Ông Trần Lưu Quang tiếp Lãnh sự danh dự Việt Nam tại bang Gujarat, Ấn Độ

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tin tưởng ông Saurin Shah, với năng lực và sự gắn bó với Việt Nam, sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Ấn Độ.

Nhân dịp dự “Hội nghị Thượng đỉnh toàn cầu Gurajat đầy sức sống” lần thứ 10” đang diễn ra tại bang Gurajat, Ấn Độ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã tiếp ông Saurin Shah - Lãnh sự danh dự Việt Nam tại bang Gurajat đến chào.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp ông Saurin Shah - Lãnh sự danh dự Việt Nam tại bang Gujarat, Ấn Độ

Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng chúc mừng ông Saurin Shah được tín nhiệm bổ nhiệm làm Lãnh sự danh dự của Việt Nam tại Gurajat từ tháng 11/2022; nhấn mạnh việc này thể hiện Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ với Ấn Độ nói chung và bang Gurajat nói riêng.

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao những đóng góp của ông Saurin Shah trong việc thúc đẩy hợp tác giữa bang Gurajat và Ấn Độ với Việt Nam; bày tỏ tin tưởng ông Saurin Shah, với năng lực và sự gắn bó với Việt Nam, sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Đánh giá bang Gurajat là trung tâm công nghiệp, thương mại có vị trí quan trọng, có nhiều tiềm năng hợp tác với các địa phương của Việt Nam trên các lĩnh vực, trong đó có cảng biển, dược phẩm…, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phủ đề nghị ông Saurin Sha tích cực tìm kiếm các cơ hội khai thác tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Ấn Độ với Việt Nam nói chung và bang Gurajat nói riêng.

Ông Saurin Sha bày tỏ vinh dự, tự hào khi được bổ nhiệm làm Lãnh sự danh dự; cam kết sẽ nỗ lực hết mình để triển khai nhiệm vụ đại diện cho quyền lợi của người dân, doanh nghiệp Việt Nam tại bang Gurajat, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch hai chiều, góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Ông Saurin Sha cho biết, hiện có nhiều doanh nghiệp lớn của Ấn Độ quan tâm tìm hiểu đầu tư tại Việt Nam, trong đó có Adani, một tập đoàn lớn, uy tín có trụ sở đặt tại bang Gurajat; đề nghị Việt Nam tạo thuận lợi về thủ tục thị thực nhập cảnh để thúc đẩy du lịch và giao thương, tận dụng tần suất 14 chuyến bay thẳng giữa bang Gurajat và các thành phố lớn của Việt Nam hiện nay.

PV/VOV-New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/ong-tran-luu-quang-tiep-lanh-su-danh-du-viet-nam-tai-bang-gujarat-an-do-post1071036.vov