Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại tỉnh đang bước vào giai đoạn rà soát và sàng lọc gắt gao. Sự chuyển hướng mạnh từ tư duy chạy đua theo số lượng sang tập trung bứt phá về chiều sâu chất lượng. Trên hành trình thăng hạng, sự trợ lực từ các chính sách của tỉnh đóng vai trò “đòn bẩy” để sản phẩm địa phương vững bước chinh phục thị trường.
Là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước với 690 sản phẩm OCOP được công nhận, tỉnh Thanh Hóa đang bước vào giai đoạn then chốt: Chuyển từ phát triển chiều rộng sang chiều sâu. Bằng việc đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và kịp thời chấn chỉnh các vi phạm của chủ thể, tỉnh quyết tâm bảo vệ giá trị thương hiệu nông sản xứ Thanh, tạo đòn bẩy vững chắc cho lộ trình hội nhập và phát triển bền vững.
Khai thác những lợi thế sẵn có, xã Minh Đài đang từng bước nâng tầm giá trị cho nông sản bằng tư duy sản xuất mới. Theo đồng chí Hoàng Anh Nghĩa - Chủ tịch UBND xã, địa phương xác định cây chè cùng các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng là nền tảng để xây dựng chuỗi giá trị, tạo bứt phá cho sản phẩm OCOP, từ đó nâng cao thu nhập cho người dân.
Trong giai đoạn mới, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được định hướng phát triển theo hướng xanh gắn với nông nghiệp sinh thái, kinh tế tuần hoàn và mục tiêu giảm phát thải net zero. Theo đó, chương trình phát triển sản phẩm OCOP chú trọng xây dựng vùng nguyên liệu sạch, ứng dụng công nghệ thân thiện với môi trường trong chế biến.
Hà Nội vừa phân hạng và cấp giấy chứng nhận cho 13 sản phẩm OCOP của 3 chủ thể tham gia Chương trình OCOP thành phố năm 2026, đợt 1. Trong đó, 2 sản phẩm được công nhận đạt 4 sao và 11 sản phẩm đạt 3 sao.
UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định công nhận, phân hạng cho 13 sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2026 của 3 chủ thể kinh tế tập thể, nổi bật với sự bứt phá của nhóm dược liệu ứng dụng công nghệ cao và các dòng nông sản chế biến giá trị gia tăng.
Trong giai đoạn 2026 - 2030, Tuyên Quang đặt mục tiêu có trên 450 sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) còn hiệu lực chứng nhận đạt từ 3 sao trở lên; phát triển mới khoảng 150 sản phẩm OCOP; trong đó, mỗi xã, phường có từ 1 - 3 sản phẩm mới được chứng nhận đạt từ 3 sao trở lên; có từ 5 sản phẩm OCOP đạt hạng 5 sao và tối thiểu 15% số sản phẩm OCOP còn hiệu lực được nâng hạng từ 3 sao lên 4 sao.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký ban hành Quyết định số 4325/QĐ-UBND ngày 16-8-2026 về công nhận kết quả đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận cho sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội năm 2026 (đợt 1).
Chương trình OCOP đang giúp nông sản, làng nghề nâng cao giá trị, mở rộng thị trường và đưa bản sắc văn hóa địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng quốc tế.
Sau nhiều năm mở rộng số lượng, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của Lâm Đồng đang chuyển trọng tâm sang nâng chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh. Sản xuất xanh, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường được xác định là những hướng đi chính trong giai đoạn 2026 - 2030.
Theo Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa (VPĐPNTM), đến nay, dữ liệu của 441 sản phẩm OCOP còn thời hạn công nhận đã được tích hợp trên ứng dụng công dân số Thanh Hóa.
Theo Quyết định số 2742/QĐ-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thủ tục hành chính liên quan đến đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được thực hiện như sau:
Sáng 13/8, tại xã Xuân Lãng, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2026.
Việc rà soát, công khai danh sách nhằm tăng cường quản lý nhãn hiệu chứng nhận OCOP và góp phần nâng cao chất lượng, bảo vệ uy tín sản phẩm đặc trưng...
Với lợi thế về nguồn hải sản phong phú, nghề chế biến truyền thống và du lịch biển đang từng bước phát triển, Đặc khu Phú Quý xác định nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của các sản phẩm OCOP là một trong những hướng đi quan trọng trong thời gian tới. Mục tiêu không chỉ là tăng số lượng sản phẩm được công nhận mà còn xây dựng những sản phẩm mang dấu ấn riêng của biển đảo Phú Quý.
Khu vực miền núi Thanh Hóa sở hữu nguồn tài nguyên nông, lâm sản phong phú cùng kho tàng văn hóa bản địa độc đáo của đồng bào các dân tộc Thái, Mường, Dao, Thổ... Đây là dư địa thuận lợi để phát triển các sản phẩm OCOP. Tuy nhiên, để các sản phẩm OCOP vùng cao “vượt núi”, đủ sức cạnh tranh bền vững trên thị trường vẫn còn nhiều “nút thắt” cần sớm tháo gỡ.
Sau hơn 5 năm triển khai, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã phát huy hiệu quả trong khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương, góp phần phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị nông sản. Nhiều sản phẩm đặc trưng của tỉnh từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, các chủ thể cần tiếp tục nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường (MRTT) và tăng sức cạnh tranh.
Quyết định số 2742/QĐ-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn thủ tục đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, thống nhất quy trình thực hiện, tạo thuận lợi cho chủ thể, nâng cao giá trị sản phẩm.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cấp Trung ương.
Giai đoạn 2026-2030, OCOP chuyển trọng tâm từ tăng số lượng sang nâng chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh, gắn sản phẩm với đặc trưng địa phương và năng lực chủ thể.
Từ Khánh Hòa đến Đắk Lắk, Đà Nẵng, Ninh Bình..., các địa phương đang chuyển OCOP từ những sản phẩm bán tại điểm đến thành một phần của hành trình trải nghiệm, qua đó kết nối sản xuất, văn hóa và du lịch để gia tăng giá trị đặc sản bản địa...
Phát huy tiềm năng, lợi thế, tỉnh Điện Biên đang đẩy mạnh phát triển các sản phẩm OCOP theo hướng đa dạng, nâng cao chất lượng và gia tăng giá trị. Qua đó, từng bước làm phong phú “bức tranh” sản phẩm OCOP của tỉnh, tạo dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ và góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển.
Từ ngày 22/5/2026, bộ tiêu chí mới mở ra một chặng chuẩn bị kỹ hơn đối với mỗi sản phẩm OCOP. Chất lượng phải được chứng minh bằng quy trình sản xuất, hồ sơ pháp lý, nguồn gốc nguyên liệu, trách nhiệm môi trường và khả năng đứng vững trên thị trường.
Hơn 21.000 sản phẩm OCOP đang mở ra dư địa lớn để kết nối nông nghiệp, văn hóa và du lịch. Khi được nâng chất và kể đúng câu chuyện, mỗi sản phẩm có thể trở thành “đại sứ” của vùng đất.
Không dừng ở việc tạo ra những sản phẩm đạt chuẩn, chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đang thúc đẩy các chủ thể tại Cần Thơ thay đổi cách làm: chú trọng vùng nguyên liệu, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và tìm đầu ra ổn định.
Không còn bó hẹp trong không gian làng xã, các sản phẩm đạt OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) của Hà Nội đang từng bước chinh phục thị trường trong và ngoài nước nhờ chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng. Việc triển khai Đề án “Thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử” được kỳ vọng sẽ mở thêm cánh cửa để sản phẩm truyền thống gia tăng sức cạnh tranh, xây dựng thương hiệu bền vững và vươn xa trên thị trường quốc tế.
Không chỉ có lợi thế hạ tầng thương mại với Chợ đầu mối Nam Hà Nội, xã Bình Minh đang đẩy mạnh kết nối cung - cầu, đưa sản phẩm làng nghề, OCOP, hàng hóa địa phương đến gần hơn với doanh nghiệp, nhà phân phối và người tiêu dùng. Qua hoạt động xúc tiến thương mại, địa phương tạo thêm mạch kết nối mở rộng thị trường, tăng đầu ra, tạo động lực phát triển bền vững cho các sản phẩm làng nghề.
Thỏa thuận hợp tác giữa Hội Nông dân tỉnh Nghệ An và Công ty cổ phần Thương mại Sen Center mở thêm cơ hội quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ nông sản, dược liệu, sản phẩm OCOP và đặc sản Nghệ An, góp phần hỗ trợ các chủ thể sản xuất mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm.
Được chứng nhận OCOP, nhiều sản phẩm nông sản đặc trưng của Nghệ An đã từng bước khẳng định chất lượng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.
Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đã tạo động lực để nhiều chủ thể sản xuất trên địa bàn xã Trường Phú mạnh dạn thay đổi tư duy, chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang chú trọng chất lượng, mẫu mã và xây dựng thương hiệu. Các sản phẩm OCOP nơi đây đang từng bước chinh phục thị trường, góp phần nâng cao giá trị nông sản và tạo sinh kế bền vững cho người dân.
Bằng sự kiên trì và tinh thần đổi mới, ông Triệu Ứng Lai ở thôn 8, xã Yên Phong đã xây dựng thành công sản phẩm OCOP 3 sao từ cây dó bầu, góp phần nâng cao giá trị nông, tăng thu nhập cho người dân địa phương.
Phát huy lợi thế từ các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nhiều địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.
Sáp nhập địa giới không chỉ mở rộng về không gian phát triển mà còn tạo ra những cơ hội xúc tiến thương mại mới, đưa nông sản miền núi tiếp cận thị trường lớn.
Trong những năm gần đây, chương trình 'Mỗi xã một sản phẩm' (OCOP) đã trở thành làn gió thổi bùng sức sống vào kinh tế nông thôn Lâm Đồng. OCOP đã góp phần nâng tầm giá trị nông sản, đưa chúng bước vào chuỗi giá trị hiện đại với diện mạo mới. Tuy nhiên, đằng sau con số ấn tượng với khoảng 950 sản phẩm được công nhận của Lâm Đồng, vẫn còn đó những trăn trở về hành trình đi tìm niềm tin thị trường.
Tối 5/8, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp (tỉnh Thái Nguyên), Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc Phiên chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và ẩm thực vùng miền năm 2026. Sự kiện là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng, góp phần quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, thúc đẩy kết nối cung - cầu và mở rộng thị trường tiêu thụ cho khu vực kinh tế tập thể.
UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch số 400/KH-UBND về triển khai Sàn giao dịch 'OCOP và đặc sản Đà Nẵng' trên nền tảng Grab, mở ra thêm kênh tiêu thụ cho các sản phẩm đặc trưng địa phương, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực thương mại và phát triển kinh tế số.
Một sản phẩm OCOP chỉ thực sự có giá trị khi chất lượng được kiểm chứng bằng thực tiễn. Người tiêu dùng có thể lựa chọn một sản phẩm bởi mẫu mã, thương hiệu hay thứ hạng sao, nhưng chỉ quay trở lại khi chất lượng đáp ứng kỳ vọng. Vì vậy, phía sau mỗi quyết định công nhận OCOP không chỉ là kết quả của một quy trình đánh giá, mà còn là sự khẳng định về năng lực sản xuất, tính minh bạch trong quản lý chất lượng và trách nhiệm của chủ thể đối với thị trường.
Sự kiện Hội chợ Công Thương khu vực phía Bắc - Bắc Ninh 2026 sẽ quy tụ hơn 200 đơn vị, doanh nghiệp với khoảng 222 gian hàng, trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghiệp, thương mại, OCOP, làng nghề, du lịch và ẩm thực đặc trưng của tỉnh và các địa phương khu vực phía Bắc.
UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 400/KH-UBND về triển khai sàn giao dịch 'OCOP và đặc sản Đà Nẵng' trên nền tảng Grab, phục vụ phát triển kinh tế số.
Hơn 100 gian hàng với hàng nghìn sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền và ẩm thực tiêu biểu từ nhiều tỉnh, thành phố hội tụ tại Thái Nguyên, mở ra cơ hội quảng bá thương hiệu, kết nối giao thương và mở rộng thị trường tiêu thụ cho các HTX, góp phần thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tập thể theo hướng bền vững.
Sau hơn 7 năm triển khai, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã góp phần khai thác lợi thế về điều kiện tự nhiên, sản phẩm đặc trưng của các địa phương, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Nhiều sản phẩm sau khi được công nhận OCOP đã tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô sản xuất, từng bước xây dựng thương hiệu và khẳng định vị thế trên thị trường.
Tối 5/8, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc Phiên chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, ẩm thực vùng miền năm 2026 dành cho các hợp tác xã, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp là thành viên hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.
Nhằm thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2026 - 2031) và tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam', Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình phối hợp cùng Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên tổ chức 'Phiên chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và ẩm thực vùng miền năm 2026'.
Trong hai ngày 8 - 9/8, UBND xã La Dạ (tỉnh Lâm Đồng) sẽ tổ chức “Lễ hội trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu và đặc trưng của xã”. Sự kiện quy tụ khoảng 20 gian hàng với hơn 100 sản phẩm, góp phần quảng bá nông sản địa phương, tăng cường kết nối giao thương và thúc đẩy phát triển du lịch.
Nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) và hàng hóa làng nghề, đồng thời thúc đẩy đưa hàng Việt vào hệ thống phân phối hiện đại, trong tháng 8-2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan sẽ tổ chức Hội chợ xúc tiến thương mại nông nghiệp, sản phẩm OCOP Hà Nội tại hệ thống Trung tâm Thương mại AEON.
Chương trình 'Mỗi xã một sản phẩm' (OCOP) được triển khai trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ và du lịch nông thôn.
Sau gần một thập kỷ triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), TP. Hồ Chí Minh đã hình thành hơn 1.000 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên.
Ngày 3/8, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 6619/KH-UBND về tổ chức Hội chợ thương mại quốc tế Lai Châu 2026 nhằm quảng bá tiềm năng, lợi thế, môi trường đầu tư kinh doanh, giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu và mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm đặc hữu, sản phẩm OCOP và các mặt hàng có tiềm năng xuất khẩu của địa phương.
UBND xã Gia Lâm vừa tổ chức phiên livestream quảng bá, giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và sản phẩm tiêu biểu địa phương trên Fanpage 'Xã Gia Lâm - Thành phố Hà Nội'.
Sau khi được công nhận, không phải sản phẩm OCOP nào cũng giữ được sức sống trên thị trường. Tại các xã miền núi, nhiều sản phẩm từng được kỳ vọng trở thành hàng hóa thế mạnh đặc trưng của địa phương lại đang gặp khó trong duy trì sản xuất, mở rộng quy mô, tìm đầu ra, thậm chí có sản phẩm phải dừng hoạt động.
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đang từng bước tạo chuyển biến trong phát triển các sản phẩm đặc trưng của xã Bắc Ruộng. Các sản phẩm sau khi được công nhận OCOP không chỉ nâng cao giá trị mà còn có điều kiện tiếp cận thị trường rộng hơn, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại - dịch vụ và tạo việc làm cho người dân.
Sau sáp nhập, Phú Thọ bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian kinh tế rộng hơn, nguồn lực được tập trung hơn và nhiều lợi thế từ các vùng sản xuất đặc trưng được cộng hưởng. Trong bối cảnh đó, Chương trình 'Mỗi xã một sản phẩm' (OCOP) tiếp tục khẳng định vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị nông sản, phát triển kinh tế tập thể và xây dựng nông thôn mới.
Thời gian qua, sản phẩm OCOP tại Hải Phòng không chỉ gia tăng về số lượng mà chất lượng sản phẩm OCOP tiếp tục được nâng cao nhờ các chủ thể OCOP chú trọng cải tiến quy trình sản xuất, đầu tư công nghệ vào chế biến và quảng bá, tiêu thụ để tăng sức cạnh tranh và thương hiệu trên thị trường.
Đảng ủy, UBND xã Nhân Cơ tổ chức Hội nghị kết nối thương mại - thương mại điện tử, đối thoại của Đảng bộ, chính quyền với doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP người dân năm 2026.
Hỗ trợ sản phẩm OCOP không chỉ là hoàn thiện sản phẩm mà còn mở ra cánh cửa mới cho đặc sản địa phương trên con đường xuất khẩu và gửi theo hương vị, bản sắc văn hóa của Đà Nẵng đến bạn bè quốc tế.
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã góp phần tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị nông sản địa phương và mở rộng cơ hội thị trường cho hàng chục nghìn chủ thể sản xuất trên cả nước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc nhiều sản phẩm OCOP đã hết thời hạn công nhận cùng yêu cầu nâng cao chất lượng trong giai đoạn mới đang đặt ra yêu cầu phải rà soát, đánh giá lại một cách thực chất.
Cần Thơ ưu tiên phát triển các mặt hàng có giá trị gia tăng cao, phát huy các sản phẩm đặc trưng, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực phát triển kinh tế khu vực nông thôn trong giai đoạn mới.