Ngày 20-7, Chủ tịch UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch xã Kbang lần thứ I - 2026 (diễn ra từ ngày 7-9/8), địa phương sẽ tổ chức Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu.
Trong hai ngày 20 - 21/7, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cấp tỉnh đợt 1 năm 2026.
Từ những sản vật bình dị của núi rừng, nhiều đặc sản của Điện Biên đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường quà tặng du lịch. Quá trình đầu tư chế biến, xây dựng thương hiệu, chuẩn hóa chất lượng và phát triển sản phẩm OCOP đã tạo động lực nâng cao giá trị nông sản, mở rộng đầu ra, đồng thời đưa mỗi đặc sản trở thành một 'đại sứ' lan tỏa bản sắc văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh Điện Biên đến với du khách trong và ngoài nước.
Hiện nay, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe và các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, nhiều cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn đầu tư phát triển các sản phẩm dược liệu theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ. Một trong những mô hình tiêu biểu là Cơ sở sản xuất Đông trùng hạ thảo Nam Dương (khu 3, phường Vân Phú) - nơi đang từng bước khẳng định hiệu quả của việc kết hợp giữa công nghệ hiện đại với tư duy đổi mới trong phát triển sản phẩm OCOP.
Việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ giúp các chủ thể OCOP, doanh nghiệp công nghiệp nông thôn tiêu biểu của Đà Nẵng nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo vệ tài sản trí tuệ trên thị trường truyền thống lẫn không gian số.
Hơn 70 gian hàng đặc sản, sản phẩm OCOP tiêu biểu của khu vực Nam Trung bộ- Tây Nguyên hội tụ- cơ hội tham quan mua sắm hàng Việt Nam chất lượng cho người dân và du khách.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực phát triển nông thôn, quy định về đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).
Chương trình 'mỗi xã một sản phẩm' (OCOP) được triển khai tại Quảng Trị từ năm 2018. Đây là chương trình được đánh giá ưu việt, tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị sản phẩm địa phương và khuyến khích đa dạng hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh. Dẫu vậy, qua 8 năm triển khai chương trình OCOP, bên cạnh những sản phẩm OCOP đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường, vẫn còn rất nhiều sản phẩm OCOP 'chật vật' tìm đầu ra.
Là hoạt động chào mừng Festival Biển Khánh Hòa 2026, triển lãm sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng tỉnh Khánh Hòa góp phần quảng bá văn hóa bản địa, kết nối doanh nghiệp, giới thiệu sản phẩm đặc trưng và lan tỏa hình ảnh vùng đất, con người Khánh Hòa năng động, giàu bản sắc tới du khách trong nước và quốc tế.
Để nâng cao vị thế và chất lượng cho các sản phẩm nông nghiệp và làng nghề đặc sản, UBND thành phố Hà Nội vừa chính thức ban hành Quy chế hoạt động mới của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP giai đoạn 2026-2030.
OCOP không còn đơn thuần là câu chuyện xây dựng sản phẩm đặc trưng, mà đang mở ra dư địa gia tăng giá trị nông nghiệp, thúc đẩy thương mại, dịch vụ và du lịch.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường vừa ký ban hành Quyết định số 3488/QĐ-UBND về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030.
Các chủ thể OCOP đang phát triển theo hướng nâng cao quản lý, hiện đại dây chuyền sản xuất và nâng cấp chất lượng sản phẩm, đáp ứng các chứng nhận của hệ thống quản lý chất lượng theo quy định của Nhà nước.
Những năm gần đây, chuyển đổi số không chỉ làm thay đổi cách quản lý chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) mà còn mở ra phương thức quảng bá, tiêu thụ sản phẩm hoàn toàn mới. Từ việc số hóa hồ sơ đánh giá, phân hạng đến bán hàng trên các nền tảng số, nhiều sản phẩm OCOP của tỉnh đã có mặt trên thị trường rộng lớn hơn, từ đó giá trị thương hiệu từng bước được nâng cao.
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế khu vực nông thôn của tỉnh. Để bảo vệ môi trường (BVMT), đặc biệt là nguồn nước, đất và không khí, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát triển chương trình, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, góp phần tạo chuyển biến tích cực, tăng thu nhập và cải thiện đời sống của người dân.
Trong hai ngày 10/7 và 11/7, tại Trung tâm thương mại AEON Mall Hà Đông (phường Dương Nội, Hà Nội), Sở Công thương Hà Nội chủ trì, phối hợp Sở Công thương Cần Thơ, AEON Việt Nam và các đơn vị liên quan đã tổ chức chương trình 'Tuần lễ tiêu thụ nông sản Cần Thơ tại thành phố Hà Nội'.
Chứng nhận OCOP không phải là 'tấm vé' có giá trị lâu dài. Khi hết thời hạn công nhận, sản phẩm phải được đánh giá, phân hạng lại nếu muốn tiếp tục sử dụng nhãn hiệu OCOP. Trước thời điểm đến hạn tái chứng nhận, nhiều chủ thể đã chủ động đầu tư công nghệ, cải tiến chất lượng để giữ vững thương hiệu và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.
Từ ngày 10 - 12.7, 54 sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh Quảng Ngãi được giới thiệu, trưng bày và bán tại Siêu thị Co.opmart Quảng Ngãi. Qua đó góp phần kết nối cung - cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao giá trị các sản phẩm đặc trưng của địa phương.
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được triển khai tại Ðồng Nai từ năm 2019, đến nay đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Chương trình đã phát triển được hàng trăm sản phẩm OCOP nhờ khai thác tốt tiềm năng, lợi thế đặc thù của từng địa phương, trở thành một trong những động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn.
Giai đoạn 2026-2030 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia, với trọng tâm là phát triển kinh tế tập thể và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).
Sản phẩm đặc trưng Gia Lai tạo dấu ấn tại Diễn đàn Xúc tiến đầu tư tỉnh Stung Treng - Gia Lai năm 2026, mở cơ hội kết nối giao thương và chinh phục thị trường Campuchia.
Chương trình 'Mỗi xã một sản phẩm' (OCOP) đã và đang tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế nông thôn tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, để các sản phẩm đặc trưng tiếp tục nâng cao giá trị, mở rộng quy mô sản xuất và khẳng định vị thế trên thị trường, việc khơi thông nguồn vốn tín dụng được xem là giải pháp then chốt, giúp các chủ thể OCOP tháo gỡ 'nút thắt' về tài chính.
Tập trung duy trì chất lượng, đẩy mạnh kết nối giao thương và số hóa trong quảng bá, xã Sông Mã đã nâng tầm nông sản đặc trưng thành các sản phẩm OCOP có giá trị kinh tế cao, tạo hướng đi bền vững, giúp nông sản địa phương khẳng định uy tín thương hiệu, tạo dựng sức cạnh tranh trên thị trường.
Từ chuyển đổi số, xây dựng vùng nguyên liệu đến phát triển thương hiệu và logistics, nông sản miền núi để mở rộng cơ hội chinh phục thị trường trong và ngoài nước.
Từ những sản vật mang đậm bản sắc vùng Đất Tổ, Chương trình 'Mỗi xã một sản phẩm' (OCOP) đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn tại Phú Thọ.
Không chỉ góp phần nâng tầm giá trị nông sản địa phương, Chương trình 'Mỗi xã một sản phẩm' (OCOP) còn mở ra cơ hội để các HTX đổi mới phương thức sản xuất, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Tại Thanh Hóa, nhiều HTX đã tận dụng hiệu quả chương trình để phát triển các sản phẩm OCOP có chất lượng, gia tăng giá trị hàng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.
Gần 100 sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương của 29 gian hàng được trưng bày, giới thiệu và quảng bá tại Quảng trường Hùng Vương từ ngày 29/6 đã thu hút đông đảo người dân du khách, đến tham quan và mua sắm.
Việc được công nhận OCOP đã mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất.
Với sự quan tâm của các cấp, ngành trong thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), hiện nay, nhiều sản phẩm truyền thống đã được chuẩn hóa quy trình sản xuất, hoàn thiện mẫu mã, xây dựng thương hiệu và từng bước khẳng định vị thế trên thị trường.
Thanh Hóa là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng sản phẩm OCOP, có nhiều sản phẩm được thị trường, người tiêu dùng đánh giá cao. Tuy nhiên, vẫn còn những sản phẩm OCOP chỉ dừng lại ở chứng nhận, chưa hội tụ đủ điều kiện để trở thành thương hiệu mạnh, chiếm trọn niềm tin của người tiêu dùng.
HTX Nông nghiệp Thanh niên Như Cố là một trong những đơn vị tiêu biểu với nhiều sản phẩm nông nghiệp được chứng nhận OCOP 3 sao. Hiện nay, HTX đang tập trung nâng cao chất lượng để tiến tới nâng hạng sao.
Theo Bộ Tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (ban hành tại Quyết định số 26/2026/QĐ-TTg ngày 22/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ) giấy chứng nhận đối với các sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên có giá trị trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp.
Không chỉ mở rộng số lượng sản phẩm, Ninh Bình đang đưa OCOP đi vào chiều sâu bằng hướng phát triển xanh, bền vững; trong đó, tài nguyên bản địa, vùng nguyên liệu sạch, công nghệ chế biến và câu chuyện văn hóa trở thành nền tảng nâng cao sức cạnh tranh.
Là tỉnh miền núi với hơn 80% dân số sinh sống ở khu vực nông thôn và chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, Cao Bằng xác định Chương trình 'Mỗi xã một sản phẩm' (OCOP) không đơn thuần là giải pháp phát triển sản xuất, đây còn là động lực đổi mới tư duy sản xuất phát triển kinh tế nông thôn. Qua chương trình, người dân từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, gắn với chế biến, xây dựng thương hiệu và nâng cao chất lượng sản phẩm. Nhờ đó, nhiều sản phẩm đặc trưng của địa phương được nâng tầm giá trị, mở rộng thị trường tiêu thụ và tăng sức cạnh tranh. Chương trình OCOP góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và hướng tới phát triển bền vững.
Ngày 24-6, UBND tỉnh Cà Mau cho biết, đã chỉ đạo Sở Công thương đôn đốc triển thực hiện kế hoạch triển hệ thống quảng sản phẩm OCOP năm 2026.
Với nhiều tiềm năng, lợi thế, tỉnh Thanh Hóa đã và đang khẳng định vị thế là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng sản phẩm OCOP. Với hệ sinh thái gần 700 sản phẩm đạt từ 3 đến 5 sao, sản phẩm OCOP xứ Thanh đang được thị trường đón nhận, đánh giá cao về chất lượng. Để vươn xa, chinh phục những thị trường khó tính, các chủ thể sản xuất OCOP 'bắt tay' để hình thành các chuỗi liên kết giá trị toàn diện.
Theo Ủy ban nhân dân thành phố Huế, thành phố ưu tiên hỗ trợ phát triển các hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm).
Xây dựng thương hiệu là 'chìa khóa' giúp đặc sản địa phương thoát khỏi cảnh loay hoay tìm chỗ đứng trên thị trường. Tại Đà Nẵng, các cơ sở OCOP đang nỗ lực chuẩn hóa bao bì và lồng ghép câu chuyện văn hóa vào từng sản phẩm. Sự chuyển đổi từ tư duy sản xuất sang thị trường này giúp nâng tầm giá trị và mở rộng đầu ra bền vững.
Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ gắn với xây dựng thương hiệu đang tạo động lực để các chủ thể OCOP Hà Tĩnh nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của sản phẩm, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững.
Sau khi sáp nhập với Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng mới sở hữu thế mạnh trong việc phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP. Đây được xem là động lực mới cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số của thành phố, khai thác thế mạnh từng xã, phường để thúc đẩy sản xuất, mở rộng thị trường và tạo sinh kế bền vững cho người dân.
Thanh Hóa hiện có khoảng 5.000ha cây dược liệu. Từ nguồn nguồn nguyên liệu này, nhiều doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh đã đầu tư máy móc, ứng dụng khoa học - kỹ thuật để chế biến thành các sản phẩm đồ uống, đồ gia dụng... đáp ứng nhu cầu thị trường. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được gần 30 sản phẩm OCOP từ cây dược liệu.
Nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ III năm 2026, Không gian triển lãm, trưng bày, giới thiệu chuỗi giá trị ngành hàng sen; sản phẩm OCOP, sản phẩm vùng miền diễn ra từ ngày 18 đến ngày 21-6 tại tuyến đường Đặng Văn Bình và Ngô Thời Nhậm, phường Cao Lãnh đang trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo người dân, du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, mua sắm.
Tăng cường tiêu thụ sản phẩm trên các sàn online, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm là một trong những giải pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm từ sen tại Hội nghị Kết nối cung cầu sản phẩm sen, OCOP và các sản phẩm nông sản Đồng Tháp, do Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp, Hội ngành hàng sen Đồng Tháp, UBND phường Cao Lãnh phối hợp tổ chức vào chiều 19/6.
Chính phủ đã ban hành Quyết định số 26/2026/QĐ-TTg Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm mỗi xã một sản phẩm (OCOP), trong đó quy định 6 nhóm sản phẩm và phân hạng từ 1 - 5 sao. Bộ tiêu chí này mang ý nghĩa thiết thực nhằm chuẩn hóa chất lượng, nâng cao tính cạnh tranh và đưa đặc sản địa phương vươn ra thị trường toàn.
Lào Cai đẩy mạnh mô hình OCOP xanh gắn với sản xuất hữu cơ, đồng thời tăng tốc số hóa, thương mại điện tử nhằm mở rộng thị trường, nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân vùng cao.
Những lon mắc ca mang thương hiệu Việt Hà (Tuần Giáo) hiện diện ngày càng nhiều trên kệ hàng đặc sản, siêu thị và các điểm giới thiệu sản phẩm OCOP ở Điện Biên. Bên trong những chiếc lon nhỏ gọn ấy không chỉ là hạt mắc ca thơm bùi của vùng đất Tuần Giáo, mà còn là câu chuyện khởi nghiệp nhiều nỗ lực của một người phụ nữ đã chọn cách đi khác: nâng giá trị nông sản địa phương bằng chế biến và xây dựng thương hiệu.
Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã và đang tạo động lực để xã Gia Phù nâng cao giá trị sản phẩm và cải thiện thu nhập cho người dân.
Hoạt động xúc tiến thương mại đã trở thành 'cầu nối' đưa sản phẩm OCOP vào hệ thống phân phối hiện đại, qua đó chinh phục thị trường quốc tế...
Việc đưa sản phẩm OCOP vào hệ thống bán lẻ hiện đại không chỉ là bài toán tiêu thụ mà còn là lời khẳng định về chất lượng nông sản. Sự bắt tay chặt chẽ giữa nhà sản xuất và nhà phân phối đang mở ra hướng đi bền vững cho các giá trị bản địa.
Với lợi thế về nông nghiệp, cảnh quan và văn hóa bản địa, Lâm Đồng đang nâng cấp các sản phẩm OCOP trở thành 'đại sứ' du lịch đặc biệt, kết nối với thị trường, mở ra cơ hội thâm nhập sâu hơn vào hệ thống phân phối hiện đại, từ đó, tăng năng lực cạnh tranh và khẳng định giá trị bản sắc vùng miền.
Sinh ra ở vùng đất chỉ có lợi thế phát triển kinh tế vùng núi đồi, chị Vi Thị Luyến, xã Xuân Lẹ đã trăn trở với nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Với mong muốn khai thác tiềm năng sẵn có của địa phương để xây dựng vùng nguyên liệu làm nghề dệt thổ cẩm, chị đã tiến hành cải tạo đất vườn đồi, lựa chọn những giống cây dược liệu để làm ruột gối, ruột chăn, nguyên liệu nhuộm các sợi vải thổ cẩm có màu xanh, đỏ, tím, vàng, nâu để làm nguyên liệu dệt thổ cẩm... Sau một thời gian mày mò làm thí điểm, nhận thấy đây là hướng đi phù hợp với tiềm năng của địa phương, chị Luyến đã vận động hội viên phụ nữ trong thôn cùng làm.
Từ cà phê, sầu riêng, dứa mật Rô Men đến cá tầm, dược liệu… và những sản phẩm bản địa, Đam Rông 2 (Lâm Đồng) đang xem OCOP như một hướng đi quan trọng để nâng giá trị nông sản, tổ chức lại sản xuất và tạo thêm động lực cho xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030.
Kinh tế nông thôn Đà Nẵng thời gian qua tăng tốc ở sản phẩm OCOP, khởi nghiệp nông thôn, liên kết chuỗi sản phẩm... Đó là nền tảng để thành phố đẩy nhanh phát triển theo hướng xanh, bền vững thời gian tới.
Các sở, ngành và các địa phương đang tập trung thực hiện tốt tiêu chí số 3 phát triển kinh tế nông thôn (Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030), trong đó lấy phát triển hợp tác xã và chương trình OCOP làm trọng tâm.