Những 'lá chắn thép' giữ gìn bình yên cho nhân dân

Trải qua 52 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (15/4/1974 - 15/4/2026), lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đã khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự, là 'lá chắn thép' vững vàng trước mọi thách thức. Trong dòng chảy ấy, những cán bộ, chiến sĩ CSCĐ Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục viết nên những câu chuyện thầm lặng bằng bản lĩnh, trách nhiệm và sự hy sinh, góp phần giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân.

Người chỉ huy bản lĩnh và kỷ luật

Trung tá Bế Văn Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động.

Trung tá Bế Văn Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động.

Giữa những yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, Trung tá Bế Văn Thắng luôn thể hiện rõ vai trò “đầu tàu” trong dẫn dắt lực lượng CSCĐ Công an tỉnh, là người chỉ huy mẫu mực, bản lĩnh, giàu kinh nghiệm thực tiễn và tinh thần trách nhiệm cao.

Trên cương vị Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng, Trung tá Bế Văn Thắng trực tiếp chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ, từ tham mưu chiến lược đến tổ chức triển khai thực tế. Trước những diễn biến phức tạp liên quan đến an ninh nông thôn, tôn giáo, tín ngưỡng, đồng chí chủ động chỉ đạo lực lượng nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời tham mưu các phương án xử lý, không để phát sinh “điểm nóng”. Cách làm bài bản, chủ động đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định địa bàn.

Dấu ấn rõ nét của người chỉ huy còn thể hiện trong công tác bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng. Đặc biệt, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XX, đồng chí trực tiếp xây dựng phương án, tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các mục tiêu trọng điểm. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, mọi tình huống đều được lường trước, bảo đảm an toàn tuyệt đối, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, Trung tá Bế Văn Thắng còn là người chỉ huy xông xáo trong công tác phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ. Trong những đợt mưa lũ khắc nghiệt, hình ảnh cán bộ CSCĐ tham gia di dời, cứu hộ, bảo vệ tài sản và tính mạng người dân luôn có sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí. Riêng năm 2025, đã có hơn 1.600 lượt cán bộ, chiến sĩ được huy động tham gia ứng cứu, góp phần giảm thiểu thiệt hại và củng cố niềm tin của nhân dân.

Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đồng chí cũng để lại nhiều dấu ấn khi trực tiếp chỉ đạo phối hợp truy bắt các đối tượng nguy hiểm, tham gia các chuyên án lớn, điển hình là việc bắt giữ các đối tượng người nước ngoài liên quan đến ma túy và vũ khí, hay đấu tranh chuyên án 325L với hàng chục đối tượng bị bắt giữ.

Qua những thành tích nổi bật, Trung tá Bế Văn Thắng liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm 2024, 2025 và được các cấp, ngành tặng nhiều giấy khen, bằng khen. Đây là minh chứng rõ nét cho năng lực lãnh đạo, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy trong công tác của người chỉ huy lực lượng Cảnh sát cơ động. Với Trung tá Bế Văn Thắng, xây dựng lực lượng không chỉ là siết chặt kỷ luật mà còn là nuôi dưỡng tinh thần gắn kết. Đồng chí luôn nhấn mạnh: kỷ luật nghiêm, huấn luyện giỏi là nền tảng, nhưng người chỉ huy cũng cần gắn với sự quan tâm, thấu hiểu để tạo sự gắn kết, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác.

Trong guồng quay nhiệm vụ 24/24 giờ, đối mặt với hiểm nguy và áp lực của lực lượng, đồng chí vẫn giữ một niềm tin giản dị: mỗi giọt mồ hôi trên thao trường đều góp phần đổi lấy sự bình yên cho nhân dân. Đó cũng là thông điệp Trung tá Thắng muốn gửi tới đồng đội nhân dịp kỷ niệm 52 năm Ngày truyền thống - hãy luôn giữ “trái tim nóng, cái đầu lạnh”, phát huy tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ cuộc sống bình yên.

Cán bộ sâu sát, vững vàng nhiệm vụ

Trung tá Nông Xuân Hải, Phó trưởng phòng, phụ trách đội Cảnh sát cơ động.

Trung tá Nông Xuân Hải, Phó trưởng phòng, phụ trách đội Cảnh sát cơ động.

Là người gắn bó nhiều năm với lực lượng CSCĐ, Trung tá Nông Xuân Hải, Phó Trưởng phòng (phụ trách Đội CSCĐ) luôn để lại dấu ấn bởi phong cách chỉ huy sâu sát, trách nhiệm và tinh thần tận tụy với công việc. Ở bất kỳ nhiệm vụ nào, đồng chí cũng thể hiện rõ vai trò nòng cốt, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng chính quy, tinh nhuệ.

Trong những năm gần đây, bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đồng chí còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào và đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận. Năm 2025, đồng chí được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen vì có thành tích trong cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Năm 2026, tiếp tục được tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho tinh thần trách nhiệm và sự tâm huyết trong công tác xây dựng lực lượng.

Phụ trách trực tiếp Đội CSCĐ, đồng chí luôn bám sát địa bàn, chủ động tham mưu xây dựng và triển khai hiệu quả các kế hoạch tuần tra vũ trang, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm; đồng thời chỉ huy lực lượng cơ động nhanh, xử lý linh hoạt, dứt điểm các tình huống phát sinh. Nhờ đó, nhiều vụ việc vi phạm được phát hiện, xử lý kịp thời, góp phần phòng ngừa hiệu quả các nguy cơ mất an ninh trật tự. Công tác bảo vệ mục tiêu trọng điểm và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa trên địa bàn vì thế cũng luôn được triển khai chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Song song với nhiệm vụ chuyên môn, Trung tá Nông Xuân Hải đặc biệt chú trọng công tác xây dựng lực lượng. Luôn đề cao vai trò nêu gương, duy trì kỷ luật, kỷ cương và đặc biệt quan tâm đổi mới công tác huấn luyện. Các nội dung luyện tập được thiết kế sát thực tế, tăng cường kỹ năng chiến thuật, võ thuật, giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao bản lĩnh, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhìn nhận về yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, Trung tá Nông Xuân Hải cho rằng lực lượng CSCĐ phải không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ, khả năng phản ứng nhanh và xử lý linh hoạt các tình huống. Đồng thời, việc hiện đại hóa lực lượng, ứng dụng khoa học công nghệ là yếu tố quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

Điều khiến đồng chí tự hào nhất là hình ảnh người chiến sĩ CSCĐ bản lĩnh, kỷ luật, không ngại gian khổ, luôn sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần tiếp tục giữ vững lý tưởng, phát huy truyền thống, không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh, trật tự; luôn mạnh khỏe, vững vàng, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân.

Đội trưởng tiên phong, xung kích đi đầu

Trung tá Lương Việt Khánh, Đội trưởng đội Cảnh sát cơ động.

Trung tá Lương Việt Khánh, Đội trưởng đội Cảnh sát cơ động.

Trong lực lượng CSCĐ, nơi mỗi nhiệm vụ đều đối mặt với những tình huống phức tạp, hiểm nguy, Trung tá Lương Việt Khánh, Đội trưởng Đội CSCĐ được biết đến như một người chỉ huy dày dạn kinh nghiệm và luôn tiên phong trong những thời điểm khó khăn nhất.

Dấu ấn đậm nét trong quá trình công tác của Trung tá Lương Việt Khánh là việc trực tiếp chỉ huy đấu tranh chuyên án triệt xóa đường dây ma túy xuyên quốc gia mang bí số 118B. Trước yêu cầu khẩn trương, phức tạp, đồng chí đã nhanh chóng tổ chức lực lượng, lựa chọn cán bộ phù hợp, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ để xây dựng phương án tác chiến hiệu quả. Sự thành công của chuyên án không chỉ đến từ yếu tố bất ngờ mà còn từ quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng: nắm chắc địa bàn, hiệp đồng chặt chẽ, xử lý tình huống linh hoạt và an toàn tuyệt đối. Kết quả bắt giữ các đối tượng, thu giữ 288 bánh heroin cùng nhiều tang vật liên quan, đã góp phần ngăn chặn nguồn ma túy nguy hiểm xâm nhập vào nội địa.

Trong công việc thường ngày, Trung tá Lương Việt Khánh luôn giữ vai trò nêu gương, sẵn sàng nhận nhiệm vụ bất kể thời gian. Những cuộc gọi khẩn trong đêm, những lần lên đường đột xuất đã trở thành quen thuộc với đồng chí và đồng đội. Với Trung tá Lương Việt Khánh, mỗi nhiệm vụ không chỉ là trách nhiệm mà còn là danh dự của người chiến sĩ Công an nhân dân. Đồng chí đặc biệt đề cao sự quyết đoán trong chỉ huy và tinh thần đoàn kết trong đơn vị, coi đây là yếu tố then chốt để vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Theo đồng chí, sức mạnh của CSCĐ không chỉ đến từ kỹ năng hay trang bị mà còn từ sự đồng lòng, gắn bó giữa các cán bộ, chiến sĩ, cũng như mối quan hệ mật thiết với nhân dân; phải gần dân, hiểu dân, làm tốt công tác vận động quần chúng để nhận được sự đồng thuận, ủng hộ trong thực hiện nhiệm vụ.

Với những nỗ lực không ngừng, nhiều năm Trung tá Lương Việt Khánh đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhận được nhiều giấy khen, bằng khen vì thành tích nổi bật trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng lực lượng. Những phần thưởng ấy không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng, mà còn là động lực để anh tiếp tục cống hiến.

Nhân kỷ niệm 52 năm Ngày truyền thống lực lượng CSCĐ, Trung tá Lương Việt Khánh bày tỏ niềm tự hào về những đóng góp thầm lặng nhưng to lớn của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ. Từ niềm tự hào đó, đồng chí luôn tự nhắc mình và đồng đội phải tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, siết chặt kỷ luật, giữ vững tinh thần thép, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Thúy Mai

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/nhung-la-chan-thep-giu-gin-binh-yen-cho-nhan-dan-3187175.html