Nòng cốt thúc đẩy bình đẳng giới
Là tổ chức đại diện quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thành phố Ðồng Nai đã khẳng định được vai trò nòng cốt trong việc thúc đẩy bình đẳng giới (BÐG), tạo cơ hội bình đẳng để phụ nữ phát triển.

Hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số xã Xuân Phú bày tỏ ý kiến tại hội nghị đối thoại do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh (nay là thành phố) phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ chức vào tháng 11-2025.
Hội LHPN thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ và cộng đồng về BĐG, từng bước xóa bỏ định kiến về giới và những rào cản đối với sự phát triển của phụ nữ.
Từng bước thay đổi định kiến về giới
Đây là một trong những mục tiêu mà các cấp, các ngành, trong đó có Hội LHPN thành phố hướng đến nhằm đạt được BĐG thực chất. Chia sẻ về cách làm tại xã Thống Nhất, bà Phạm Thị Duyên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Thống Nhất cho biết: Bên cạnh tuyên truyền qua các buổi sinh hoạt chi, tổ hội, Hội LHPN xã đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp cho hội viên, phụ nữ và người dân. Đồng thời lồng ghép tổ chức các hội nghị, chuyên đề về BĐG nhân ngày lễ của giới. Bên cạnh đó duy trì hiệu quả các câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc và phòng, chống bạo lực giới, góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.
Ngoài tổ chức tuyên truyền, tập huấn, sinh hoạt chuyên đề, các cấp hội còn đăng tải sản phẩm truyền thông trên các nền tảng số của hội, tổ chức các cuộc thi trực tuyến góp phần lan tỏa thông điệp về BĐG và xây dựng gia đình hạnh phúc đến cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân. Hội LHPN xã Đa Kia vừa khởi động Cuộc thi trực tuyến Phụ nữ Đa Kia - Tìm hiểu pháp luật về BĐG dành cho hội viên, phụ nữ trên địa bàn xã. Bằng việc trả lời các câu hỏi trắc nghiệm kiến thức về BĐG, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng gia đình hạnh phúc…, hội viên, phụ nữ có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về BĐG, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng, chống bạo lực.
Triển khai Dự án 8 về thực hiện BĐG và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, các cấp hội đã có nhiều cách làm hay, góp phần thay đổi định kiến về giới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Bà Vũ Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Đăk Ơ cho hay: Xã Đăk Ơ đã xây dựng tổ truyền thông cộng đồng phủ khắp các thôn. Các tổ truyền thông cộng đồng thường xuyên đến từng hộ để tuyên truyền BĐG, phòng, chống bạo lực gia đình, tảo hôn; đồng thời vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, từng bước xóa bỏ định kiến giới, nâng cao vị thế của phụ nữ.
Từ năm 2021 đến nay, thực hiện Dự án 8, Đồng Nai đã thành lập và duy trì hoạt động 46 tổ truyền thông cộng đồng; duy trì 5 mô hình truyền thông, tổ chức các hội thi tuyên truyền về BĐG, xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời xây dựng và nhân rộng mô hình thay đổi nếp nghĩ, cách làm; tổ chức đối thoại với hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số… Qua đó giúp hội viên, phụ nữ hiểu rõ hơn các chính sách về BĐG và tham gia đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của địa phương.
Trong 2 ngày 17 và 18-6, tại Hà Nội sẽ diễn ra Ðại hội Ðại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 với gần 800 đại biểu chính thức tham dự. Ðại hội sẽ đánh giá kết quả phong trào phụ nữ và hoạt động hội nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp công tác hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2026-2031.
Thúc đẩy phụ nữ phát huy năng lực, nâng cao vị thế
Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh (nay là thành phố) Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 khẳng định: Các tầng lớp phụ nữ đã có nhiều cố gắng, nỗ lực và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực.
Trong lĩnh vực chính trị, nhiều phụ nữ được tín nhiệm, phân công giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý với tỷ lệ ngày càng cao. Trong lĩnh vực kinh tế, đội ngũ nữ doanh nhân thực hiện tốt vai trò tham gia phát triển kinh tế; hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh; ngày càng nhạy bén trong nắm bắt cơ hội kinh doanh… Trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, y tế, giáo dục, nhiều phụ nữ đã ra sức học tập, rèn luyện, ứng dụng khoa học - công nghệ nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đội ngũ nữ công nhân lao động tích cực, hăng hái tham gia các phong trào thi đua, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tham gia nhiều hoạt động xã hội…
Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố, Trưởng ban Công tác phụ nữ thành phố Bùi Thị Hạnh cho hay: Chuyển biến này là nhờ có sự quan tâm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở dành cho phụ nữ. Trong đó, các cấp hội LHPN trên địa bàn thành phố đã tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác cán bộ nữ. Hội các cấp tham gia phối hợp rà soát đội ngũ cán bộ nữ các cấp, đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp bồi dưỡng và đưa vào quy hoạch các vị trí quản lý, lãnh đạo phù hợp với năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời tập huấn nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và kỹ năng lồng ghép giới cho nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp…
Thúc đẩy phụ nữ tham gia phát triển kinh tế, Hội LHPN các cấp đã phát huy vai trò kết nối, huy động nguồn lực, vận động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; giúp đỡ phụ nữ vay vốn khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo bền vững. Trong nhiệm kỳ 2021-2025, các cấp hội đã hỗ trợ trên 3,6 ngàn phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Hỗ trợ thành lập mới 6 doanh nghiệp, 17 hợp tác xã, 99 tổ hợp tác do phụ nữ quản lý… Hàng năm, Hội LHPN thành phố còn duy trì tổ chức Ngày phụ nữ khởi nghiệp với chuỗi hoạt động nhằm lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong hội viên, phụ nữ… Thông qua những hoạt động này, tổ chức hội không chỉ góp phần xóa bỏ định kiến về giới mà còn tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực, khẳng định vị thế, đóng góp tích cực vào sự phát triển của xã hội.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202606/nong-cot-thuc-day-binh-dang-gioi-01b2158/












