Ông Trump do dự với TikTok: hạn chót 17/9 có thể tiếp tục bị đẩy lùi
Theo các chuyên gia, việc chính quyền ông Trump cân nhắc gia hạn lần thứ tư cho TikTok cho thấy sự lúng túng khi phải xử lý những ràng buộc kỹ thuật và áp lực chính trị trong nước.
Chính quyền ông Trump dự kiến sẽ tiếp tục gia hạn thời hạn chót ngày 17/9 để ByteDance, công ty mẹ của TikTok tại Trung Quốc, phải bán lại ứng dụng này cho một đối tác Mỹ hoặc đối diện nguy cơ bị cấm hoạt động.
Đây sẽ là lần hoãn thứ tư, bởi theo quy định ban đầu, ByteDance phải hoàn tất việc thoái vốn vào tháng 1/2025. Tuy nhiên, thời hạn đã nhiều lần được kéo dài, gần nhất là đến tháng 9.
Tháng trước, ông Trump cho biết đã có nhà đầu tư Mỹ quan tâm đến việc mua TikTok và có thể sẽ cho thêm thời gian. Nhưng khi được hỏi về tương lai ứng dụng, ông tỏ ra dè dặt, nói rằng quyết định cuối cùng còn phụ thuộc vào Trung Quốc và khẳng định bản thân muốn xử lý vấn đề để bảo vệ giới trẻ.
Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi về khả năng gia hạn, cho thấy sự do dự trong việc cấm một ứng dụng có 170 triệu người dùng tại Mỹ.

Logo TikTok. Ảnh: Vulture
Trong khi nhiều nghị sĩ Mỹ lo ngại TikTok có thể bị khai thác để theo dõi hoặc kiểm soát nội dung, ông Trump lại nhiều lần bày tỏ mong muốn giữ ứng dụng. Vướng mắc lớn nhất nằm ở thuật toán cốt lõi của TikTok, được coi là trung tâm của nền tảng, và việc chuyển giao cho nhà đầu tư Mỹ cần có sự chấp thuận từ Bắc Kinh.
Hồi mùa Xuân, một kế hoạch từng được chuẩn bị, theo đó TikTok tại Mỹ sẽ trở thành công ty mới do các nhà đầu tư Mỹ nắm cổ phần chi phối. Tuy nhiên, kế hoạch bị đình trệ sau khi Trung Quốc phản ứng gay gắt trước tuyên bố áp thuế cao của ông Trump.
Song song đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer đã gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong cùng Trưởng đoàn đàm phán Lý Thành Cương tại Tây Ban Nha. TikTok được đưa vào nội dung trao đổi, nhưng chưa có kỳ vọng đạt thỏa thuận trước ngày 17/9.
Ở các vòng đàm phán trước tại Geneva, London và Stockholm, ứng dụng này chưa từng được đề cập. Việc lần này bổ sung TikTok vào chương trình nghị sự được cho là cách tạo thêm lý do chính trị để chính quyền ông Trump kéo dài thời hạn, điều có thể khiến cả hai đảng trong Quốc hội không hài lòng.
Ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai từ ngày 20/1 và cho đến nay đã ba lần gia hạn thời hạn xử lý TikTok, gồm: từ tháng 1 sang tháng 4, rồi đến tháng 6, và sau đó là tháng 9. Nếu gia hạn thêm lần thứ tư, tương lai TikTok tại Mỹ sẽ tiếp tục bị bỏ ngỏ, trong khi sức ép từ cả đảng Cộng hòa lẫn Dân chủ về việc buộc ByteDance thoái vốn vẫn không giảm bớt.