Nhờ Lào, U22 Việt Nam nhận ra điểm yếu chết người trước trận đánh lớn

Có hơi chút đáng tiếc trong chiến thắng đậm 6-1 của U22 Việt Nam trước Lào, khi các cầu thủ áo đỏ bị thủng lưới từ một tình huống cố định, nhưng đó lại là điều cần thiết để giúp thầy Park nhận ra và khắc phục điểm yếu này cho các học trò trước khi bước vào trận đánh lớn, quyết định đến tấm vé đi tiếp của U22 Việt Nam.

Gặp những đối thủ yếu và ở đẳng cấp thấp hơn nhiều như U22 Lào, U22 Việt Nam đã dễ dàng kiểm soát thế trận, chơi tấn công áp đảo trong suốt trận đấu, nhất là trong bối cảnh đối thủ của chúng ta chơi phòng ngự, phản công nhanh.

Chính tốc độ và những miếng tấn công linh hoạt, đa dạng của các cầu thủ áo đỏ đã khiến U22 Lào mắc sai lầm và bị thủng lưới từ rất sớm.

U22 Việt Nam mắc lỗi kèm người trong bàn thua trước U22 Lào. Nguồn ảnh: Kênh YouTube của VFF (VFF Channel)

Đối thủ yếu như vậy nên việc đoàn quân của ông Park Hang Seo ghi được rất nhiều bàn thắng vào lưới đối thủ là tất yếu. Chỉ có điều đặc biệt là khi đã bị thủng lưới liên tiếp 3-4 bàn, U22 Lào vẫn không tiếp tục điều chỉnh lối chơi, để chơi tấn công tìm kiếm bàn thắng mà tiếp tục phòng ngự và chờ đợi cơ hội để phản công.

Và chính từ một trong các tình huống phản công đó, U22 Lào được hưởng quả đá phạt bên ngoài vòng cấm địa. Không bỏ lỡ cơ hội tốt, đội bóng áo trắng đã có được 1 bàn thắng danh dự sau pha bật cao đánh đầu của Kaharh. Đây là lần đầu tiên U22 Việt Nam bị thủng lưới tại SEA Games 30 nhưng điều đáng nói ở đây là hàng thủ của chúng ta bị một đội bóng bị đánh giá yếu hơn như U22 Lào xuyên thủng.

Thêm nữa, bàn thua này lại đến từ các tình huống cố định, cho thấy điểm yếu tương đối lớn trong cách bố trí hàng phòng ngự của U22 Việt Nam khi tổ chức chống đá phạt cũng như khả năng kèm người chưa tốt. Đây vốn là điểm yếu cố hữu không chỉ ở cấp độ U mà ngay cả ở cấp độ đội tuyển quốc gia cũng mắc phải và thường bị đối phương khai thác triệt để từ các tình huống cố định. Còn nhớ tại AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam đã bị Philippines rồi đến Malaysia ghi 3 bàn thắng vào lưới từ các tình huống như vậy.

Rất may là chúng ta bị thủng lưới trước U22 Lào và bán thua đến từ thời điểm trận đấu đã an bài và phần thắng đã gần như chắc chắc thuộc về U22 Việt Nam. Nếu bàn thua như vậy lại đến sớm và trước hai đối thủ khó chơi hơn nhiều như Indonesia và Thái Lan thì lúc đó, U22 Việt Nam sẽ gặp nguy thực sự.

Thế nên, ngay từ lúc này, thầy Park đã phải tìm cách để khắc phục điểm yếu này cho U22 Việt Nam, giúp các học trò có phương án tổ chức, bắt người hiệu quá hơn khi đối phương thực hiện nhưng pha đá phạt. Đây là điều vô cùng cần thiết cho U22 Việt Nam trước khi bước vào trận chiến lớn, gặp Indonesia rồi sau đó là Thái Lan.

Đây sẽ là 2 trận chiến rất quan trọng và mang tính quyết định tới tấm vé đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo. Trước khi nghĩ tới Thái Lan, U22 Việt Nam cần thắng Indonesia trước, rồi đến hạ Singapore. Lúc đó, cánh cửa đến với vòng bán kết SEA Games 30 môn bóng đá nam sẽ rộng mở hơn rất nhiều với thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo.

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nho-lao-u22-viet-nam-nhan-ra-diem-yeu-chet-nguoi-truoc-tran-danh-lon-100298.html