Nỗi lo vì cầu xóm Làng bắc qua sông Nhùng xuống cấp nặng

Trải qua hơn 43 năm sử dụng, đến nay cây cầu xóm Làng bắc qua sông Nhùng (thuộc thôn Trâm Lý, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng) nằm trên tuyến đường huyết mạch Phú - Quy nối liền 2 xã Hải Phú và Hải Quy đã xuống cấp nghiêm trọng. Điều đáng nói, cây cầu rệu rã này mỗi ngày phải 'oằn mình' chịu tải hàng nghìn lượt phương tiện giao thông, trong đó có nhiều xe ô tô, xe tải lớn đi qua đã khiến người dân hết sức lo lắng vì cây cầu có thể sụp đổ bất cứ lúc nào nếu không kịp thời có phương án xử lý.

Trên mặt cầu xóm Làng xuất hiện nhiều điểm hở, lộ cả cây thép ra ngoài rất nguy hiểm và hệ thống lan can cầu gãy đổ nhiều đoạn -Ảnh: Đ.V

Bà Võ Thị Ngọc Báu, (62 tuổi) ở xóm Làng, thôn Trâm Lý chia sẻ: “Cầu này xuống cấp nặng rồi, chưa biết gãy đổ lúc nào. Chúng tôi ở gần đây nên biết rõ, mỗi lần xe ô tô đi qua là cây cầu lại rung lên bần bật. Tôi và nhiều gia đình có học sinh đi học qua về cây cầu này rất lo lắng cho sự an toàn của con cháu mình nhưng cũng không biết phải làm sao”.

Theo bà Báu, ngoài xe đạp, xe gắn máy thì mỗi ngày qua về cây cầu này có rất nhiều xe cơ giới, xe ô tô con, ô tô tải chở vật liệu xây dựng, nông sản, gỗ rừng trồng… vì đây là tuyến đường huyết mạch và ngắn nhất để lưu thông giữa các xã Hải Quy, Hải Hưng, Hải Ba đến xã Hải Phú, ra Quốc lộ 1.

Trong khi đó, ông Đoàn Đăng Quành, Xóm trưởng xóm Làng cho biết cây cầu này xuống cấp không chỉ khiến người dân trong xóm lo lắng mà còn khiến nhiều phương tiện đi qua đây phải dè chừng. Ông Quành cho hay, bên cạnh nhiều xe tải cố “liều mạng” đi qua cầu thì cũng đã có nhiều xe khi đến đầu cầu thấy tình trạng cầu quá xuống cấp đã quay xe tìm đường khác dù xa nhưng an toàn hơn.

“Hầu hết hệ thống lan can cầu đã bị gãy rụng do thời gian sử dụng quá lâu cũng như bị xe ô tô đâm đụng nhiều lần. Trên mặt cầu cũng xuất hiện nhiều lỗ thủng lớn, điểm khớp nối giữa các dầm cầu cũng hở ra cả gang tay, lộ cây thép bên trong rất nguy hiểm. Ban ngày người quen đi còn run sợ huống gì người lạ, nếu sơ sẩy là sụp hố nứt trên mặt cầu hoặc rơi xuống sông liền”, ông Quành lo lắng nói.

Ông Võ Tất Phi, Giám đốc HTX Trâm Lý cho biết, cầu xóm Làng ngoài phục vụ người dân lưu thông mỗi ngày còn đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất nông nghiệp của nông dân. Bên kia cầu xóm Làng bắc qua sông Nhùng có 24 ha lúa, 7 ha hoa màu, 1 trạm bơm điện và có 14 hộ dân của thôn Trâm Lý đang sinh sống và sản xuất (khu vực này giáp với thôn Long Hưng, xã Hải Phú).

Bởi vậy, theo ông Phi việc xây dựng mới cây cầu là hết sức cấp thiết, để phục vụ bà con thôn Trâm Lý vận chuyển nông sản, phân bón, giống và các phương tiện máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp qua về an toàn.

Dẫn chúng tôi chứng kiến sự xuống cấp trầm trọng của tổng thể cây cầu, ông Võ Văn Cửu, Trưởng thôn Trâm Lý cho biết cây cầu xóm Làng có chiều dài khoảng 70 m, rộng gần 3 m bắc qua sông Nhùng, được xây dựng khoảng năm 1980.

“Khi xây dựng cầu, hệ thống dầm cầu được xin tận dụng lại từ một đơn vị giao thông vận tải nên đưa vào sử dụng vài năm thì có dấu hiệu han gỉ. Qua thời gian dài sử dụng, chống chịu lũ lụt hằng năm cộng với phục vụ một lượng lớn phương tiện lưu thông mỗi ngày nên đến nay cây cầu đã xuống cấp hết sức nghiêm trọng.

Dù người dân nhiều lần kiến nghị các ngành, cơ quan chức năng các cấp quan tâm đầu tư nâng cấp hoặc xây dựng mới cây cầu nhưng đến nay vẫn chưa được xem xét, giải quyết.

Chúng tôi mong muốn chính quyền các cấp, các ngành chức năng sớm xem xét, giải quyết nguyện vọng bức thiết về việc đầu tư xây dựng cây cầu mới để đảm bảo lưu thông thuận lợi, an toàn cho người dân”, ông Cửu thay mặt bà con nêu nguyện vọng.

Đức Việt

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/dien-dan/noi-lo-vi-cau-xom-lang-bac-qua-song-nhung-xuong-cap-nang/177256.htm