Những trang sách gắn kết yêu thương
Hướng tới kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6, cuộc thi 'Gia đình đọc sách - Gắn kết yêu thương' được Hội Người mù Việt Nam phối hợp với Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức với mong muốn phát triển văn hóa đọc, phục vụ người khiếm thị học tập suốt đời. Nhiều bài dự thi khẳng định ý nghĩa quan trọng của việc đọc sách đối với tất cả mọi người, trong đó có người khiếm thị.

Đọc sách - chắp cánh ước mơ
“Rất nhiều người cho rằng “người khiếm thị là vô dụng”, “người khiếm thị không cần đọc sách”. Liệu rằng điều ấy có đúng hay không? Câu trả lời là không! Người khiếm thị có thể thành công, thành công hơn bất kỳ ai, có thể hạnh phúc và hạnh phúc hơn bất kỳ ai. Và việc đọc sách, nghe sách nói là vô cùng cần thiết để tích lũy tri thức, để chứng tỏ bản thân và để hạnh phúc” - đó là lời khẳng định mạnh mẽ của em Nguyễn Văn Hoàng (Gia Lâm, Hà Nội), một trong những người gửi bài dự thi sớm nhất.
Hoàng cho rằng, khả năng tiếp cận thông tin, sách báo của người khiếm thị rất hạn chế, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không có nhu cầu tiếp cận tri thức, văn hóa. Chỉ khi được bồi đắp tri thức, hoàn thiện nhân cách thì người khiếm thị mới có thể xóa bỏ mặc cảm, tự tin hòa nhập với cộng đồng và có nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống.
Thực tế chứng minh, có nhiều người không may nhưng thông qua sách vở, họ đã nỗ lực vượt qua khó khăn để trở thành người có ích. Nhờ được nghe clip giới thiệu cuốn sách Không gục ngã trên kênh sách nói Cùng bạn đọc sách, Nguyễn Văn Hoàng đã biết câu chuyện về ý chí nghị lực vượt lên số phận của nhà văn, dịch giả Nguyễn Bích Lan. Hành trình đó đã truyền cảm hứng, giúp những người khiếm thị như Hoàng có thêm động lực để không ngừng học hỏi vươn tới ánh sáng của tri thức.
Kênh sách nói không chỉ mang đến trải nghiệm “đọc sách bằng tai” là thư viện hữu ích đối với cộng đồng người khiếm thị. Trong bài dự thi, em Vũ Thị Hải Anh (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) khẳng định ý nghĩa của sách nói: “Với trẻ khiếm thị, việc đọc sách vô cùng khó khăn, không phải lúc nào cũng có người mắt sáng ở bên cạnh để đọc sách cho nghe. Bởi vậy, cho người khiếm thị nghe sách nói vừa để tăng hiểu biết, vừa tránh khỏi nguy cơ mắc chứng tự kỷ, nhất là với trẻ nhỏ”.
Hải Anh mong muốn tiếp cận nhiều hơn với thông tin và tài liệu thông qua kênh Cùng bạn đọc sách. Em viết: “Tôi là người khiếm thị mong muốn trở thành một biên tập viên nên nguồn tài liệu về văn học, lịch sử, sách truyền cảm hứng, sách dạy kỹ năng sống, tài liệu chuyên ngành... là rất quan trọng. Sách nói đưa tôi đến gần hơn với tri thức. Với sự nỗ lực của các tình nguyện viên đang cộng tác với kênh Cùng bạn đọc sách, tôi tin mình có rất nhiều cơ hội tiếp cận những cuốn sách hay và bổ ích. Nguồn tài liệu ấy sẽ góp phần giúp người khiếm thị mở ra cánh cửa tương lai của mình”.

Khi được bồi đắp tri thức, người khiếm thị sẽ tự tin hòa nhập với cộng đồng và có nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống.
Gia đình đọc sách
Hiện nay, chi phí sản xuất tài liệu chữ nổi dành cho người khiếm thị khá cao, việc chuyển hóa toàn bộ nguồn tri thức hiện có sang dạng chữ nổi là bất khả thi. Các kênh sách nói bắt đầu xuất hiện, nhưng mới chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ nhu cầu đọc của người khiếm thị. Vì vậy, việc người trong gia đình cùng nhau đọc sách có vai trò vô cùng quan trọng. Đó cũng là lý do để cuộc thi Gia đình đọc sách - Gắn kết yêu thương được tổ chức nhằm tạo nên một sân chơi, một diễn đàn cho người khiếm thị và gia đình họ, nơi các hội viên Hội Người mù Việt Nam trao đổi kinh nghiệm về khuyến đọc, nghe sách nói.
Cuộc thi Gia đình đọc sách - Gắn kết yêu thương gửi đến các gia đình thông điệp về giá trị tốt đẹp mà sách mang lại cho con người, tạo nên sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình Việt Nam qua những giờ phút ông bà, cha mẹ đọc, kể chuyện, tặng sách cho con cháu. Như trong bài dự thi của em Nguyễn Văn Hoàng đã khẳng định: “Hoạt động cùng nhau đọc sách trong gia đình góp phần gắn kết các thành viên và các thành viên có thể chia sẻ những điều hay mà nguồn tri thức từ sách mang lại... Đọc sách nuôi dưỡng tâm hồn, trí tuệ của con người, sách là tài sản quý giá, thật xứng đáng là người thầy, người bạn tin cậy. Hình thành thói quen đọc sách của mỗi thành viên trong gia đình có vai trò quan trọng trong việc phát triển trí tuệ, làm giàu thêm vốn tri thức, hoàn thiện nhân cách”.
Thông qua bài dự thi, nhiều người đã bày tỏ nguyện vọng, đề xuất ý kiến để những chương trình đọc sách, kênh sách nói ngày một hoàn thiện hơn, có thêm hình thức hỗ trợ để người khiếm thị thuận lợi hơn trong tiếp cận thông tin và tri thức.
Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/sach/970970/nhung-trang-sach-gan-ket-yeu-thuong








