VN-Index đóng cửa phiên 3/4 với mức giảm 88 điểm (-6,68%), lùi xuống dưới 1.230 điểm, ghi nhận mức giảm mạnh nhất lịch sử của VN-Index. Giao dịch khối ngoại cũng trở thành điểm trừ khi bán ròng tới 3.721 tỷ đồng, lập kỷ lục về giá trị bán ròng trong lịch sử hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam (loại bỏ giao dịch thỏa thuận).
Thị trường chứng khoán Việt Nam có một phiên lập 'kỷ lục buồn', giảm mạnh nhất lịch sử kể từ khi thành lập thị trường chứng khoán.
Thị trường giằng co khiến VN-index lình xình quanh mốc 1.300 điểm. Áp lực bán gia tăng cuối phiên đã khiến chỉ số này giảm nhẹ.
Nhà đầu tư thực hiện hóa một phần lợi nhuận để lấy sức mua và giải ngân trở lại đón sóng hồi phục của thị trường sau khi kỳ nghỉ lễ kết thúc, với trọng tâm là các mã cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng tích cực trong năm 2025 nhưng đã điều chỉnh sâu trong những phiên trước kỳ nghỉ Tết Âm lịch...
Sau ba phiên bán ròng liên tục, nhà đầu tư nước ngoài quay đầu mua ròng phiên 6/1 với giá trị gần 150 tỷ đồng trên toàn thị trường.
Trước diễn biến hồi phục của thị trường chung, khối ngoại có động thái giảm bán ròng trong tháng cuối năm. Cụ thể, họ rút ròng tổng cộng 2.686 tỷ đồng trên toàn thị trường, giảm 77% so với tháng trước đó.
Sắc đỏ chiếm thế trong nhóm ngân hàng, song HDB bất ngờ lội ngược dòng đảo chiều tăng kịch trần lên 26.650 đồng/cổ phiếu và đóng góp hơn 1,2 điểm vào VN-Index.
NĐT nước ngoài quay đầu mua ròng tổng cộng hơn 750 tỷ đồng trên toàn thị trường.
Nhóm ngân hàng ghi nhận diễn biến khởi sắc trong phiên 25/12, qua đó dẫn dắt chỉ số VN-Index tăng gần 14 điểm. Nhiều cổ phiếu như CTG hay STB thậm chí đóng cửa gần mức giá trần.
Bước sang phiên chiều, may mắn là lực cầu nhập cuộc nhẹ vào cuối phiên đã kéo VN-Index quay lại mốc 1.260 điểm.
Cổ phiếu trụ kéo thị trường tăng ngoạn mục 12 điểm cuối phiên, trong khi đó, một tổng giám đốc đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu của công ty để tăng tỷ lệ sở hữu.
Trong phiên hôm nay (21/11), nhiều cổ phiếu tăng mạnh trong đó đáng chú ý cổ phiếu ngân hàng là động lực kéo tăng thị trường, giúp VN-Index tăng 11,79 điểm (+0,97%), lên 1.228,33 điểm.