Những biến chứng chết người của căn bệnh tiểu đường

Thống kê trên thế giới và cả ở Việt Nam cho thấy, biến chứng bệnh tiểu đường gây tác hại khôn lường.

Một ví dụ điển hình là tại Mỹ, có một phụ nữ 6 năm trước, là một người hạnh phúc với vai trò làm người vợ tận tụy và người mẹ đảm đang. Nhưng ngày nay, người phụ nữ này đã trở thành tàn phế khi đã mất đi hai bên chân và một cánh tay. Nguyên nhân gây nên sự tàn phế này không phải bắt nguồn từ một tai nạn khủng khiếp hay ung thư mà chỉ bởi cô không hề biết mình mang căn bệnh tiểu đường.

Biến chứng khủng khiếp của tiểu đường.

Người phụ nữ này không hề biết mình mang căn bệnh tiểu đường nên cô không có chế độ ăn uống hay tập luyện gì cụ thể. Đến một ngày thấy có một mụn nhọt ở chân nhưng mãi không khỏi và ngày càng khoét sâu, cô đến viện khám thì được yêu sĩ yêu cầu cắt bỏ một bên chân nhanh chóng.

Một ví dụ thứ hai, là ông Tony, người Anh cấp cứu tại bệnh viện địa phương vì một vết thương nhỏ nhưng mãi không lành ở gan bàn chân; lúc này, ông ta mới sững sờ biết mình mắc tiểu đường.

Tuy nhiên, kể từ khi ông biết mình mắc bệnh thì một tuần sau anh đã phải tháo khớp gối vì biến chứng đã lan rộng.

Còn ví dụ ở Việt Nam, bệnh nhân ở Thanh Hóa là điển hình. Khi có nhọt nhỏ ở chân, bệnh nhân không nặn nhưng mụn càng ngày càng to ra. Mụn sưng và thịt xung quanh thối đen. Mỗi ngày nhìn thấy diện tích hoại tử lan rộng. Chỉ chưa đầy một tuần, hoại tử lan ra cả bàn chân. Sau đó, bệnh nhân trên đã lên bệnh viện tỉnh Thanh Hóa khám, bác sĩ chẩn đoán tiểu đường vì xét nghiệm đường huyết quá cao.

Chính vì tác hại khôn lường như trên, chúng ta cần phải đề phòng biến chứng của căn bệnh tiểu đường. Một số khuyến cáo được đưa ra như sau:

- Nên kiểm tra đường huyết mỗi ngày nên giới hạn trong 80 - 110mg; tập thể dục, dùng thuốc hạ đường liên tục và đều đặn, tái khám với bác sĩ điều trị và kiểm tra nồng độ đường máu định kỳ.

- Nên tuân thủ chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt, tránh các món ăn nhiều đường, nhiều mỡ, rượu, đồ uống có gas, thuốc lá... Nên ăn nhiều rau xanh, hoa quả tươi, chất tinh bột, chất xơ...

- Người mắc bệnh đái tháo đường thường tiểu nhiều nên hay mất nước. Vì vậy, cần uống nhiều nước hơn 2 lít nước/ngày để bù đắp lượng nước thiếu hụt.

- Khi tắm, cần kiểm tra toàn bộ bề mặt da để phát hiện sớm bất kỳ tổn thương nào ở bàn chân như vết thương, trầy xước, vết loét, cục chai, mắt cá, mụn cóc, móng quặp, phồng nước...

Khánh Phương

Theo

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/suc-khoe/nhu-ng-bien-chung-che-t-nguo-i-cu-a-can-be-nh-tieu-duong.html