Nông dân kỳ vọng vào vụ đông xuân 2022-2023

Vụ đông xuân năm 2022-2023, nhiều địa phương vào vụ trễ hơn mọi năm vì ảnh hưởng của mưa trái mùa. Vụ sản xuất này, nông dân tập trung chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng bắp và các loại rau màu khác. Cây trồng phát triển thuận lợi.

Ông Nông Văn Quý, nông dân ấp Đông Minh, xã Lang Minh (H.Xuân Lộc) bên ruộng bắp gieo trồng trong vụ đông xuân đang sinh trưởng tốt. Ảnh: B.Nguyên

Vụ đông xuân năm nay, ngành nông nghiệp và các địa phương chủ động kế hoạch đảm bảo về nguồn nước tưới nên nông dân yên tâm sản xuất.

* Vụ sản xuất nhiều thuận lợi

Giá lúa, bắp hiện ở mức cao so với mọi năm, thời tiết cũng thuận lợi hơn nên vụ sản xuất đông xuân năm nay, nông dân vào vụ với nhiều kỳ vọng đạt cả năng suất lẫn giá bán.

Ông Nông Văn Quý, nông dân ấp Đông Minh, xã Lang Minh (H.Xuân Lộc) cho biết, vụ này, 1,5ha đất của gia đình ông đều chuyển sang trồng bắp thu hạt. Năm nay, bắp hạt đang có giá nên đa số nông dân ở địa phương đều tập trung trồng bắp hạt. Tuy trồng giống bắp thu hạt nhưng nông dân rất linh hoạt trong thu hoạch, trường hợp bắp cây bán được giá tốt hơn thì nông dân sẽ thu hoạch sớm để bán bắp cây.

Năm nay, thời tiết không quá nắng nóng, khô hạn nên hoa màu, nhất là các loại rau ăn lá, rau ăn trái phát triển tốt. Theo đó, năng suất và chất lượng đều cao hơn so với mọi năm nên đầu ra khá thuận lợi.

Ông Trần Văn Trung, nông dân trồng rau tại cánh đồng Tân Yên (xã Gia Tân 3, H.Thống Nhất) chia sẻ: “Mọi năm, sau Tết Nguyên đán, thời tiết thường khô hanh, nguồn nước tưới cạn hơn nên nông dân lo thiếu nước sản xuất. Năm nay, nước tưới dồi dào, cây rau lại phát triển tốt, năng suất thường gấp 2-3 lần so với mùa mưa vì thời tiết thuận lợi, ít sâu bệnh”.

Tìm hiểu tại những vùng có diện tích sản xuất vụ đông xuân lớn như: H.Xuân Lộc, H.Tân Phú, H.Định Quán thì thấy, hầu hết các loại cây hàng năm đều cho năng suất cao, kèm theo giá bán tăng, giúp nông dân tăng thêm nguồn thu.

* Đảm bảo nguồn nước tưới

Mọi năm, từ trước Tết Nguyên đán, nhiều vùng sản xuất cây hàng năm trên địa bàn tỉnh đã phải “gồng mình” chống hạn. Năm nay, do có nhiều đợt mưa trái mùa, đồng thời các địa phương đầu tư thêm một số công trình thủy lợi để trữ nước nên diện tích vụ đông xuân tăng lên đáng kể.

Nhờ được đầu tư hệ thống thủy lợi, cánh đồng Đông Minh, xã Lang Minh (H.Xuân Lộc) tăng diện tích sản xuất vào vụ đông xuân. Ảnh: B.Nguyên

Ông Phạm Quang Trung, Phó trưởng Trạm Khai thác công trình thủy lợi Xuân Lộc - Long Khánh - Cẩm Mỹ nhận xét, năm nay các địa phương đều đảm bảo nguồn nước tưới cho vụ đông xuân. Những năm trước, xã Lang Minh (H.Xuân Lộc) chỉ có cánh đồng Tây Minh và Bình Minh rộng hơn 210ha mới có hệ thống thủy lợi lấy nguồn từ hồ Suối Vọng về. Cánh đồng Đông Minh cách 2 cánh đồng kia chỉ một con đường lúc đó chưa được đầu tư thủy lợi, phải sử dụng nước giếng khoan và một phần nguồn nước tận dụng từ cánh đồng Tây Minh nên vụ đông xuân, cánh đồng Đông Minh chỉ làm được khoảng 50ha, còn lại bỏ hoang. Nhưng từ khi cánh đồng này được đầu tư hệ thống kênh mương thủy lợi dẫn nước từ hồ Gia Măng về thì 100% diện tích cánh đồng này làm được vụ đông xuân. Năm nay, nguồn nước còn dồi dào hơn mọi năm, nước dư từ hệ thống kênh mương của cánh đồng này đổ đầy con suối ở cuối cánh đồng, tạo nguồn cho vùng sản xuất cây ăn trái, cây lâu năm vùng giáp cánh đồng này.

Hiện nay, các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh mới cung cấp được nước tưới cho hơn 21 ngàn ha cây trồng. Do đó, vào vụ đông xuân nhiều khu vực vẫn sản xuất dựa vào nước mưa và nước giếng khoan. Vì thế, mưa trái mùa nhiều giúp cho nông dân có thể tăng thêm diện tích trồng trọt và giảm chi phí khoan, bơm nước để tưới cho cây trồng.

Theo ông LÊ XUÂN TOÀN, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai, hiện hầu hết các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh do doanh nghiệp quản lý dung tích hồ chứa đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh không để xảy ra thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn tại khu tưới của các công trình thủy lợi.

Bình Nguyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/202302/nong-dan-ky-vong-vao-vu-dong-xuan-2022-2023-3157467/