Chuẩn bị bước vào năm học mới, ngoài việc hoàn tất điều kiện cơ sở vật chất - đồ dùng học tập, SGK cũng đang được chuyển đến các địa phương.
Sách giáo khoa (SGK) là loại hàng hóa thiết yếu mà bất cứ gia đình nào có con em đi học cũng phải mua. Vậy, làm sao để giá SGK nằm ở mức chấp nhận được, cân bằng giữa quyền lợi của người sản xuất, kinh doanh và người sử dụng SGK? Đây là vấn đề được dư luận đặt ra trong suốt thời gian qua và càng trở nên 'nóng bỏng' trước thềm năm học mới.
Mức chiết khấu là một cấu phần quan trọng của giá sách giáo khoa, trong khi trước thềm năm học mới giá sách là vấn đề được người dân quan tâm. Vậy chiết khấu sách giáo khoa dùng để làm gì?
Năm 2009, nước Mỹ rúng động vì một cuốn... sách giáo khoa. Hội đồng Giáo dục Tiểu bang Texas đã quyết định thông qua một cuốn sách giáo khoa sinh học dạy rằng: 'Thuyết tiến hóa là sự ngớ ngẩn'.
Năm học mới tới gần cũng đồng nghĩa với nỗi lo sách tăng giá và lợi ích nhóm khi có thêm nhiều thành phần khác kinh doanh sách giáo khoa.
Câu chuyện giá sách giáo khoa (SGK) cao thời gian qua nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Trong đó, mức chiết khấu cao nhất lên đến 23%.
Thời điểm này, thị trường sách giáo khoa trên địa bàn tỉnh Nghệ An bắt đầu sôi động. Về cơ bản, các mặt hàng bảo đảm đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường không được đưa sách bài tập bán kèm sách giáo khoa cho học sinh, nhưng tình trạng bán sách 'bia kèm lạc' vẫn tái diễn trước thềm năm học mới 2023-2024.
Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã chủ trương 'một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa' và chương trình là pháp lệnh, sách giáo khoa chỉ là tư liệu. Bộ sách giáo khoa nào cũng vậy, cũng đều phải bám vào chương trình tổng thể, chương trình môn học để biên soạn. Việc đề cập đến một bộ sách nữa vào thời điểm này không còn ý nghĩa.
Trong 2 ngày 3 và 4/8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) An Giang phối hợp Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, thông qua Công ty Cổ phần sách và Thiết bị Giáo dục Cửu Long, tổ chức tập huấn 2 bộ sách giáo khoa lớp 8 và lớp 11 (bộ sách 'Chân trời sáng tạo', 'Kết nối tri thức với cuộc sống').
Liên quan đến đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cần biên soạn một bộ sách giáo khoa (SGK), Thứ trưởng Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết, Bộ đang tiếp tục lắng nghe để tham mưu, đề xuất phù hợp trong thời gian tới.