Những bữa tiệc bể bơi ở Mỹ trở lại

Khi những ngày hè nóng bức bắt đầu, người dân ở Las Vegas (Mỹ) lại tụ tập ở các bể bơi và tổ chức bữa tiệc tưng bừng.

 Alyssa Waggoner (25 tuổi) luôn dành ít nhất một lần trong năm để tới Las Vegas. Chia sẻ với Insider, cô nói mình yêu thành phố này vì những bữa tiệc bể bơi tại Circa Resort and Casino. Waggoner đã tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ hai trước chuyến đi. "4 tháng trước, Las Vegas như một thành phố ma. Hiện tại, những người tham gia tiệc hồ bơi phải giãn cách. Chúng tôi cũng được yêu cầu đeo khẩu trang bên ngoài khu vực hồ bơi", cô nói.

Alyssa Waggoner (25 tuổi) luôn dành ít nhất một lần trong năm để tới Las Vegas. Chia sẻ với Insider, cô nói mình yêu thành phố này vì những bữa tiệc bể bơi tại Circa Resort and Casino. Waggoner đã tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ hai trước chuyến đi. "4 tháng trước, Las Vegas như một thành phố ma. Hiện tại, những người tham gia tiệc hồ bơi phải giãn cách. Chúng tôi cũng được yêu cầu đeo khẩu trang bên ngoài khu vực hồ bơi", cô nói.

Chỉ cần chi 20 USD, du khách đã có 6 lựa chọn hồ bơi để chơi đùa suốt cả ngày. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem TV với màn hình dài 12 m trên nóc sòng bạc. "Chúng tôi thuê một chiếc giường và tận hưởng những thứ xa xỉ. Do dịch bệnh, bạn có rất nhiều không gian để bơi. Cứ như cả hồ bơi này là của chúng tôi vậy", Wagoner nói.

Các bữa tiệc hồ bơi yêu cầu khách hàng phải đặt chỗ từ rất sớm. Nó được ví như đặt bàn ăn cho đêm giao thừa. Sau thời gian dài bị trì hoãn, các bữa tiệc hồ bơi đang "phủ sóng" Las Vegas trở lại khi ngày càng nhiều người được tiêm vaccine. Tuy nhiên, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật vẫn khuyến cáo không nên tập trung đông người đễ tránh lây lan virus.

Cynthia Cruz (thứ 3 từ trái sang) cùng bạn bè ở tiệc hồ bơi tại khách sạn MGM Grand. Cruz nói trừ lúc ở hồ bơi, tất cả đều phải đeo khẩu trang. "Chúng tôi chủ yếu chơi trong nhóm riêng. Tuy nhiên, mọi người cũng nói chuyện với những nhóm khác. Chúng tôi vẫn duy trì khoảng cách an toàn khi tiếp xúc với nhóm bên ngoài", cô nói.

Theo Cruz, dịch bệnh giúp cô tận hưởng những bữa tiệc hơn. "Chúng tôi có thể thoải mái thay vì cảm thấy mình như con cá đóng hộp trong hồ bơi", cô nói.

Nicole Van Esch (trái) đã có những giây phút náo nhiệt ở khách sạn Flamingo. Khách sạn này yêu cầu khách phải đeo khẩu trang khi vào bên trong. Khu vực hồ bơi đã được bố trí giãn cách hợp lý nên không yêu cầu.

Những bữa tiệc bể bơi đã thay đổi nhiều so với trước khi Covid-19 xuất hiện. Nó không còn sôi động như thường thấy. Tuy nhiên, đa số du khách đều chấp nhận sự thật này vì điều đó đảm bảo an toàn cho chính họ.

Hoài Anh

Theo Insider

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-bua-tiec-be-boi-o-my-tro-lai-post1206660.html