Những phóng viên áo lính
Dù không được đào tạo chuyên ngành báo chí bài bản, những cán bộ, chiến sĩ làm công tác tuyên truyền thuộc lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vẫn không ngừng nỗ lực, tự học hỏi để sáng tạo những tác phẩm báo chí, góp phần vào công tác tuyên truyền.
Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đảm nhiệm toàn bộ khối lượng công việc truyền thông hiện nay có 6 cán bộ thuộc bộ phận tuyên truyền. Với nhân lực mỏng, bộ phận này phải thực hiện đa dạng các nhiệm vụ từ viết tin, bài, chụp ảnh, cho đến quay phim, lên kịch bản, sản xuất các phóng sự... Trung bình mỗi năm, cán bộ, chiến sĩ làm công tác tuyên truyền trong LLVT thực hiện được trên 100 chuyên mục "Quốc phòng toàn dân", "Vì chủ quyền an ninh biên giới" với trên 1.000 tin, bài, phóng sự, ảnh đăng tải, phát sóng trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn cùng một số tờ báo, kênh truyền hình trong nước.

Cán bộ làm công tác tuyên truyền của Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn tác nghiệp tại xã Ba Sơn
Khối lượng công việc hằng ngày, hằng tuần đặt ra là rất lớn, trong khi yêu cầu về tính kỷ luật, sự chuẩn mực trong ngôn ngữ quân sự vô cùng khắt khe. Dù vậy, vượt qua những khó khăn về quân số, đội ngũ cán bộ tuyên truyền luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực để đáp ứng và hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp ủy, chỉ huy các cấp giao phó.
Được biết, đội ngũ làm công tác tuyên truyền trong LLVT tỉnh là hầu hết đều chưa từng qua các trường lớp đào tạo về nghiệp vụ báo chí. Bước vào thực hiện nhiệm vụ, đối với họ, việc tiếp cận các thiết bị như máy quay, máy ảnh, phần mềm dựng phim, kỹ năng viết tin, bài là thử thách lớn. Để đáp ứng yêu cầu công việc, các cán bộ đã tự nghiên cứu tài liệu, theo dõi các sản phẩm báo chí trên Báo Quân đội nhân dân, Báo Biên phòng, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn... để rút kinh nghiệm. Đồng thời, quá trình tác nghiệp, họ chủ động học hỏi, trao đổi kỹ năng với đội ngũ phóng viên địa phường và trung ương nhằm nâng cao trình độ.
Điển hình trong tinh thần vượt khó, bám sát cơ sở là Thiếu tá Dương Văn Nguyên, nhân viên văn hóa cơ sở, Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh. Gắn bó với công tác tuyên truyền nhiều năm, anh đã tác nghiệp tại nhiều sự kiện, nhiệm vụ quan trọng của LLVT tỉnh.
Thiếu tá Dương Văn Nguyên cho biết: Để có được những thước phim, hình ảnh chân thực nhất về công tác huấn luyện, các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ hay hoạt động giúp Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai... bản thân tôi phải trực tiếp hành quân cùng cán bộ, chiến sĩ bám sát địa bàn, vượt qua các địa hình rừng núi hiểm trở. Tôi luôn tự đặt yêu cầu cao cho từng khuôn hình, từng sự kiện; cẩn thận rà soát kỹ lưỡng từ nội dung đến hình thức trình bày. Quá trình tác nghiệp đòi hỏi sự dấn thân và ý thức tự học hỏi, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn.
Trên tuyến đầu biên giới, lực lượng bộ đội biên phòng cũng ghi nhận nhiều tấm gương sáng trong công tác truyền thông, tiêu biểu như Đại úy Lý Văn Nhất, nhân viên nhà văn hóa, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.
Đại úy Lý Văn Nhất cho biết: Đặc thù nguồn thông tin từ tuyến biên giới luôn đòi hỏi tính thời sự cao. Vì vậy, trong quá trình công tác, tôi phải tự rèn luyện kỹ năng ghi chép nhanh, xử lý thông tin và biên tập hình ảnh trực tiếp ngay tại chỗ để kịp thời đưa thông tin, khắc họa chân thực những khó khăn, vất vả và tinh thần kiên cường của cán bộ, chiến sĩ quân hàm xanh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên cương Tổ quốc.
Công tác tuyên truyền trong LLVT tỉnh đang thay đổi từng ngày, bám sát yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đội ngũ những cán bộ, chiến sĩ kiêm nhiệm công tác tuyên truyền bằng bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thần trách nhiệm cao, họ đã khẳng định được năng lực của bản thân. Sự cống hiến thầm lặng, thái độ làm việc nghiêm túc, cầu thị của các "phóng viên" mặc áo lính góp phần xây dựng trận địa tư tưởng vững chắc; là cầu nối, lan tỏa kịp thời đường lối, chính sách của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân vào LLVT trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/nhung-phong-vien-khong-chuyen-mac-ao-linh-5096116.html












