Nỗi lo vé tàu, xe dịp Tết

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày, tạo điều kiện để người lao động xa quê về sum họp gia đình. Tuy nhiên, cùng với niềm vui đoàn viên là nỗi lo giá vé máy bay, tàu hỏa, xe khách tăng cao, gây áp lực không nhỏ cho nhiều hành khách.

Bến xe Đà Nẵng tăng chuyến phục vụ người dân dịp Tết. Ảnh: KHUÊ TRUNG

Bến xe Đà Nẵng tăng chuyến phục vụ người dân dịp Tết. Ảnh: KHUÊ TRUNG

Anh Lê Văn Huy (38 tuổi), công nhân kỹ thuật đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, gia đình đã chủ động mua vé máy bay về Đà Nẵng sớm hơn mọi năm gần một tháng. Dù vậy, tổng chi phí vé khứ hồi cho 3 người vẫn hơn 15 triệu đồng.

“Tiền vé máy bay ngốn gần 1/3 khoản dành dụm cả năm của gia đình nhưng vẫn phải chấp nhận bởi Tết là dịp sum họp hiếm hoi”, anh Huy chia sẻ.

Theo ghi nhận, trên các đường bay, nhiều chuyến đã đạt tỷ lệ lấp đầy 80 - 90% ngay từ tháng 10/2025, sau khi lịch nghỉ Tết 9 ngày được công bố. Giá vé khứ hồi dịp cao điểm tăng thêm từ 700.000 đồng đến hơn 1,5 triệu đồng/vé so với ngày thường, có chặng gần như gấp đôi.

Ngành đường sắt dự kiến cung ứng khoảng 330.000 vé phục vụ dịp Tết. Đến nay vé giường nằm trong các ngày cao điểm từ 23 đến 27 tháng Chạp đã được đặt mua khá nhiều.

Chị Nguyễn Thị Hoa (28 tuổi, nhân viên văn phòng tại Đà Nẵng) cho biết, lựa chọn đi tàu ra Hà Nội vì “vé máy bay vượt khả năng chi trả”.

Trong khi đó, xe khách vẫn là lựa chọn phổ biến của nhiều người lao động. Tuy nhiên, giá vé được nhiều nhà xe đưa ra có khả năng tăng hơn 20%, kèm theo nguy cơ bị thu cao hơn giá niêm yết, nhồi nhét hành khách hoặc mua phải vé giả qua các kênh mạng xã hội.

Trao đổi với phóng viên, luật sư Phan Thụy Khanh, Văn phòng Luật sư Phong & Partners (phường Hải Châu) thuộc Đoàn luật sư Đà Nẵng cho biết, dưới góc độ pháp lý, vé xe là hợp đồng vận chuyển giữa nhà xe và hành khách. Khi vé đã được bán, giá vé và điều kiện đi lại được xác lập; nhà xe không được tự ý tăng giá, hủy vé hoặc ép hành khách đi chuyến khác nếu không có sự thỏa thuận lại.

Theo luật sư Khanh, pháp luật hiện hành bắt buộc nhà xe phải niêm yết công khai giá vé tại quầy bán vé, trên xe và tại bến xe. Trường hợp thu tiền cao hơn giá niêm yết hoặc ghi trên vé, nhà xe có thể bị xử phạt hành chính, tước phù hiệu xe, thậm chí người điều khiển phương tiện còn bị trừ điểm giấy phép lái xe.

“Dù là ngày thường hay cao điểm Tết, nhà xe vẫn không được chở quá số người quy định. Việc nhồi nhét hành khách, nhất là trong dịp Tết là vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất lớn”, luật sư Phan Thụy Khanh nhấn mạnh.

Đối với tình trạng vé giả, lừa đảo qua mạng xã hội, luật sư cảnh báo người dân cần đặc biệt cảnh giác với những lời chào mời vé rẻ bất thường. Hành vi dùng thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền đặt cọc có thể bị xử lý hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Từ góc độ pháp lý, luật sư Phan Thụy Khanh khuyến nghị người dân nên mua vé sớm qua kênh chính thức, kiểm tra kỹ giá niêm yết, giữ lại vé và các chứng từ thanh toán. Khi phát hiện vi phạm, cần mạnh dạn phản ánh với bến xe, đường dây nóng được công bố công khai.

Với nhiều người lao động, chuyến về quê ăn Tết không chỉ là hành trình đoàn tụ mà còn là bài toán chi tiêu và pháp lý cần tính toán từ sớm.

Trong bối cảnh giá vé tăng cao, nguồn cung hạn chế, sự chủ động của hành khách cùng với việc tuân thủ pháp luật của các đơn vị vận tải sẽ là “lá chắn” cần thiết để hành trình Tết diễn ra an toàn, minh bạch và trọn vẹn.

KHUÊ TRUNG - THU HÀ

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/noi-lo-ve-tau-xe-dip-tet-3318339.html