Nữ hoàng Anh thăm siêu tàu sân bay chuẩn bị tới Biển Đông

Đội tàu hải quân lớn nhất của Anh bao gồm hàng không mẫu hạm HMS Queen Elizabeth vừa được đích thân Nữ hoàng Elizabeth tới thăm và động viên trước khi bắt đầu chuyến hành trình tới khu vực Thái Bình Dương, trong đó đội tàu này sẽ có những chuyến tuần tra hàng hải tự do ở Biển Đông.

Nữ hoàng Elizabeth đến thăm và động viên thủy thủ đoàn tàu sân bay HMS Queen Elizabeth, khi con tàu cùng đội hộ tống chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ ở khu vực Thái Bình Dương trong đó có cả chuyến hải hành tới Biển Đông.

Thuyền trưởng tàu sân bay HMS Queen Elizabeth và thủ thủ đoàn vui mừng chào đón Nữ hoàng Anh Elizabeth

Nữ hoàng cùng các sĩ quan cấp cao đi ngang một tiêm kích tàng hình F-35 đậu trên boong tàu sân bay HMS Queen Elizabeth chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ cùng với đội hộ tống của Mỹ và Hà Lan.

Nữ hoàng đã dành thời gian gặp gỡ các thành viên thủy thủ đoàn và chúc họ may mắn, có được những trải nghiệm khó quên khi trở thành một phần lịch sử của Hải quân Hoàng gia, Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong một tuyên bố.

Nữ hoàng trò chuyện cùng ban lãnh đạo tàu và các quan chức Hải quân Hoàng gia Anh. HMS Queen Elizabeth cùng với tàu sân bay cùng lớp HMS Prince of Wales là 2 tàu sân bay hiện đại nhất của Anh, nằm trong nỗ lực khôi phục sức mạnh của Hải quân Hoàng gia.

HMS Queen Elizabeth được hộ tống bởi 2 tàu khu trục, hai khinh hạm, một tàu ngầm và hai tàu hỗ trợ, trong hải trình dài 26.000 hải lý, kéo dài trong 28 tuần. Một tàu khu trục của Mỹ và một khinh hạm của Hà Lan sẽ tham gia cũng đội tàu.

Đánh giá về chính sách quân sự và đối ngoại của Anh hồi tháng 3 cũng cho thấy, chính sách nước này sẽ nghiêng hẳn về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong thập kỉ tới.

Nhóm tàu tác chiến sẽ được dẫn đầu bởi tàu sân bay HMS Queen Elizabeth, chiếc tàu sân bay được đánh giá là mạnh nhất Châu Âu hiện nay.

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth cũng là tàu chiến lớn nhất mà Anh từng triển khai tới khu vực Biển Đông. Chuyến đi lần này đánh dấu lần triển khai đầu tiên của hàng không mẫu hạm này trên biển.

Sức mạnh không quân của nhóm tàu sẽ dựa vào các máy bay chiến đấu tàng hình F-35B của Không quân Hoàng gia Anh và Thủy quân Lục chiến Mỹ. Các máy bay này sẽ xuất phát từ tàu sân bay HMS Queen Elizabeth.

Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) có trụ sở tại London cho biết, Nhóm Tác chiến Tàu sân bay của Anh "sẽ là đội tàu có sức mạnh nhất được triển khai bởi một lực lượng hải quân châu Âu trong những năm gần đây".

Viện IISS nhận định nhóm tàu này sẽ không đạt được sức mạnh như Hải quân Mỹ, tuy nhiên cũng đủ khả năng để vượt qua bất kỳ lực lượng hải quân nào khác hiện có thể triển khai bao gồm cả tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc.

Chuyến đi cũng nhằm thúc đẩy quan hệ an ninh giữa Anh và Malaysia, Singapore, Australia, New Zealand.

Phó đề đốc Steve Moorhouse, chỉ huy nhóm tàu, tuyên bố việc triển khai có ý nghĩa quan trọng. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự hồi sinh của Hải quân Hoàng gia Anh sau nhiều thập kỷ bị thu hẹp. Nó cũng phản ánh chính sách "nước Anh toàn cầu" do chính phủ đưa ra.

Tàu sân bay của Anh ước tính có tổng giá trị khi đóng mới vào khoảng 4,1 tỷ USD, đây là một trong số những tàu chiến có ngân sách đóng mới khổng lồ.

Siêu tàu sân bay HMS Queen Elizabeth to gấp ba lần tàu sân bay lớp Invincible trước đó, gấp hai lần tàu sân bay nguyên tử Charles De Gaulle của Pháp và chỉ thua 2 loại tàu sân bay lớp Nimitz và Gerald Ford của Mỹ với lượng giãn nước khoảng 100.000 tấn.

So về mặt kích thước, trang bị điện tử và vũ khí, tàu sân bay lớp HMS Queen Elizabeth của Anh vượt trội so với các tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov (65.000 tấn) của Nga và tàu Liêu Ninh của Trung Quốc.

HMS Queen Elizabeth cũng được thiết kế tối ưu tín hiệu ra đa và được áp dụng những công nghệ hàng hải tối tân nhất trên thế giới do Thales và BAE Systems phát triển.

Cùng với việc sử dụng loại tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 F-35B, khiến cho sức mạnh của tàu thực sự là mối lo ngại lớn cho các đối thủ của Hải quân Hoàng gia Anh.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/anh-nu-hoang-anh-tham-sieu-tau-san-bay-chuan-bi-toi-bien-dong-post467745.antd