Những lực lượng không quân mạnh nhất thế giới
Theo Kyle Mizokami, một chuyên gia về quốc phòng của tạp chí National Interest, lực lượng không quân Mỹ vẫnmạnh nhất thế giới. Bỏ xa Trung Quốc (hạng 4) những 3 bậc.

Theo tạp chí National Interest, “không quân Mỹ (USAF) vẫn là lực lượng không quân mạnh nhất hành tinh”. USAF hiện có 5.600 phi cơ và là lực lượng không quân đầu tiên trên thế giới sử dụng máy bay chiến đấu tàn hình như F-22, F-35 trong thực chiến.
USAF đang lên kế hoạch sản xuất 1.763 chiến đấu cơ F-35, và có khả năng sẽ ráp thêm 100 máy bay ném bom tấn công tầm xa (LRS-B). Vai trò của máy bay không người lái có khả năng tàng hình và chiến đấu cũng sẽ được tăng thêm.

Máy bay ném bom F-35 của Mỹ
USAF tuy có ít nhân viên (312.000 nhân viên) nhưng có nhiều máy bay hơn so với Không quân Trung Quốc (PLAAF).
Ngoài ra, Mizokami cũng gộp hai lực lượng Hải quân và Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ với nhau và xếp vào vị trí thứ hai trong số những lực lượng không quân mạnh nhất thế giới.

Máy bay ném bom LRS-B của Mỹ
Cả hai đội quân, dưới sự kiểm soát của Hải quân Mỹ, có tổng cộng 159 chiến đấu cơ, 133 máy bay tấn công, 172 máy bay tuần tra, 247 tàu vận tải và 1.231trực thăng. Như vậy, nếu tính toàn bộ 3 lực lượng trên. Hoa Kỳ chắc chắn bỏ xa Trung Quốc.
Cũng theo bài báo, không quân Nga xếp hạng ba. Bộ Quốc phòng Moscow đang sở hữu 1,500 chiến đấu cơ và 400 trực thăng quân sự.

Máy bay chiến đấu đời cũ MiG-29 của Nga
Tuy nhiên phần lớn trong số này được sản xuất từ cuối chiến tranh Lạnh, đã cũ kĩ như MiG-29, Su-27 và MiG-31. Đồng thời, Không quân Nga cũng có các máy bay ném bom chiến lược bao gồm Tu-95 "Bear", Tu-22 "Backfire" và Tu-160 "Blackjack" dù không kiểm soát lực lượng tên lửa chiến lược.
Giống như Mỹ, Nga cũng đang phát triển chiến đấu cơ tàng hình. Các nhà thầu quốc phòng nước này đang phát triển dòng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 T-50/PAK- FA cho Không quân Nga. Ngoài ta còn có tin đồn máy bay ném bom chiến lược mới cũng đang được nghiên cứu sản xuất.

Máy bay chiến đấu Su-345 của Nga
Với sự cho phép từ tổng thống Vladimir Putin, Nga cũng sửa đổi chiến đấu cơ Su-27 với các công nghệ mới và tiên tiến để thiết kế Su-35 thế hệ 4+. Loại máy bay chiến đấu này đã được đưa vào sử dụng với số lượng hạn chế.
Cuối cùng, Kizokami nhận định rằng, hợp lực không quân của Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLAAF) và của lực lượng Hải quân Trung Quốc (PLANAF) mơi chỉ xếp 4 trên bảng xếp hạng này. Cả hai lực lượng trên sở hữu 1,321 chiến đấu cơ và máy bay tấn công, 134 máy bay ném bom hạng nặng và tàu chở dầu, 20 máy bay do thám cảnh báo trên không.

Mẫu máy bay tàng hình J-20 đang phát triển của Trung Quốc
Ngoài ra, PLA có 700 máy bay trực thăng chiến đấu. Trung Quốc cũng đang là quốc gia duy nhất phát triển hai chiến đấu cơ tàng hình là J-20 và J-31.
Mizokami nhấn mạnh rằng, Trung Quốc cũng đang thúc đẩy một loạt các chiến đấu cơ không người lái như Dark Sword. Để tăng ảnh hưởng của mình ở nước ngoài, Trung Quốc đang cố gắng phát triển một máy bay ném bom chiến lược để thay thế thế hệ H-6 cũ và máy bay chở hàng Y-20.

Máy bay chở hàng Y-20 của Trung Quốc
Nhật Bản, kẻ thù tiềm năng của Trung Quốc trong cuộc tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông Hoa, đứng thứ năm trong danh sách. Lực lượng không tự vệ Nhật Bản có hơn 300 chiến đấu cơ có ưu thế trên không và đa chức năng.
Phi công của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JASDF) được huấn luyện để bảo vệ đất nước khỏi sự tấn công của đối phương. Họ cũng thực hành các mô hình không đối đất và không đối thủy. Tuy nhiên, JASDF được xây dựng cách tác chiến đặc biệt để phòng thủ.
Bài viết được tổng hợp dựa trên dữ kiện và các phân tích của Tạp chí quốc tế National Interest (Mỹ). Đây là tạp chí nôi tiếng, chuyên phân tích và bình luận về các vấn đề chính trị, quân sự, chiến lược của Mỹ và quốc tế.
Nguồn PLO: http://plo.vn/quan-su/nhung-luc-luong-khong-quan-manh-nhat-the-gioi-517585.html