Nỗi lòng của công chức địa chính
Khối lượng công việc rất nhiều nhưng nhân lực mỏng nên công chức địa chính phường, xã đang rất áp lực trong thực thi nhiệm vụ và mong được người dân chia sẻ.
Nhiệm vụ nặng nề
Mỗi ngày, anh Trần Lê Sa - công chức địa chính Phòng Kinh tế - Hạ tầng phường Mũi Né phải chạy hàng chục km, để đến các khu phố. Anh Sa phối hợp với người của ban điều hành khu phố đi kiểm tra, xác minh nguồn gốc đất, quá trình sử dụng, thực trạng tranh chấp, rồi lại trở về điểm xuất phát làm báo cáo kết quả.

Anh Trần Lê Sa - công chức địa chính phường Mũi Né
Anh Sa cho biết, anh phụ trách công việc, giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền trên đất. Mỗi ngày, bộ phận địa chính của phường nhận trung bình từ 9 - 10 bộ hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lần đầu (cấp mới), chưa kể các hồ sơ khác. Gần như ngày nào anh cũng phải đến các khu phố. Có khu phố cách trụ sở UBND phường hơn 20 km, chưa tính đoạn đường từ khu phố đến vị trí đất của người dân cần làm GCNQSDĐ.
Cứ như vậy, có những ngày anh Sa phải hoàn tất 2 - 4 hồ sơ để kịp tiến độ cấp GCNQSDĐ cho Nhân dân đúng thời hạn. Sau khi đi thực địa về, anh còn phải làm báo cáo kết quả, nên có khi 20 - 21h đêm mới nghỉ. “Anh em lĩnh vực địa chính làm việc cả ngoài giờ thứ bảy và chủ nhật là chuyện bình thường. Vì việc đi thực địa rất mất thời gian, đôi khi không có thời gian làm công việc khác nên phải làm cả ngày nghỉ”, anh Sa nói thêm.
Ngoài giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền trên đất thì còn nhiều công việc khác cũng khá vất vả. Bởi địa chính là lĩnh vực khá rộng, khối lượng công việc lớn và yêu cầu nhiệm vụ phức tạp. Anh Trần Thiện Nhân, đồng nghiệp của anh Sa, phụ trách mảng giao đất, chuyển mục đích; khoáng sản cũng thổ lộ, để công việc không bị ách tắc, hàng ngày, anh phải cân đối thời gian làm việc. Vì ngoài công việc chính còn phải giải quyết công việc đột xuất khác. Chẳng hạn như: tham gia chiến dịch “90 ngày đêm làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai” do Bộ Công an phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai từ ngày 1/9 - 30/11; hướng dẫn người dân khi đến làm thủ tục. “Hầu hết anh em làm việc ở đây đều xa nhà nhưng công việc đã được tổ chức phân công nên phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ”, anh Nhân chia sẻ.
Mong được chia sẻ
Những gì công chức địa chính phường Mũi Né đang trải qua không phải duy nhất mà rất nhiều công chức địa chính ở các xã, phường khác trên địa bàn tỉnh cũng đang ở trạng thái tương tự. Lâm Đồng là tỉnh lớn nhất cả nước, đường sá đi lại khó khăn, nhu cầu về quyền và nghĩa vụ sử dụng đất ngày càng tăng do đất đai có giá trị kinh tế… Các dự án đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh ngày càng nhiều. Lĩnh vực xây dựng, đất đai là vấn đề nóng và luôn được nhiều người quan tâm. Nhưng hiện số cán bộ, công chức cấp xã làm lĩnh vực này còn mỏng nên họ cảm thấy việc “đè nặng trên đôi vai”.

Công chức địa chính tháo dỡ nhà tạm của dân dựng trên đất lấn chiếm
Ông Trần Hải Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Mũi Né cho biết: “Biên chế của Phòng Kinh tế - Hạ tầng của phường hiện nay có 18 người, trong đó bộ phận địa chính 6 người. So với các phường, xã khác là đông hơn nhưng cũng không đủ vì địa phương là địa bàn trọng điểm du lịch, diện tích đất tự nhiên lớn. Nhu cầu về quyền và nghĩa vụ sử dụng đất cao. Kể từ sau sáp nhập đơn vị hành chính đến nay, địa phương đã tiếp nhận hàng trăm hồ sơ GCNQSDĐ cấp mới, chuyển mục đích đất, chưa kể hồ sơ cũ bàn giao lại. Trong khi áp lực trả kết quả cho dân phải đúng ngày, nên anh em làm công tác địa chính cảm thấy áp lực”.
Ở các xã, phường khác hầu như chỉ có 3 cán bộ, công chức địa chính. Bà Trần Thị Mỹ Lệ - Chủ tịch UBND xã Hàm Thuận Bắc, người từng làm Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường nên dày kinh nghiệm giải quyết các vụ việc lĩnh vực đất đai. Bà nhận thấy, nhiệm vụ của cán bộ, công chức địa chính hiện nay rất nặng nhọc. “Hàm Thuận Bắc là xã hình thành trên cơ sở 3 xã nhập lại gồm Thuận Hòa, Hàm Trí và Hàm Phú. Trước đây, mỗi xã có 3 công chức địa chính nhưng nay 3 xã nhập lại thành 1, thực hiện luôn cả công việc của cấp huyện cũ, cũng chỉ có 3 người. Cán bộ, công chức địa chính luôn làm việc trong tình trạng khẩn trương, nhanh chóng mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”, bà Lệ cho hay.
Nhiều công chức địa chính khiêm tốn cho rằng, những khó khăn, vất vả ấy không là gì so với ngành khác trong tình hình mới. Song họ chỉ mong nhận được sự chia sẻ từ người dân khi làm thủ tục hành chính; ngành chức năng quan tâm hơn việc hỗ trợ thêm về cơ chế, chính sách và trang thiết bị phục vụ công việc.
Theo Nghị quyết số 25 của HĐND tỉnh về quy định đối tượng và chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động được cấp có thẩm quyền quyết định bố trí, biệt phái đến nhận công tác tại cấp xã khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính: Mức hỗ trợ xăng xe đi lại, từ 15 - 50 km hỗ trợ 1 - 2 triệu đồng/người/tháng.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/noi-long-cua-cong-chuc-dia-chinh-403003.html











