Thị trường chứng khoán phiên 19/3 biến động mạnh, áp lực bán gia tăng về cuối phiên khiến VN-Index mất mốc 1.700 điểm, sắc đỏ lan rộng trên hầu hết nhóm cổ phiếu.
VN-Index 'thủng' mốc 1.700 điểm do áp lực bán ở nhóm cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng. Nhóm bất động sản là điểm sáng hiếm hoi khi nhiều mã ghi nhận phục hồi tốt, tích cực nhất là NVL của Novaland.
Phiên giao dịch ngày 19/3, thị trường chứng khoán Việt Nam quay lại xu hướng giảm khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng, đặc biệt ở nhóm năng lượng, nguyên vật liệu và chứng khoán. VN-Index đóng cửa giảm 14,7 điểm, xuống mức 1.699,13 điểm, trong bối cảnh khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng.
Thị trường chứng khoán 19/3 chịu áp lực bán mạnh, VN-Index rung lắc quanh 1.700 điểm, thanh khoản suy yếu, bất động sản là điểm tựa hiếm hoi.
Ông Bùi Cao Nhật Quân xuất hiện trở lại tại trong vai trò Chủ tịch Hội đồng điều hành sau nhiều năm rút lui khỏi bộ máy điều hành.
Phiên giao dịch ngày 16/3, áp lực bán lan rộng, đặc biệt ở nhóm dầu khí, ngay từ đầu phiên khiến thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ. Về cuối phiên, nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu bất động sản gồm NVL, NLG ,VHM, VRE..., VN-Index thu hẹp biên độ giảm, chỉ mất 3,03 điểm (-0,18%), xuống mức 1.693,21 điểm.
Tiếp nối xu hướng của tuần trước, dòng tiền phiên hôm nay rút ra khỏi các cổ phiếu tăng nóng thuộc nhóm dầu khí, phân bón. BSR, PVD, DCM, DPM cùng giảm sàn.
Trong bối cảnh thị trường chứng khoán biến động mạnh, cổ phiếu HRC gây chú ý khi liên tiếp tăng trần trong thời gian ngắn.
Trong 6 tháng cuối năm 2025, Bất động sản Đức Mai bất ngờ ghi nhận lợi nhuận khủng, hơn 2.100 tỉ đồng và tất toán trước hạn lô trái phiếu 1.352 tỉ đồng.
Các dự án hạ tầng liên vùng đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, mở ra dư địa tăng trưởng trung và dài hạn cho các đại đô thị của Novaland.
Thị trường Chứng khoán Việt Nam (VN-Index) phiên 13/3 giảm 13,37 điểm khiến chỉ số chung thủng mốc 1.700 điểm với cục diện giao dịch nghiêng về bên bán.
Sau chuỗi 6 phiên giảm liên tiếp cuối tháng 2 đầu tháng 3, cổ phiếu NVL của Tập đoàn Novaland đã đảo chiều tăng trở lại. Phiên sáng 13/3, mã này tăng kịch biên độ lên 12.650 đồng/cổ phiếu, đưa vốn hóa doanh nghiệp lên khoảng 28.200 tỷ đồng.
Trong khi VN-Index diễn biến tiêu cực, cổ phiếu NVL của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) lại tăng kịch trần lên 11.850 đồng/cp, đánh dấu phiên tăng mạnh thứ 3 liên tiếp.
Thị trường chứng khoán ngày 12/3 quay đầu điều chỉnh sau hai phiên phục hồi mạnh khi áp lực bán gia tăng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Nhóm VN30 suy yếu kéo chỉ số chung giảm gần 19 điểm, trong khi dòng tiền tiếp tục phân hóa giữa các nhóm ngành.
Sau hai phiên liên tiếp đi lên, ngày 12-3, nhà đầu tư tranh thủ hiện thực hóa lợi nhuận, khiến thị trường giảm gần 19 điểm.
Lực bán chốt lời sau 2 phiên phục hồi mạnh đã khiến nhiều cổ phiếu lớn quay đầu giảm, VN-Index chốt phiên với mức giảm 18,73 điểm.
Sau phiên thăng hoa với mức tăng gần 52 điểm của ngày hôm 11-3, thị trường chứng khoán ngày 12-3 đã nhanh chóng đối mặt với nhịp điều chỉnh
Bất chấp thị giá giảm sâu, công ty liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn đăng ký bán ra cổ phiếu NVL nhằm cân đối danh mục đầu tư.
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - mã: NVL) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
Hiện tổ chức này vẫn đang nắm giữ gần 171,4 triệu cổ phiếu NVL, tương đương 7,679% vốn điều lệ của Novaland.
Bất chấp những biến động của thị trường bất động sản trên quy mô 34 tỉnh thành tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp địa ốc vẫn duy trì chính sách chi trả thù lao lên đến hàng chục tỷ đồng cho ban lãnh đạo trong năm 2025. Báo cáo tài chính cho thấy sự phân hóa rõ rệt về quỹ lương giữa các đơn vị, trong đó Tổng giám đốc Đầu tư Nam Long dẫn đầu danh sách với mức thu nhập vượt 19 tỷ đồng.
Việc CTCP Nova Final Solution thanh toán gần 1.000 tỷ đồng để mua lại trái phiếu trước hạn giúp doanh nghiệp kéo giảm giá trị nợ lưu hành của lô trái phiếu duy nhất xuống còn 102,7 tỷ đồng. Giao dịch diễn ra sát ngày đáo hạn, trong bối cảnh vốn chủ sở hữu của công ty đã vượt mốc 5.800 tỷ đồng.
Lãnh đạo Regal Group, Tập đoàn Đất Xanh, Bất động sản Phát Đạt, Tập đoàn Novaland, Bất động sản An Gia, DIC Corp, Hodeco có thu nhập, lương tăng mạnh so với năm 2024. Đáng chú ý, dù kết quả kinh doanh có tăng hay giảm thì mức thù lao này vẫn tăng mạnh.
Năm 2025, hàng loạt doanh nghiệp bất động sản báo lãi tăng bằng lần so với năm trước, song động lực tăng trưởng không đồng nhất từ hoạt động bán hàng.
Hàng loạt doanh nghiệp bất động sản như Công ty CP Vinhomes, Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng, Tập đoàn Novaland, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền, TTC Land… có doanh thu, lợi nhuận tăng mạnh trong năm vừa qua.
Loạt BCTC quý IV/2025 của doanh nghiệp bất động sản vừa công bố cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Nhiều doanh nghiệp báo lãi lớn, ngược lại cũng có doanh nghiệp lại lỡ kế hoạch năm.
Năm 2025 đánh dấu những biến động mạnh mẽ trong cơ cấu sở hữu của Seaprodex với sự thoái lui của Gelex và sự xuất hiện của các 'tay chơi' mới từ hệ sinh thái Novaland, đồng thời ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng bất chấp những nút thắt pháp lý tại các dự án bất động sản trọng điểm.
Novaland bất ngờ ghi nhận lợi nhuận sau thuế 1.818 tỷ đồng trong năm 2025, chính thức thoát khỏi vùng âm. Tuy nhiên, phía sau bức tranh lợi nhuận đảo chiều là áp lực rất lớn từ hàng tồn kho hơn 153.000 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm kéo dài và gánh nặng nợ ở mức cao – những yếu tố sẽ quyết định khả năng phục hồi thực sự của doanh nghiệp trong năm 2026.
Thị trường chứng khoán tuần qua tiếp tục chịu sức ép bán mạnh, nhưng cổ phiếu bất động sản lại bất ngờ 'dậy sóng'. Tuy khối ngoại 'xả' mạnh, nhưng những tín hiệu hồi phục từ các nhóm cổ phiếu nhỏ đã làm thị trường có thêm hy vọng vào một sự thay đổi tích cực trong ngắn hạn.