Đặc sản, sản phẩm OCOP và làng nghề Hà Nội đang được đưa lên livestream, với sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo nhiều xã, phường. Từ những phiên “lên sóng” ở cơ sở, chuyển đổi số đang mở thêm thị trường cho sản vật quê hương.
Ngày 21-8, Hội Nông dân phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Dương Hòa (Hà Nội) tổ chức tập huấn kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ hội, đồng thời livestream quảng bá sản phẩm OCOP, làng nghề tiêu biểu địa phương.
Trong chiến dịch tăng tốc chuyển đổi số, nhiều xã, phường của TP Hà Nội đang nỗ lực đưa sản phẩm OCOP lên các phiên livestream, với sự đồng hành của những người đứng đầu chính quyền địa phương.
Bắt kịp xu hướng chuyển đổi số, các sản phẩm OCOP nổi tiếng của xã Đan Phượng như nem Phùng, kẹo lạc, mật ong… đang từng bước vượt ra khỏi không gian làng nghề truyền thống để tiếp cận đông đảo người tiêu dùng qua các phiên livestream hiện đại.
Tại xã Hoài Đức (Hà Nội), hoạt động livestream quảng bá sản phẩm OCOP trên các nền tảng số đang mở ra cách làm mới trong xúc tiến thương mại, từng bước đưa sản phẩm địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng.
Từ hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, thanh toán không dùng tiền mặt đến đưa sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm), nông sản, làng nghề lên sàn thương mại điện tử và tổ chức livestream bán hàng, chuyển đổi số ở ngoại thành Hà Nội đang dần đi vào những công việc cụ thể và thực chất.
Không chỉ năng nổ trong tổ chức các phong trào, hoạt động Hội, nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ Hà Nội giờ đây còn hiện diện trong các phiên livestream bán hàng, giúp quảng bá, đưa sản phẩm địa phương đến với công chúng gần xa.
Ngày 5-8, UBND xã Suối Hai tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức livestream quảng bá, giới thiệu sản phẩm làng nghề gắn với xây dựng hộ chiếu số 'Mỗi xã một sản phẩm' (OCOP) năm 2026.
Với những phiên livestream quảng bá sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng, xã Thanh Trì (Hà Nội) không chỉ mở thêm kênh tiêu thụ cho doanh nghiệp mà còn hướng tới mục tiêu đưa sản phẩm địa phương lên không gian số, từng bước hình thành phương thức xúc tiến thương mại hiện đại và phát triển kinh tế số.
Sáng 31-7, UBND xã Sóc Sơn tổ chức phiên livestream đầu tiên trên Fanpage 'Sóc Sơn quê mình' nhằm quảng bá sản phẩm 'Cá kho Phù Đổng'.