Ngày 15/1, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa chủ trì phối hợp với Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Ninh Bình đấu tranh, triệt phá thành công đường dây buôn bán hàng giả là mỹ phẩm, hoạt động tinh vi trên các nền tảng mạng xã hội và sàn thương mại điện tử.
Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an TP Hà Nội và tỉnh Ninh Bình mới triệt phá đường dây buôn bán mỹ phẩm giả quy mô lớn, hoạt động tinh vi trên Facebook và Shopee. Hơn 25 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc đã bị thu giữ tại nhiều kho ở Hà Nội và Ninh Bình.
Trong quá trình tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, lực lượng Công an phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một vụ việc có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.
Lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng nhập khẩu và phân phối mỹ phẩm giả từ Trung Quốc, triệt phá hoạt động buôn bán trái phép quy mô lớn.
Ngày 15-1, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị cho biết, đã thu giữ nhiều hàng hóa mỹ phẩm các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ và bắt đối tượng vận chuyển trái phép pháo hoa nổ qua biên giới.
Ánh tự nhận có khả năng can thiệp vụ mua bán người dưới 16 tuổi, nhận 800 triệu đồng để 'chạy án', sau đó tiêu sạch số tiền này.
Tỉnh Ninh Bình hiện có hơn 5.000 di tích lịch sử, văn hóa và khoảng 750 lễ hội truyền thống được tổ chức hàng năm. Trong đó có nhiều lễ hội đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa diễn ra vào thời điểm đầu năm mới.
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Văn Chung, Phạm Thị Tuyết, Lê Hữu Minh và các kho hàng hóa của các đối tượng tại Hà Nội và Ninh Bình, cơ quan công an đã thu giữ hơn 25 tấn hàng hóa mỹ phẩm các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Nhờ Nguyễn Văn Xiêm 'chạy án' và chuyển chồng từ Trại tạm giam ở Ninh Bình về Thanh Hóa, người phụ nữ bị lừa, chiếm đoạt khoảng 115 triệu đồng.
Lực lượng chức năng thu giữ hơn 25 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc và bắt giữ 3 đối tượng trong đường dây phân phối mỹ phẩm giả qua Facebook và Shopee.
Một vụ việc liên quan đến rắn hổ mang chúa – loài động vật nguy cấp, quý hiếm, vừa được cơ quan chức năng phát hiện và xử lý theo quy định pháp luật.
Người đàn ông ở Ninh Bình đã bị khởi tố vì có hành vi mua bán cá thể rắn Hổ mang chúa.
Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an thành phố Hà Nội và Ninh Bình đấu tranh, triệt phá thành công đường dây mua bán hàng giả lớn, thu giữ nhiều hàng hóa mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Từ việc kiểm tra một chiếc ô tô dừng đỗ có biểu hiện nghi vấn trên phố Trần Hòa, lực lượng Công an phường Định Công, Hà Nội đã phát hiện một bình thủy tinh ngâm cá thể rắn hổ mang chúa, loài động vật nguy cấp, quý, hiếm.
Hiện, cơ quan Công an chưa xác định được đối tượng đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy tìm đối tượng.
Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, từ xã miền núi Cúc Phương đến các xã đồng bằng của tỉnh Ninh Bình rực rỡ cờ Đảng, cờ Tổ quốc, pa-nô, khẩu hiệu. Không khí trang trọng, phấn khởi lan tỏa, thể hiện niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.
Nhóm đối tượng nhập hàng mỹ phẩm giả các loại do Trung Quốc sản xuất, sau đó lên Facebook, Shopee... rao bán với giá rẻ cho nhiều người dân.
Ngày 14/1, tại Di tích quốc gia đặc biệt Quần thể Tam Chúc, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về xác lập ranh giới khu vực đề cử và xác định các tiêu chí giá trị nổi bật toàn cầu, phục vụ xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận Quần thể Tam Chúc và Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long là di sản thế giới.
Công an tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp triệt phá thành công đường dây buôn bán mỹ phẩm giả, thu giữ hơn 25 tấn mỹ phẩm các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Phạm Thị Tuyết nhập lượng lớn mỹ phẩm giả các loại do Trung Quốc sản xuất rồi rao bán trên Facebook với giá rẻ. Nguyễn Văn Chung mua lại mỹ phẩm từ Tuyết và lập nhiều tài khoản trên ứng dụng Shopee để đăng bán mỹ phẩm giả.
Nhiều bị can khai đã đưa tiền cho ông Nguyễn Văn Bường, cựu Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng để chạy án.
Các nhà khảo cổ học tại tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, vừa phát hiện hơn 100 ngôi mộ cổ có niên đại kéo dài từ thời Chiến Quốc (475–221 TCN) đến triều đại nhà Thanh (1644–1911).
Thực hiện sắp xếp, tổ chức lại Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, Bộ tư lệnh Quân khu 3 điều động, bổ nhiệm hơn 400 cán bộ giữ chức Chỉ huy trưởng.
Các cơ quan chức năng đã triệt phá đường dây hoạt động buôn bán hàng giả trên không gian mạng, thu giữ một số lượng lớn hàng hóa là mỹ phẩm đều không có nguồn gốc xuất xứ.
Lực lượng công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá đường dây buôn bán mỹ phẩm giả qua mạng, do các đối tượng ở nhiều tỉnh thành thực hiện, thu giữ hơn 25 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc.
Số mỹ phẩm giả được mua từ Trung Quốc về Việt Nam rồi đưa lên rao bán trên các nền tảng mạng xã hội.
Hiện nay, các công trình xây dựng quy mô lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang được triển khai trở lại với tiến độ khẩn trương. Công tác bảo đảm an toàn thi công tiếp tục được xác định là yêu cầu hàng đầu.
Hưng Yên sẽ huy động nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ các dự án như tuyến đường cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng (CT.08) đoạn qua tỉnh Hưng Yên và dự án tuyến đường Tân Phúc-Võng Phan.
Bàn Long là ngôi chùa cổ trong hang động có từ thời Đinh - Tiền Lê. Nơi đây trong chiến tranh được đặt làm kho vũ khí, xưởng sản xuất vũ khí đạn dược cung cấp cho mặt trận Hà Nam Ninh.
Ngày 14/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội cho biết, đang truy tìm một đối tượng liên quan đến vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại phòng tập gym Max, ngõ 95 Chùa Bộc, phường Kim Liên, nhằm phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán, hoạt động mua bán tại các chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trở nên nhộn nhịp, nhu cầu tích trữ hàng hóa, sử dụng điện và các thiết bị sinh nhiệt tăng cao kéo theo nguy cơ cháy, nổ tiềm ẩn. Trước thực tế đó, đòi hỏi công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) cần được tăng cường nhằm đảm bảo an toàn cho tiểu thương và người dân.
Bước đầu đấu tranh, cơ quan công an xác định 3 người liên quan trong đường dây và thu giữ hơn 25 tấn mỹ phẩm giả do Trung Quốc sản xuất.
Qua kiểm tra xe ô tô có dấu hiệu nghi vấn, cơ quan Công an phát hiện một bình rượu ngâm rắn hổ mang.
Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, các lễ hội đầu năm 2026, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Ninh Bình đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo an toàn PCCC và CNCH dịp cuối năm.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Duy Th. (sinh năm 1981; trú tại phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) về Tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.
Từ một điểm đến chủ yếu sôi động vào ban ngày, Ninh Bình đang từng bước mở rộng 'không gian giá trị' của du lịch sang ban đêm, nơi di sản, văn hóa, ẩm thực và nghệ thuật cùng hòa quyện, mở ra động lực tăng trưởng mới cho kinh tế di sản địa phương.
Ngày 14/1, Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tổ chức phiên họp nghe ý kiến của các thành viên hội đồng về nội dung điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Ninh Bình.
Vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra rạng sáng 14/1 trên cao tốc Pháp Vân – Nghi Sơn (đoạn qua tỉnh Thanh Hóa) đã làm 4 người tử vong, nhiều người bị thương và phương tiện hư hỏng nặng.
Ngày 14/1, Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Ninh Bình đấu tranh chuyên án, triệt phá đường dây buôn bán hàng giả hoạt động trên không gian mạng. Vụ án liên quan đến 3 đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, hàng giả.
Ngày 14/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Duy Thuyết (SN 1981, trú tại phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.
Hội thảo khoa học quốc tế do tỉnh Ninh Bình tổ chức nhằm tạo cơ sở khoa học quan trọng cho lộ trình xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận Quần thể Tam Chúc và Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long là Di sản thế giới.
Ngày 14/1, tại danh thắng Tam Chúc, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức hội thảo khoa học quốc tế nhằm xác lập ranh giới đề cử và làm rõ các giá trị nổi bật toàn cầu, hướng tới xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận quần thể Tam Chúc - Vân Long là Di sản thế giới.
Ngày 14/1/2026, tại Di tích quốc gia đặc biệt Quần thể Tam Chúc, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề 'Xác lập ranh giới dự kiến khu vực đề cử, xác định các tiêu chí về các giá trị nổi bật toàn cầu gắn với định hướng xây dựng Hồ sơ trình UNESCO công nhận Quần thể Tam Chúc và Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long là Di sản Thế giới'.
Thuyết thuê xe ghép chở 1 cá thể rắn hổ mang chúa từ Ninh Bình về Hà Nội, giao cho khách với giá 40 triệu đồng...