Nông dân Quảng Ngãi thiệt hại nặng vì dịch chồng dịch
Dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi diễn biến ngày càng nghiêm trọng, tốc độ lây lan nhanh, số lượng gia súc mắc bệnh chết ngày càng tăng khiến hàng nghìn hộ chăn nuôi trong tỉnh bị thiệt hại nặng nề.

Dịch viêm da nổi cục ở trâu, bò gây thiệt hại nặng cho nông dân Quảng Ngãi.
Dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò xuất hiện trên địa bàn Quảng Ngãi từ đầu tháng 3. Sau 5 tháng, dịch lây lan ra 9.599 cơ sở chăn nuôi nông hộ của 612 thôn, 146/173 xã, phường, thị trấn thuộc 13/13 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Tổng số bò mắc bệnh là 17.820 con (chiếm tỷ lệ 6,3% tổng đàn); trong đó, chết 786 con, chiếm ty lệ 4,4% tổng số bò mắc bệnh; ước thiệt hại về chi phí điều trị và số bò chết hơn 37,4 tỷ đồng.
Huyện Bình Sơn là địa phương bị thiệt hại nặng nhất, với 5.115 con bò mắc bệnh, 366 con chết, thiệt hại hơn 14,2 tỷ đồng.
Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi Hồ Trọng Phương, tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục ở Quảng Ngãi ngày càng nghiêm trọng. Chỉ tính trong 10 ngày (từ ngày 20/7 đến 30/7), tổng số bò mắc bệnh 2.919 con, chết 162 con, ước thiệt hại hơn bốn tỷ đồng. Như vậy, trung bình mỗi ngày, trên địa bàn tỉnh có hơn 16 con bò bị chết, thiệt hại hơn 400 triệu đồng.
Để giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra, các đơn vị chức năng của tỉnh và các địa phương phối hợp, hướng dẫn các hộ chăn nuôi khoanh vùng, cách ly điều trị khỏi bệnh cho gần 4.500 con bò. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi cũng đã phân bổ 6.825 lít hóa chất để các địa phương tiêu độc, khử trùng các ổ dịch và các hố chôn tiêu hủy bò chết.
Điều đáng lo ngại, Quảng Ngãi đang chuẩn bị bước vào mùa mưa nên tình hình dịch bệnh có nguy cơ lây lan cao, trong khi tỷ lệ tiêm phòng vaccine cho đàn trâu, bò đạt quá thấp, chỉ mới 36%; còn thiếu 180 nghìn liều mới đạt tỷ lệ 90% theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
“Với diễn biến dịch như hiện nay, nếu không có giải pháp phòng, chống dịch quyết liệt hơn nữa thì khả năng dịch lây lan hết số trâu, bò còn lại chưa tiêm phòng hơn 281,4 nghìn con”, ông Hồ Trọng Phương nhận định.

Tiêm phòng đạt thấp là nguyên nhân khiến dịch viêm da nổi cục ở trâu, bò ở Quảng Ngãi diễn biến ngày càng nghiêm trọng.
Phó Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ Võ Minh Vương cho biết, hơn 1 tháng qua, cả hệ thống chính trị ở thị xã Đức Phổ tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 xảy ra tại phường Phổ Thạnh và xã Phổ Châu, thì dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò lại xuất hiện và hoành hành ở 15/15 xã, phường với tổng số bò mắc bệnh gần 4.780 con, 112 con bị chết, thiệt hại gần 7,6 tỷ đồng.
“Dịch chồng dịch khiến người dân trên địa bàn thị xã Đức Phổ nói chung, vùng tâm dịch phường Phổ Thạnh và xã Phổ Châu đối mặt với bao khốn khó.
Mọi nguồn lực đang được chính quyền địa phương ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, nên việc trích kinh phí mua vaccine từ nguồn ngân sách dự phòng để tiêm phòng cho đàn trâu, bò còn khá hạn chế.
Đây là khó khăn lớn nhất hiện nay mà địa phương đang gặp phải trong việc phòng dịch bệnh cho gia súc”, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ Võ Minh Vương chia sẻ.
Theo Phó Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ Võ Minh Vương, không chỉ thị xã Đức Phổ mà các địa phương ở Quảng Ngãi, việc chăn nuôi trâu, bò hầu hết là hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, bình quân mỗi hộ nuôi từ 2-3 con, chuồng trại đơn giản, chưa quan tâm đến phòng, chống dịch bệnh.
Mặc dù bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò đã có vaccine phòng rất hiệu quả nhưng đây là vaccine nhập khẩu, giá thành bán lẻ cao (40.000 đồng/liều), quy cách 25 liều/lọ, nên mua một lọ vaccine phải mất 1 triệu đồng. Vì vậy, người chăn nuôi nhỏ lẻ rất khó khăn trong việc tự mua vaccine để tiêm cho gia súc của gia đình mình.
“Giải pháp hiệu quả để phòng, chống dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò là phải khẩn cấp tiêm vaccine cho số trâu, bò khỏe mạnh còn lại. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho nông dân về tính nguy hại của dịch bệnh và biện pháp phòng, chống”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền nhấn mạnh và cho biết thêm, hiện nay, nguồn kinh phí của tỉnh, của huyện rất khó khăn vì phải ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Do vậy, các địa phương cần hướng dẫn các hộ chăn nuôi tập hợp theo từng nhóm tự bỏ kinh phí mua vaccine tiêm phòng cho gia súc, hoặc vận động hộ chăn nuôi có điều kiện chia sẻ vaccine cho những hộ nuôi nhỏ lẻ, có hoàn cảnh khó khăn.
“Các hội, đoàn thể, nhất là hội nông dân các cấp đẩy mạnh tuyên truyền cho hộ chăn nuôi thấy lợi ích khi tiêm vaccine cho gia súc là ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh và lây lan, nâng cao hiệu quả chăn nuôi; không trông chờ ỷ lại nhà nước.
Riêng các hộ chăn nuôi thuộc diện nghèo, các địa phương nắm chắc số lượng để có kế hoạch hỗ trợ vaccine tiêm phòng. Ngành thú y hướng dẫn cho dân cách điều trị, tránh tình trạng mỗi nơi làm một kiểu và bảo đảm nguồn cung ứng vaccine khi các địa phương có nhu cầu”, đồng chí Trần Phước Hiền đề nghị.