Nữ nghệ sĩ violin Jmi Ko lập quỹ cứu trợ trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh tại Việt Nam

Jmi Ko đã tổ chức đêm nhạc để giúp đỡ những hoàn cảnh trẻ em bệnh tim tại Việt Nam.

Jmi Ko đã có một đêm nhạc từ thiện gây quỹ mổ tim cho các em bé mắc bệnh tim bẩm sinh tại Trường Quốc tế TP. HCM (ISHCMC) và chính thức giới thiệu Dàn Nhạc Quốc Tế Việt Nam gồm dàn nhạc giao hưởng, dàn hợp xướng và dàn đàn piano (Vietnam International Youth Music – Orchestra, Choir, Piano) do cô khởi xướng thành lập.

Đêm 8/12, đêm nhạc mang tên The Music Storytelling Concert với dàn giao hưởng do nghệ sĩ Hàn Quốc Jmi Ko đứng ra tổ chức đã thu hút đông đảo sự chú ý của nhiều người. Tại đây, nữ nghệ sĩ biểu diễn violin và đứng ra chỉ huy dàn nhạc trước nhiều quan khách với nhiều tác phẩm đặc sắc.

Góp mặt cùng nữ nghệ sĩ Hàn Quốc còn có nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh, ca sĩ Thảo Trang cùng các vị khách mời danh dự đồng khởi xướng Dàn nhạc cùng Jmi Ko, ngoài ra còn có sự góp mặt của các khách mời đại diện Trường ISHCMC và The VinaCapital Foundation, chương trình Nhịp Tim Việt Nam, đó là ông Adrian Watts Hiệu trưởng Nhà trường ; Ông Brad (phó hiệu trưởng); Ông Michael (Giám đốc Marketing của ISHCMC); Ông Rad Kivette (CEO, Giám đốc điều hành The VinaCapital Foundation).

Đêm nhạc được thực hiện để gây quỹ cho Nhịp Tim Việt Nam, một chương trình của The VinaCapital Foundation, hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho các bệnh nhi tim bẩm sinh trên cả nước.

Jmi Ko là nghệ sĩ người Hàn Quốc biểu diễn violin với nhiều năm kinh nghiệm. Năm 2016, bằng tình yêu âm nhạc và thiên nhiên, Jmi Ko đã đi nhiều nơi trên thế giới và có tình cảm đặc biệt với đất nước Việt Nam. Cô từng gây ấn tượng khi biểu diễn tiếng đàn violin của mình qua ca khúc Hello Việt Nam đạt được hàng triệu lượt view.

Jmi Ko chia sẻ, cô bắt đầu chơi violin từ khi lên 7 tuổi và xem nó như người bạn thân của mình. Chỉ khi tiếp xúc với cây đàn, cô mới cảm thấy mình thoải mái và giải tỏa mệt mỏi. Jmi Ko đã có 2500 buổi biểu diễn tại Seoul Hàn Quốc. Sau khi phát hành album đầu tiên tại xứ sở kim chi, Jmi Ko nhận được loạt lời mời biểu diễn tại các sự kiện khắp nơi trên thế giới. Điều đó đã giúp Jmi Ko trở thành cái tên được đông đảo công chúng biết đến.

Xuất hiện trong trang phục tông đen sang trọng và lịch sự, bằng tài nghệ điêu luyện với 22 tiết mục được dàn dựng công phu với Dàn Nhạc Quốc Tế Việt Nam, Jmi Ko đã chứng minh tài năng và đẳng cấp của mình.

Ở mỗi tiết mục, người xem được thưởng thức những giai điệu bất hủ dưới sự chỉ huy của chính Jmi Ko. Các tiết mục được trình diễn từ các nghệ sĩ trong và ngoài nước gồm ca sĩ Thảo Trang, các em học sinh quốc tế và Việt Nam…

Tại buổi hòa nhạc, Jmi Ko không ngần ngại chia sẻ sự cố mà cô gặp phải khi đến biểu diễn tại Việt Nam, đó là lúc con gái của Jmi Ko bị bệnh khiến cô từng có ý định từ bỏ đam mê. Nhờ ông xã, Jmi Ko đã vực dậy tinh thần tiếp tục hành trình âm nhạc của mình.

Không chỉ là một nghệ sĩ, Jmi Ko còn là người có tình yêu lớn đối với trẻ em. Vì vậy, nữ nghệ sĩ quyết định thành lập Dàn Nhạc Quốc Tế Việt Nam, tập hợp các em học sinh quốc tế và Việt Nam yêu âm nhạc đang sinh sống và học tập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cùng sinh hoạt và tập luyện. Cô mong muốn chia sẻ cảm xúc và những tâm sự, suy nghĩ của mình thông qua việc chỉ đạo và hướng dẫn dàn nhạc. Jmi Ko cho biết: “Nếu bạn nghĩ rằng giai điệu là một người bạn thì khi biểu diễn nó giống như là bạn đang trò chuyện, không phải lo nghĩ nhiều về câu chuyện của mình”.

Với tình yêu dành cho trẻ em, đặc biệt là các em nhỏ không may mắn mắc bệnh tim bẩm sinh tại Việt Nam, Jmi Ko đã kêu gọi các khách mời cùng chung tay đóng góp cho quỹ Nhịp Tim Việt Nam. Đây là một chương trình của The VinaCapital Foundation được thành lập từ năm 2006 để giúp đỡ chi phí phẫu thuật và điều trị cho các bệnh nhi tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước. Nói về sự gắn bó này, nữ nghệ sĩ cho biết: “Tôi không muốn những em nhỏ phải sống trong cảnh bệnh tật gây cản trở ước mơ và cuộc sống của chúng. Tôi thấy bản thân mình cần chia sẻ những điều tốt đẹp dành cho các em”.

“Tôi muốn mình là nghệ sĩ chữa bệnh bằng âm nhạc. Tôi muốn đưa âm nhạc của mình đến với tất cả trẻ em trên thế giới. Tôi đã cứu sống được 4 em bé sau buổi hòa nhạc thứ hai do BTC chương trình Âm nhạc và Hòa bình tổ chức. Khi đó tôi nhận ra mình đang làm gì và cần phải làm gì cho những khuôn mặt ngây thơ, hồn nhiên ấy bằng chính âm nhạc của mình” – Nữ nghệ sĩ violin chia sẻ.

Buổi biểu diễn đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự chúc mừng của nhiều quan khách. Đặc biệt, những ý tưởng và kế hoạch mà Jmi Ko nhận được nhiều sự tán thưởng và đồng cảm với những chia sẻ của cô.

Trang Phục: Lê Ngọc Lâm

Tuấn Anh

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/nu-nghe-si-violin-jmi-ko-lap-quy-cuu-tro-tre-em-mac-benh-tim-bam-sinh-tai-viet-nam-524984.htm