, trong khi nhập khẩu đạt 599 triệu USD, tăng 9,5%. Việt Nam ghi nhận mức xuất siêu gần 4,79 tỉ USD với thị trường Anh, trong đó nhiều nhóm hàng chủ lực đạt kim ngạch hàng trăm triệu USD.
Trong bối cảnh nền kinh tế nhập siêu hơn 20,52 tỷ USD sau 7 tháng đầu năm, ngành nông, lâm, thủy sản tiếp tục khẳng định vai trò “trụ đỡ” khi đạt mức xuất siêu 11,67 tỷ USD. Kết quả này không chỉ cho thấy sức chống chịu và năng lực xuất khẩu của toàn ngành, mà còn góp phần quan trọng cân bằng cán cân thương mại, tạo nguồn ngoại tệ và hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô.
Việt Nam đã chi 13,3 tỷ USD để nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ trong 7 tháng đầu năm 2026, nhiều mặt hàng tăng tới ba con số, hai mặt hàng có kim ngạch tỷ USD.
Thương mại Việt Nam - Brazil 7 tháng năm 2026 đạt 5,49 tỉ USD. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Brazil 2,18 tỉ USD, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2025; nhập khẩu đạt 3,3 tỉ USD, tăng 13,3%, khiến Việt Nam nhập siêu 1,12 tỉ USD. Nhiều nhóm hàng xuất khẩu sang thị trường Brazil đạt kim ngạch từ 50 triệu USD trở lên.
Bảy tháng năm nay, Việt Nam nhập siêu hơn 20 tỷ USD. Đà nhập khẩu tăng tập trung vào linh kiện điện tử, máy móc và nguyên liệu sản xuất, chủ yếu từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc).
Theo bà Đỗ Thị Thuý Hương, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam, giá chip tăng khiến doanh nghiệp phải gia tăng nhập khẩu để tích trữ cộng với việc hàng loạt doanh nghiệp FDI nhập máy móc thiết bị để đầu tư vào Việt Nam.. cũng làm tăng nhập siêu.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ, ngành tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn mà doanh nghiệp nêu như thủ tục hành chính, giảm chi phí logistics, mở rộng thị trường và tăng nội địa hóa để thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập siêu trong những tháng cuối năm.
Theo Phó thủ tướng, tăng xuất khẩu cũng là một trong những giải pháp để giảm áp lực nhập siêu. Thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục làm việc với các doanh nghiệp xuất khẩu lớn để xác định rõ khả năng đóng góp vào tăng trưởng.
Theo tính toán của Bộ Công Thương, để cân bằng cán cân thương mại trong năm nay, cần tạo được mức thặng dư rất lớn trong những tháng cuối năm, trong khi thị trường xuất khẩu còn nhiều yếu tố khó lường. Vì vậy, các bộ, ngành, địa phương cần tập trung tháo gỡ khó khăn, tận dụng cơ hội thị trường, thúc đẩy xuất khẩu và cải thiện cán cân thương mại trong những tháng cuối năm.
Xuất khẩu hạt điều Việt Nam 7 tháng đầu năm 2026 đạt 412.026 tấn, thu về 2,9 tỉ USD, tăng 3,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc tiếp tục là quốc gia nhập khẩu hạt điều Việt Nam lớn nhất, với kim ngạch 718,8 triệu USD, tiếp đến là Mỹ và Hà Lan.
Nửa đầu năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam New Zealand đạt 844 triệu USD, trong đó có nhiều mặt hàng ghi nhận tăng trưởng đột phá.
Tăng trưởng hai con số là mục tiêu lớn của các ngành hàng xuất khẩu nhằm hiện thực hoá chỉ đạo của Đảng, Chính phủ trong đảm bảo ổn định, phát triển kinh tế vĩ mô.
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Thái Lan đạt 16,03 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2026, tăng 30,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xăng dầu là mặt hàng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất ở cả chiều xuất khẩu và nhập khẩu.
Kim ngạch xuất khẩu Phú Thọ 7 tháng đạt 31,53 tỷ USD, tăng 39,7%; nhập khẩu đạt 41,9 tỷ USD, bằng 108,9% kế hoạch cả năm.
Lực đẩy từ nhóm hàng nông sản và công nghiệp chế biến đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Campuchia đạt gần 7,8 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2026, duy trì đà tăng trưởng ổn định cho bức tranh thương mại song phương.
Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 15,86 tỷ USD, tăng 15,05% so với cùng kỳ năm 2025.
Trong 7 tháng đầu năm, xuất nhập khẩu Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng tích cực với tổng kim ngạch đạt 659 tỷ USD, trong đó cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu gần 21 tỷ USD.
Chỉ sau 6 tháng đầu năm 2026, thương mại Việt Nam - Australia ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, với +25% kim ngạch xuất khẩu và +19% trị giá nhập khẩu, đưa tổng xuất nhập khẩu cán mốc 8,1 tỷ USD.
Kim ngạch xuất khẩu dệt may tháng 7 tăng 8,2% so với tháng trước góp phần đưa tổng kim ngạch 7 tháng lên 27.020 triệu USD, trong bối cảnh doanh nghiệp tiếp tục đa dạng hóa thị trường và chủ động hơn về nguyên liệu.
Sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng, trong đó các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, nhất là lĩnh vực điện tử, tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 7 tháng đạt 659,58 tỷ USD, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 21,7%; nhập khẩu tăng 34,8%, phản ánh đà tăng trưởng mạnh của hoạt động xuất, nhập khẩu. Tuy nhiên, nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu đã khiến cán cân thương mại nhập siêu 20,52 tỷ USD.
Đơn hàng lớn từ các thị trường chủ lực như Mỹ, EU và Nhật Bản giúp ngành điện tử Việt Nam mang về gần 124 tỷ USD sau 7 tháng, tăng thêm gần 35 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, thiết lập mức cao kỷ lục.
6 tháng đầu năm, Việt Nam nhập siêu hơn 16,65 tỷ USD trong khi cùng kỳ năm trước xuất siêu gần 8 tỷ USD. Nếu tính cả các khoản chi dịch vụ quốc tế như vận tải, bảo hiểm, bản quyền công nghệ..., nhập siêu của toàn nền kinh tế còn lớn hơn. Liệu nhập siêu có kéo lùi tăng trưởng GDP? Nền kinh tế có đang yếu đi khi phải chi hàng chục tỷ USD để mua hàng hóa và dịch vụ từ nước ngoài?
Nhập siêu hơn 20,5 tỷ USD sau 7 tháng đầu năm 2026, mức cao nhất từ trước đến nay, nhưng tỷ giá USD/VND vẫn duy trì ổn định nhờ nguồn cung ngoại tệ dồi dào từ FDI, kiều hối và du lịch.