Dù gặp không ít rung lắc khiến VN-Index mất mốc 1.600 điểm trong phiên sáng, nhưng kết phiên chỉ số vẫn tăng gần 12 điểm với sự tích cực lan tỏa trên bảng điện tử.
Bất chấp xu hướng bứt phá của VN-Index, NĐT nước ngoài chuyển hướng bán ròng hơn 1.900 tỷ đồng trong tuần qua, chủ yếu do một thương vụ thỏa thuận xả ròng đột biến. Trái lại, VPB tiếp tục được khối ngoại gom mạnh, nâng tổng giá trị mua ròng trong hai tuần liên tiếp lên hơn 1.300 tỷ đồng.
Tuần đầu tháng 6 không mấy tích cực đối với khối ngoại khi họ quay lại xu hướng bán ròng với tổng giá trị lên đến gần 2.100 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu loại trừ giao dịch đột biến liên quan đến VHM trong ngày 6/6, giá trị bán ròng của khối ngoại chỉ còn khoảng 300 tỷ đồng.
Khối ngoại tiếp tục cho thấy xu hướng tích cực khi duy trì mua ròng nhiều phiên liên tiếp trên cả ba sàn, với tâm điểm giải ngân dồn vào nhóm cổ phiếu bất động sản, ngân hàng và chứng khoán.
Phiên giao dịch hôm nay, 7.5, VN - Index đã 'đánh chiếm' lại mốc 1250. Khối ngoại bất ngờ mua ròng mạnh gần 1.000 tỉ đồng.
Đóng cửa phiên 7/5, VN-Index tăng 8,42 điểm lên 1.250,37 điểm. Khối ngoại mua ròng mạnh tay gần 892 tỷ đồng trên toàn thị trường.
VN-Index đóng cửa phiên 3/4 với mức giảm 88 điểm (-6,68%), lùi xuống dưới 1.230 điểm, ghi nhận mức giảm mạnh nhất lịch sử của VN-Index. Giao dịch khối ngoại cũng trở thành điểm trừ khi bán ròng tới 3.721 tỷ đồng, lập kỷ lục về giá trị bán ròng trong lịch sử hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam (loại bỏ giao dịch thỏa thuận).
Thị trường chứng khoán Việt Nam có một phiên lập 'kỷ lục buồn', giảm mạnh nhất lịch sử kể từ khi thành lập thị trường chứng khoán.