Một nghiên cứu mới cho thấy các thiết bị điện bị thải bỏ chứa hàng tỷ kilogram nguyên liệu thô có giá trị, đóng vai trò quan trọng cho quá trình chuyển đổi xanh.
Giữ gìn vệ sinh môi trường là trách nhiệm chung của mỗi người. Môi trường sạch sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe con người, tạo nên hình ảnh văn minh, thân thiện. Tuy nhiên, tình trạng xả rác không đúng nơi quy định vẫn còn diễn ra từ đường phố, khu dân cư đến kênh, rạch…
Trước phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng kéo dài tại khu vực Chợ Vàng, xã Thanh Sơn, VKSND khu vực 7, tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, làm việc với các cơ quan liên quan nhằm yêu cầu khắc phục tình trạng rác thải gây ảnh hưởng đến đời sống và giao thông của người dân.
Thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15, VKSND khu vực 9 - Nghệ An đã tiến hành kiểm tra, xác minh các phản ánh của người dân liên quan đến tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác dân sinh thuộc xóm Đồng Tu, thôn Kim Nhan 4, xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.
Sau khi Báo và Phát thanh, Truyền hình Lào Cai phản ánh về tình trạng rác thải tập kết bừa bãi gây ô nhiễm môi trường tại ven Tỉnh lộ 155 (địa phận phường Sa Pa), chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc xử lý.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sẽ trình Chính phủ Đề án thí điểm 'hồi sinh' hệ thống các sông Nhuệ - Đáy, Bắc Hưng Hải và Ngũ Huyện Khê trong tháng 6.
Sáng 11/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã tiếp bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam và bà Angela Pratt, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam về thúc đẩy hợp tác trong cải thiện chất lượng không khí.
Sáng 11/3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã tiếp bà Ramla Khalidi - Trưởng đại diện Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam, và bà Angela Pratt - Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam, trao đổi về việc thúc đẩy hợp tác trong cải thiện chất lượng không khí.
Những năm gần đây quá trình đô thị hóa trên địa bàn tỉnh diễn ra mạnh mẽ, khẳng định vai trò chủ lực trong việc thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, quá trình phát triển của các đô thị cũng tạo nên những áp lực không nhỏ đối với môi trường.
UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 10/3/2026 về phòng, chống dịch bệnh trong tình huống xảy ra thiên tai (bão, lũ) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Từ các sáng kiến ứng dụng công nghệ giảm rác thải nhựa, hoạt động làm sạch biển đến những dự án truyền thông lan tỏa lối sống xanh, thế hệ trẻ đang trở thành lực lượng tích cực góp phần xây dựng thành phố ngày càng xanh - sạch - đẹp.
Những năm gần đây, xã Thăng Bình có bước chuyển mình mạnh mẽ trong công tác bảo vệ môi trường. Mô hình 'Nhà có thùng rác, đường không rác thải' không chỉ giúp sạch làng, đẹp ngõ mà còn thay đổi nhận thức của người dân về lối sống văn minh, hiện đại.
Năm 2025, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh ở Việt Nam vào khoảng 70 nghìn tấn mỗi ngày, chủ yếu từ khu vực đô thị. Bức tranh chất thải cho thấy rác sinh hoạt có thành phần rất đa dạng nhưng rác thải thực phẩm chiếm tỷ lệ lớn nhất, phần còn lại là các nhóm có thể tái chế, chất thải nguy hại và các loại khác.
Đây là yêu cầu đặt ra từ thực tiễn và cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đang được cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng thực hiện trước tình trạng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh ngày một lớn, nhất là khi một số bãi chứa rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh rơi vào tình trạng 'báo động đỏ'.
Hàng chục công nhân làm việc dưới lòng sông Kim Ngưu (Hà Nội) để nạo vét, vận chuyển khoảng 300 tấn bùn/ngày, khơi thông dòng chảy, chuẩn bị ứng phó mùa mưa bão.
Trong lộ trình trung hòa carbon, hướng đến mục tiêu Net Zero vào năm 2050 cũng như hạn chế nguồn ô nhiễm không khí tại đô thị, bên cạnh giải pháp tổng thể, việc kiểm soát khí thải động cơ của phương tiện tham gia giao thông là một trong những biện pháp hiệu quả.
Các bác sĩ thú y đã tiến hành phẫu thuật khẩn cấp cho một con bò đực có phần bụng phình to bất thường, gần như không thể đứng dậy.
Việc bàn giao trạm quan trắc hiện đại trong khuôn khổ dự án CASA đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực giám sát môi trường tại Việt Nam.
Xã Dương Hòa vừa phát động triển khai phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Những năm gần đây, cùng với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội và quá trình đô thị hóa, lượng rác thải sinh hoạt tại nhiều địa phương ngày càng gia tăng, tạo ra áp lực không nhỏ đối với công tác bảo vệ môi trường. Nhận thức rõ thực trạng đó, xã Thiệu Hóa đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, từ tăng cường thu gom, vận chuyển rác thải tập trung đến phát động các phong trào bảo vệ môi trường trong cộng đồng, qua đó từng bước khắc phục tình trạng tồn đọng rác thải, cải thiện cảnh quan nông thôn.
Chiều 10/3, đoàn kiểm tra liên ngành của phường Tam Thanh đã kiểm tra thực trạng ô nhiễm môi trường tại hồ Phai Loạn nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng và tìm giải pháp khắc phục trong thời gian tới.
Theo các chuyên gia, một số đô thị ở nước ta đang đối mặt với ô nhiễm không khí do tốc độ đô thị hóa và biến đổi khí hậu. Việc ứng dụng thông gió thông minh được xem là giải pháp chiến lược trong việc cải thiện chất lượng không khí trong nhà.
Một vụ sạt lở tại bãi rác lớn nhất Indonesia đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và nhiều người khác vẫn mất tích.
Sáng 9-3, Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, phường Quy Nhơn Nam) phối hợp với Hiệp hội Độc học và Hóa học Môi trường khu vực châu Á-Thái Bình Dương (SETAC AP), ĐH Auburn (Hoa Kỳ) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức hội nghị quốc tế lần thứ 5 về chủ đề: 'Ô nhiễm môi trường: Biện pháp phục hồi và quản lý'.
Dưới chân tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, hàng quán mọc lên nhan nhản, rác thải, phế liệu bị vứt bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng mỹ quan đô thị.
Gần 90 nhà khoa học và chuyên gia môi trường đến từ 22 quốc gia đã hội tụ tại Gia Lai tham dự hội nghị quốc tế lần thứ 5 về ô nhiễm môi trường, biện pháp phục hồi và quản lý (ICEPORM), cùng trao đổi các nghiên cứu mới và thúc đẩy hợp tác khoa học nhằm giải quyết những thách thức môi trường toàn cầu.
Trong không khí chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2030, URENCO đã khẩn trương triển khai Kế hoạch số 319/MTĐT theo chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội. Với sự huy động tối đa nhân lực và phương tiện, công ty quyết tâm bảo đảm môi trường đô thị sáng – xanh – sạch – đẹp, phục vụ tốt nhất cho sự kiện chính trị trọng đại.
Dự án Nhà máy điện rác Phù Cừ tại xã Đoàn Đào (Hưng Yên) vừa được khởi công với tổng mức đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng. Công trình được kỳ vọng góp phần giải quyết bài toán rác thải sinh hoạt của địa phương, đồng thời tạo nguồn năng lượng tái tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Suốt nhiều năm qua, bãi tập kết rác tại xã Long Hà, tỉnh Đồng Nai đã trở thành 'điểm nóng' gây ô nhiễm, khiến cuộc sống của người dân thôn 2 và các khu vực lân cận bị đảo lộn hoàn toàn. Do vị trí đặt sát khu dân cư cộng với tình trạng ý thức giữ gìn vệ sinh chung của một bộ phận người dân còn hạn chế, khu vực này luôn trong tình trạng hôi thối nồng nặc và tràn ngập ruồi, muỗi gây bệnh.
Trung bình mỗi ngày, toàn thành phố Hà Nội phát sinh khoảng từ 7.600 đến 8.000 tấn rác thải sinh hoạt, trong đó khu vực nội thành chiếm hơn 60%. Lượng rác lớn gây áp lực không nhỏ lên hệ thống xử lý chất thải và môi trường đô thị.
Suốt nhiều năm qua, bãi tập kết rác tại xã Long Hà (tỉnh Đồng Nai) đã trở thành 'điểm nóng' gây ô nhiễm, khiến cuộc sống của người dân thôn 2 và các khu vực lân cận bị đảo lộn hoàn toàn.
Hồ Búng Xáng – hồ điều tiết nước lớn ở TP Cần Thơ – đang rơi vào tình trạng ô nhiễm trầm trọng với lục bình, rác thải phủ kín mặt nước.
Cuộc thi 'Check-in Huế xanh' với thông điệp khuyến khích du khách và cộng đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa trong các hoạt động tham quan, trải nghiệm tại Huế...
Gần 90 nhà khoa học và nhà quản lý môi trường đến từ 22 quốc gia trên thế giới đã quy tụ tại Gia Lai để bàn các vấn đề cấp bách về ô nhiễm môi trường, công nghệ phục hồi và giải pháp quản lý bền vững.
Công ty TNHH Chế tạo máy EBA tại Khu công nghiệp Nhật Bản – Hải Phòng vừa bị xử phạt 200 triệu đồng do vi phạm quy định về xả khí thải công nghiệp ra môi trường, đồng thời buộc khắc phục hậu quả ô nhiễm theo quy định pháp luật.
Trước thực trạng một số hồ điều hòa đang bị ô nhiễm, bồi lắng kéo dài, tỉnh Bắc Ninh tổ chức thí điểm công nghệ xử lý nước thải NAO - thuần sinh học đã mở ra hướng đi mới, góp phần cải thiện môi trường đô thị. Sau một thời gian triển khai tại các vị trí thuộc phường Bắc Giang, mô hình bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực, tạo cơ sở khoa học và thực tiễn để xem xét nhân rộng trên địa bàn tỉnh.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Đà Nẵng vừa phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh miền Trung - Tây Nguyên và Trung tâm Giáo dục và Phát triển thuộc Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực - nhân tài Việt Nam tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề 'Quản lý chất thải tích hợp và bền vững'.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, một vụ sạt lở đã xảy ra tại bãi rác lớn nhất Indonesia, vùi lấp xe tải và các quầy bán thức ăn, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 5 người khác mất tích.
Nhà máy điện rác Phù Cừ công suất xử lý 1.600 tấn rác mỗi ngày đêm, phát điện 40MW vừa được động thổ tại Hưng Yên.
Ở phường Định Công (Hà Nội), tháo gỡ điểm nghẽn môi trường lúc này không còn là câu chuyện của một lễ phát động hay một đợt ra quân đơn lẻ.
Đến vùng mỏ hôm nay, chúng ta thấy không còn những con đường bụi tung mù mịt dưới bánh xe cùng những mái nhà, tán cây phủ từng lớp bụi than đen đặc trưng. Có được điều đó là nhờ những nỗ lực của ngành than, khoáng sản hướng đến mục tiêu 'sáng, xanh, sạch'.
Tình trạng người dân thiếu ý thức xả nước thải sinh hoạt trực tiếp ra vỉa hè, lòng đường diễn ra khá phổ biến tại nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hơn 300 cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Vùng Cảnh sát biển 2 triển khai nhiều phần việc thiết thực, ý nghĩa trong ngày ra quân Chủ nhật xanh nhằm chung tay bảo vệ môi trường biển.
Ngày 8-3, các tổ chức đoàn của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã đồng loạt tổ chức ra quân 'Ngày Chủ nhật xanh'.
Tình trạng ô nhiễm nguồn nước ở Chè Đen 2, phường Thảo Nguyên, Sơn La diễn ra trong nhiều năm. Từ sau tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đến nay càng trở nên nghiêm trọng, ô nhiễm trên diện rộng.
Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô, người dân phường Phú Thượng (Hà Nội) đang đón nhận những tín hiệu tích cực về một không gian sống sạch hơn.