Trong lộ trình nâng cao giá trị sản phẩm nông thôn, hạng OCOP 5 sao không chỉ đơn thuần là một danh hiệu mà còn là bảo chứng cho chất lượng vượt trội và năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Từ những sản phẩm quen thuộc trong đời sống hàng ngày, khi được chuẩn hóa quy trình sản xuất, xây dựng thương hiệu và gắn sao OCOP, nhiều sản phẩm của Điện Biên đã 'khoác áo mới', có được 'tấm vé' thông hành để bước ra thị trường rộng lớn. 'Tấm vé' OCOP góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, lan tỏa hình ảnh đặc sản Điện Biên đến với nhiều vùng miền trong cả nước.
Nếu 5 hay 7 năm về trước, nói đến sản phẩm OCOP sẽ còn nhiều người băn khoăn, chưa rõ đó là sản phẩm gì. Còn bây giờ, nhiều người sẽ hỏi, thấy sản phầm OCOP này, sản phẩm OCOP kia được giới thiệu trên các phương tiện truyền thông, cũng muốn mua dùng thử, nhưng không biết mua ở đâu.
Với tư duy đổi mới và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tỉnh Quảng Ninh đang thực hiện lộ trình chuẩn hóa, hiện đại hóa chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP).
Việc đạt chứng nhận OCOP từ 3 đến 5 sao chính là 'tấm vé thông hành' giúp doanh nghiệp tiếp cận các hệ thống bán lẻ hiện đại và mở rộng cửa xuất khẩu.
Hiện nay, không ít sản phẩm được chứng nhận đạt tiêu chuẩn OCOP đã hết hạn hoặc chuẩn bị hết hạn công nhận. Và trong khi nhiều cơ sở quan tâm hoàn tất các thủ tục để được công nhận lại thì một số chủ thể lại tỏ ra không mấy 'mặn mà' với chứng nhận sản phẩm OCOP.
Năm 2026, tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu nâng tổng số sản phẩm OCOP lên 460, trong đó có ít nhất 70 sản phẩm mới đạt 3 - 4 sao và nâng hạng 18 sản phẩm lên 4 - 5 sao.
Ngày 27/3, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình OCOP tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021–2025 và công bố chứng nhận sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm).
Sáng 27/3, tại Hội nghị tổng kết Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã trao 54 giấy chứng nhận các sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 đến 4 sao năm 2025 cho 25 chủ thể và trao tặng bằng khen cho 9 tập thể và 8 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện chương trình.
Đến cuối năm 2025, toàn tỉnh Cà Mau có 330 sản phẩm OCOP của 150 chủ thể (2 sản phẩm 5 sao, 74 sản phẩm 4 sao và 254 sản phẩm 3 sao); 19 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP; 101 sản phẩm được đưa vào hệ thống siêu thị, cửa hàng trong và ngoài tỉnh; 129 sản phẩm được kết nối, tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử như Lazada, Shopee, TikTok Shop.
Trong bối cảnh chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) bước sang giai đoạn phát triển mới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng, hoàn thiện Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm theo hướng thực chất, phù hợp hơn với yêu cầu của nền kinh tế hiện đại. Điểm đáng chú ý là cách tiếp cận mới sẽ đề cao yếu tố 'sản phẩm và sức mạnh cộng đồng', thay vì chỉ tập trung vào chất lượng, kỹ thuật đơn thuần.
Nhiều sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh sau khi hết thời hạn công nhận đang rơi vào tình trạng 'đứt quãng', chưa đánh giá lại dù từng kỳ vọng trở thành hàng hóa chủ lực. Nguyên nhân của tình trạng này không chỉ ở thủ tục, mà còn ở năng lực duy trì sản xuất và thị trường đầu ra cho sản phẩm, trách nhiệm chủ thể.
Ngày 19/3, Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình kết nối sản phẩm địa phương vào hệ thống siêu thị GO!. Đây là hoạt động thúc đẩy đưa sản phẩm OCOP của tỉnh Vĩnh Long vào kênh bán lẻ hiện đại và mở rộng thị trường lớn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Lợi vừa ký ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình 'Mỗi xã một sản phẩm' (OCOP) năm 2026, nhằm tiếp tục đưa chương trình đi vào chiều sâu, phát triển hiệu quả, bền vững và trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn.
Xã Hoa Lộc mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập các xã: Phú Lộc, Quang Lộc, Liên Lộc, Hoa Lộc, Hòa Lộc và xã Xuân Lộc cũ. Ngay sau khi ổn định tổ chức bộ máy mới, xã Hoa Lộc đã quan tâm xây dựng và phát triển sản phẩm OCOP.
Những năm qua, tỉnh Quảng Trị đặc biệt quan tâm bảo tồn và phát triển nghề truyền thống. Thông qua việc hỗ trợ chủ thể nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng thương hiệu, địa phương đã tạo sinh kế bền vững, tăng thu nhập cho người dân.
Thời gian qua, các sản phẩm OCOP đã và đang trở thành hạt nhân quan trọng trong xây dựng thương hiệu địa phương, góp phần nâng tầm giá trị nông sản và thúc đẩy kinh tế nông thôn của xã Đức Trọng phát triển bền vững.
Hoạt động sẽ được tổ chức định kỳ hằng tuần và hằng tháng theo kế hoạch phối hợp giữa Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Cà Mau, Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau trong năm 2026.
Khi số lượng không còn là thước đo duy nhất, OCOP buộc phải bước sang giai đoạn sàng lọc khắt khe hơn để những tinh hoa bản địa tham gia sâu vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế.
Sau Tết, các cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Cà Mau nhanh chóng trở lại nhịp lao động thường nhật. Không khí làm việc rộn ràng đầu năm Bính Ngọ tại nhiều nhà xưởng, hợp tác xã cho thấy sự chủ động, quyết tâm của các chủ thể OCOP trong việc duy trì sản xuất, ổn định nguồn cung hàng hóa và sẵn sàng cho một năm mới với nhiều kỳ vọng phát triển.
Thực hiện chương trình 'Mỗi xã một sản phẩm' (OCOP), cơ sở sản xuất, kinh doanh mật ong rừng tràm Triệu Ái (ở thôn Nại Hiệp, xã Ái Tử) đã khẳng định hướng đi đúng đắn trong việc khai thác tiềm năng lợi thế địa phương. Với sản phẩm mật ong Trường Sơn đạt chuẩn OCOP 3 sao, cơ sở không chỉ tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương mà còn chủ động kết nối, xuất khẩu lượng lớn sản phẩm sang thị trường Mỹ và các nước châu Âu.
Măng rừng ở Đam Rông 3 được khai thác theo mùa, sản lượng không lớn nhưng gắn với nhiều sinh kế địa phương. Từ nguồn nguyên liệu sẵn có, việc chế biến măng khô đang giúp người dân nâng giá trị sản phẩm, tạo thêm thu nhập và hình thành cách làm kinh tế dựa vào rừng theo nhịp bền vững.
Từ sản xuất thủ công sang quản trị số, từ bán hàng truyền thống sang thương mại điện tử, nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh đang chủ động chuyển đổi số để nâng tầm sản phẩm OCOP, gia tăng giá trị và mở rộng thị trường.
Nhiều chủ thể OCOP tại Đà Nẵng chủ động chuyển đổi mô hình, kết hợp sản xuất nông nghiệp với du lịch trải nghiệm. Hướng đi này không chỉ giúp gia tăng giá trị kinh tế cho nông sản mà còn tạo sinh kế bền vững, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch của thành phố.
Chương trình 'Mỗi xã một sản phẩm' (OCOP) và du lịch nông thôn đang thổi luồng sinh khí mới vào các làng quê Việt.
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản về việc khuyến khích sử dụng sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của tỉnh trong các dịp lễ, Tết nhằm tiếp tục quảng bá, nâng cao giá trị và đưa sản phẩm địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng.
Sáng 11/2, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp thành phố Cần Thơ đã chính thức khai trương Cửa hàng OCOP 3 miền tại số 38, đường Nguyễn Thái Học, phường Ninh Kiều.
Năm 2026, Bắc Ninh đẩy mạnh Chương trình OCOP, quản lý chặt chất lượng sản phẩm đã đạt sao, phát triển vùng nguyên liệu và phấn đấu có thêm 80 sản phẩm OCOP, ưu tiên nhóm 4–5 sao.
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã và đang tạo động lực quan trọng cho kinh tế nông thôn ở Lâm Đồng. Tuy nhiên, trước yêu cầu duy trì sản xuất, nâng cao chất lượng, chế biến sâu được xác định là hướng đi then chốt.
Ngay sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, cấp ủy, chính quyền xã Mường Khiêng xác định Chương trình 'Mỗi xã một sản phẩm' OCOP là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế địa phương. Lựa chọn những sản phẩm có lợi thế cạnh tranh để hỗ trợ phát triển theo lộ trình phù hợp, gắn với điều kiện thực tế của từng chủ thể sản xuất, kinh doanh.
Kỳ đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) lần thứ 7 năm 2025 của tỉnh Thái Nguyên vừa được tổ chức và đã công nhận thêm 59 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3-4 sao.
Giai đoạn 2026-2030, Chương trình ' Mỗi xã một sản phẩm - OCOP' được tỉnh Thanh Hóa xác định bước vào một chu kỳ phát triển mới theo phương châm 'Chất lượng hơn số lượng'. Trên cơ sở đó, Văn phòng điều phối Nông thôn mới (NTM) tỉnh cùng các sở, ngành liên quan đang tích cực hướng dẫn các địa phương lựa chọn, xây dựng những sản phẩm tiêu biểu, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP xứ Thanh.
Ngày 5/1/2026, Công ty TNHH Dược liệu hữu cơ An Xuân, xã Cam Lộ, xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Mỹ lô hàng dược liệu hữu cơ gần 10.000 đơn vị sản phẩm (gồm trà cần tây, trà tía tô và cao cà gai leo An Xuân dạng bột hòa tan đã đạt OCOP 4 sao và 5 sao). Sự kiện này là một dấu mốc quan trọng đối với Công ty TNHH Dược liệu hữu cơ An Xuân nói riêng, Chương trình OCOP tỉnh Quảng Trị nói chung, trở thành 'bệ phóng' để nông sản-dược liệu Quảng Trị vươn xa.
Ưu tiên hỗ trợ truyền thông, quảng bá sản phẩm OCOP theo quy định tại Nghị quyết số 23/2025/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 của HĐND thành phố, được các chủ thể kỳ vọng sẽ trở thành 'bà đỡ' đưa sản phẩm sạch, được đầu tư bài bản đến rộng rãi người tiêu dùng.
Chương trình 'Mỗi xã một sản phẩm' (OCOP) trở thành hướng đi quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn, góp phần nâng cao giá trị nông sản, thúc đẩy sản xuất theo chuỗi và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Tại xã Võ Miếu, việc chú trọng phát triển các sản phẩm OCOP đã và đang tạo chuyển biến rõ nét trong tư duy làm kinh tế của người dân, mở ra cơ hội nâng cao thu nhập một cách bền vững, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình xây dựng thương hiệu nông sản địa phương.
Từ trà Shan tuyết vùng núi phía Bắc, nước mắm Ba Làng xứ Thanh cho đến kẹo dừa, rượu dừa Nam Bộ…, hàng nghìn sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) mang đậm hương vị, bản sắc của các vùng miền đã hội tụ về Hà Nội thông qua các hội chợ, tuần hàng, Festival OCOP…
Thời gian qua, Chương trình 'Mỗi xã một sản phẩm' (OCOP) trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng. Các sản phẩm tham gia chương trình không ngừng được hoàn thiện, nâng cấp cả về chất lượng, mẫu mã, bao bì và hệ thống nhận diện thương hiệu, từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
Phát triển sản phẩm OCOP thuộc nhóm dịch vụ du lịch có vai trò quan trọng trong thúc đẩy kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới bền vững. Thời gian qua, cùng với sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của tỉnh, các địa phương trong tỉnh đã chú trọng xây dựng và phát triển các sản phẩm OCOP nhóm du lịch nhằm gia tăng giá trị, khơi dậy tiềm năng, lợi thế của khu vực nông thôn, qua đó nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân.
Biến đổi khí hậu tác động ngày càng rõ đến sản xuất nông nghiệp Đà Nẵng, làm giảm năng suất, chất lượng nông sản và ảnh hưởng sinh kế người dân, đòi hỏi ngành nông nghiệp phải chủ động thích ứng lâu dài.
Triển khai hiệu quả Chương trình 'Mỗi xã một sản phẩm' (OCOP), đến nay xã Quảng Phú đã có tổng cộng 18 sản phẩm được các cấp tỉnh và huyện công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 đến 4 sao.
Ứng dụng công nghệ 3D/360 cùng nền tảng số thông minh đang mở ra hướng đi mới trong quản lý, quảng bá và kết nối thị trường cho các sản phẩm OCOP tiêu biểu của Nghệ An, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và hội nhập.
Nhiệm vụ tập trung ứng dụng công nghệ 3D/360 và nền tảng số thông minh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, quảng bá và kết nối thị trường cho các sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh trong bối cảnh chuyển đổi số.
Những năm gần đây, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã trở thành hướng đi quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Tại xã Thất Khê, việc triển khai đồng bộ, linh hoạt các giải pháp đã đưa chương trình OCOP đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả rõ nét.
Đến nay, toàn tỉnh Cao Bằng đã có 174 sản phẩm OCOP được công nhận, trong đó có 10 sản phẩm 4 sao và 164 sản phẩm 3 sao.
Nhân câu chuyện về sản phẩm OCOP dịp tết, đâu đó vẫn còn lẩn quất nỗi buồn... Một chủ thể sản phẩm OCOP đã từng trăn trở: 'Không biết có đi được 'đường dài' cùng OCOP...'.
Đẩy mạnh chuyển đổi số đang mở ra cho Hà Nội cùng các địa phương trên cả nước những cơ hội lớn để đưa sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm), sản phẩm làng nghề tiếp cận người tiêu dùng theo cách hiện đại, bài bản và hiệu quả rõ rệt.
OCOP đang chuyển từ đặc sản địa phương sang 'đại sứ văn hóa' trong giỏ quà du khách quốc tế, mở ra mô hình 'xuất khẩu tại chỗ' gắn du lịch với kinh tế xanh, bền vững.