Những 'lá chắn thép' trong phòng, chống dịch Covid-19

Dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp trong phạm vi cả nước và trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Các lực lượng chức năng đang căng mình, quyết tâm vượt khó để chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19.Để chủ động kiểm soát người đến địa bàn tỉnh, tỉnh đã thành lập 4 chốt kiểm soát y tế cấp tỉnh và nhiều chốt khác đặt tại các cửa ngõ ra vào tỉnh để kiểm soát chặt người ra vào địa bàn, đặc biệt là người về từ vùng dịch.

NHỮNG “LÁ CHẮN THÉP”

Vào khoảng 16 giờ, tại Chốt kiểm soát y tế cầu Tân Hương trên Quốc lộ 1 (xã Tân Hương, huyện Châu Thành) có nhiều phương tiện lưu thông qua chốt kiểm soát. Hàng chục cán bộ, nhân viên thuộc các lực lượng: Công an, Quân sự, Y tế, Quản lý thị trường, Đoàn Thanh niên túc trực để kiểm tra thân nhiệt, ghi lại thông tin của người dân, phương tiện qua chốt.

Người dân khai báo y tế tại Tổ kiểm soát dịch Covid-19 xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước.

Trung úy Nguyễn Thanh Quang, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Tiền Giang chia sẻ: “Hằng ngày, các phương tiện qua Chốt kiểm soát y tế cầu Tân Hương đến địa bàn tỉnh rất nhiều. Tổ công tác luôn có mặt 24/24 giờ để kiểm soát chặt người đến địa bàn theo chỉ đạo của tỉnh. Bản thân tôi cùng các thành viên trong tổ trực luôn quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để góp phần phòng, chống dịch hiệu quả hơn”.

Còn tại Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 xã Phú Mỹ (huyện Tân Phước), các lực lượng làm nhiệm vụ luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác kiểm soát người và phương tiện đến địa bàn. Dù điều kiện làm việc, sinh hoạt còn nhiều khó khăn, nhưng các thành viên của chốt kiểm soát luôn nỗ lực, bám chốt 24/24 giờ. Trung tá Nguyễn Hoàng Trương, Đội trưởng Đội Giao thông - Trật tự, Công an huyện Tân Phước, Tổ trưởng Tổ kiểm soát dịch bệnh Covid-19 xã Phú Mỹ cho biết, mỗi ngày, lượng phương tiện qua chốt rất nhiều.

Thành viên của chốt kiểm soát có khoảng 25 người, phải chia mỗi ca trực khoảng 12 người kéo dài 6 giờ, sau đó thay ca để anh em làm nhiệm vụ nghỉ ngơi tại chỗ trong điều kiện ăn nghỉ rất đơn sơ. Anh em ở chốt phải thuê tấm bạt che nắng, che mưa, tổ chức nấu ăn tại chỗ. Trời nắng còn đỡ, trời mưa thì rất vất vả. Tuy nhiên, anh em vẫn quyết tâm, không ngại khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ, kiểm soát chặt chẽ người đến địa bàn.

Lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt phong tỏa ở ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Hạnh Đông chuyển hàng hóa của người thân gửi vào cho người dân trong vùng bị phong tỏa.

Có thể nói, việc thành lập Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 xã Phú Mỹ đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân địa phương. Người dân đã hỗ trợ “cây nhà, lá vườn” cho lực lượng làm nhiệm vụ cải thiện bữa ăn. Chủ tịch UBND xã Phú Mỹ Phan Văn Thường cho biết: “Do là chốt “dã chiến” nên điều kiện làm việc không thể đảm bảo cho anh em. Bà con nơi đây đã chia sẻ rất nhiều, đóng góp từ mớ rau đến cái bánh. Phần còn lại tự anh em trang bị, cải thiện theo quy định để đảm bảo sức khỏe cho lực lượng trực chốt”.

ĐỒNG LÒNG ĐẨY LÙI DỊCH BỆNH

Đến thời điểm này, xã Mỹ Hạnh Đông, TX. Cai Lậy vẫn là ổ dịch Covid-19 lớn nhất trên địa bàn tỉnh. Toàn bộ xã với khoảng 8.600 nhân khẩu bị phong tỏa để phòng, chống dịch Covid-19 làm cho đời sống của người dân trong khu phong tỏa bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, vượt qua những khó khăn, người dân trong khu phong tỏa đã chấp hành tốt các quy định để cùng lực lượng chức năng khống chế dịch bệnh.

Ông Nguyễn Thế Võ (ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Hạnh Đông) bày tỏ: “Để cùng chính quyền phòng, chống, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan, người dân trong xã Mỹ Hạnh Đông ai nấy đều đồng tình chấp hành nghiêm những quy định phong tỏa phòng, chống dịch. Riêng gia đình tôi buôn bán tạp hóa, vẫn cung cấp đủ các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân trong khu phong tỏa; đồng thời, thực hiện nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế, của địa phương để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh”.

Lực lượng chức năng đi tuần tra, nhắc nhở người dân trong vùng phong tỏa xã Mỹ Hạnh Đông thuân thủ các quy định về phong tỏa, phòng, chống dịch.

Theo Thiếu tá Nguyễn Minh Vương, Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an TX. Cai Lậy, sau khoảng 10 ngày thực hiện phong tỏa, nhìn chung, bà con đã chấp hành tốt các quy định, đảm bảo quy tắc 5K khi đến các khu vực để nhận hàng hóa hỗ trợ hay của người thân gửi vào. Lực lượng làm nhiệm vụ trực chiến đảm bảo 100% quân số. Dù mỗi đồng chí có nhiệm vụ khác nhau nhưng đều đảm bảo trật tự đời sống cho bà con trong vùng. Tuy điều kiện làm nhiệm vụ tại các chốt phong tỏa còn khó khăn, nhưng anh em đã không nản lòng mà cố gắng khắc phục để cùng với bà con phòng, chống dịch.

Có thể nói, cùng với các lực lượng làm nhiệm vụ ngày đêm túc trực, sự chung sức, đồng lòng của người dân đã tiếp thêm sức mạnh cho các chốt phong tỏa - nơi “phòng tuyến” phòng, chống dịch Covid-19 càng vững chắc.

Ý PHƯƠNG - HÀ NAM

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/suc-khoe-y-te/202106/nhung-la-chan-thep-trong-phong-chong-dich-covid-19-928313/