Nỗ lực bàn giao mặt bằng phục vụ thi công quốc lộ 14B
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng và Chủ tịch UBND thành phố, các xã Bà Nà, Hòa Vang, Hòa Tiến đang tập trung vận động người dân bàn giao mặt bằng, nhằm bảo đảm tiến độ thi công Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B.

UBND xã Hòa Tiến đến từng nhà dân, vận động bàn giao mặt bằng nhằm bảo đảm tiến độ Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B. Ảnh: V.D
Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B được khởi công từ cuối năm 2023. Tuy nhiên, đến nay công tác bàn giao mặt bằng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Nguyên nhân chủ yếu là do dự án đi qua khu vực có diện tích lớn đất nông nghiệp và đất ở hai bên tuyến, phụ thuộc nhiều vào công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, quá trình triển khai còn phát sinh các vướng mắc liên quan đến tái định cư và điều kiện thời tiết không thuận lợi.
Đi từng ngõ, gõ từng nhà
Theo ghi nhận của phóng viên, các địa phương nằm trong vùng Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B đang đồng loạt ra quân cao điểm với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, trực tiếp đối thoại, lắng nghe ý kiến, giải thích chủ trương, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, qua đó tạo sự đồng thuận của người dân, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.
Ông Nguyễn Tấn Khoa, Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến cho biết, Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B đoạn qua địa bàn huyện Hòa Vang (cũ) có tổng cộng 1.082 hồ sơ, trong đó xã Bà Nà 72 hồ sơ, xã Hòa Vang 282 hồ sơ và xã Hòa Tiến 728 hồ sơ.
Xác định công tác vận động người dân tháo dỡ nhà ở, vật kiến trúc, cây cối để bàn giao mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, UBND xã tổ chức đợt cao điểm ra quân từ ngày 8/1 đến 31/1/2026 nhằm phục vụ thi công dự án theo chỉ đạo của UBND thành phố. Đến nay, xã Hòa Tiến đã có 656 hồ sơ nhận tiền và bàn giao mặt bằng, còn 72 hồ sơ tiếp tục được tập trung vận động, giải quyết.
Công tác giải phóng mặt bằng chịu áp lực lớn do khối lượng hồ sơ nhiều, trong khi tiến độ thi công của các nhà thầu chưa đồng đều, khiến một số khu vực dù đã được bàn giao nhưng triển khai xây dựng còn chậm.
Cùng với đó, việc bố trí kinh phí bồi thường có thời điểm chưa đáp ứng kịp nhu cầu, các kiến nghị liên quan đến phương án tái định cư, tái định cư hai mặt tiền hiện vẫn đang được các cấp có thẩm quyền xem xét.
Theo ông Khoa, địa phương còn chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ trong các tháng 10 và 11/2025. Hiện nay, nhiều hộ dân đang tập trung buôn bán dịp Tết Nguyên đán nên mong muốn bàn giao mặt bằng sau Tết. Trên tinh thần chia sẻ, chính quyền địa phương ưu tiên để người dân ổn định sinh hoạt, vui Xuân đón Tết, sau đó sẽ tiếp tục thu hồi các mặt bằng còn lại để bàn giao cho đơn vị thi công.
Quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ
Ngày 30/12/2025, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 2463/QĐ-BXD điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, yêu cầu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng chậm nhất đến hết tháng 1/2026 và tổ chức thi công đúng tiến độ. Trường hợp không đạt mốc tiến độ này, chủ đầu tư phải báo cáo Bộ Xây dựng để xem xét trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan theo thẩm quyền.

Người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng. Ảnh: V.D
Tại xã Bà Nà, ông Nguyễn Tấn Phát, Phó Chủ tịch UBND xã cho hay, thực hiện Công văn số 2436/UBND-ĐTĐT ngày 29/9/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng và công văn chỉ đạo của Bộ Xây dựng, UBND xã phối hợp với Sở Xây dựng, Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất khu vực 4 cùng hệ thống chính trị tại thôn Phú Hòa 1, Phú Hòa 2 tập trung rà soát, xử lý dứt điểm các vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay, xã Bà Nà đã bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công.
“Dù quá trình thi công kéo dài, thời tiết mưa gió ảnh hưởng đến sinh hoạt, buôn bán, nhiều hộ dân vẫn thể hiện sự đồng thuận, chủ động bàn giao mặt bằng để phục vụ dự án. Đáng chú ý, có trường hợp chưa kịp hoàn tất hồ sơ bồi thường nhưng người dân vẫn sẵn sàng bàn giao mặt bằng, với mong muốn dự án sớm hoàn thành”, ông Phát cho biết.
Tương tự, UBND xã Hòa Vang cũng đã hoàn thành việc bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án, góp phần tháo gỡ “điểm nghẽn” quan trọng trong quá trình triển khai.
Với sự chỉ đạo quyết liệt của thành phố, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền cùng tinh thần chia sẻ, đồng thuận của người dân, công tác giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B đang từng bước được tháo gỡ. Đây là tiền đề quan trọng để đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành dự án, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội khu vực phía tây thành phố.











