'Nhịp cầu' nối ý Đảng - lòng dân
Với tinh thần trách nhiệm và sự sát dân, gần dân, nhiều bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận trên địa bàn tỉnh đã làm tốt vai trò “cầu nối” giữa ý Đảng, lòng dân, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Anh Mã Ngọc Quý - Bí thư Chi bộ thôn Tố Lan, xã Đạ Tẻh (áo trắng ở giữa) thường xuyên đến từng hộ dân trong thôn để nắm bắt tình hình đời sống
Gần dân, sát dân
Nhiều năm liền đảm nhiệm vai trò Bí thư chi bộ, anh Mã Ngọc Quý - thôn Tố Lan, xã Đạ Tẻh luôn phát huy vai trò “hạt nhân” trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, huy động, tập hợp Nhân dân triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Anh luôn quan tâm, gần gũi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân và kiến nghị, đề xuất cấp ủy, chính quyền có các giải pháp giải quyết kịp thời.
Thôn Tố Lan được sáp nhập cùng với thôn 5, hiện có 252 hộ với 1.180 nhân khẩu, đa số là đồng bào dân tộc Mạ, Tày, Nùng…chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp với cây chủ lực là lúa, cà phê. Anh Quý đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể trong thôn tuyên truyền người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo chủ trương của địa phương để nâng cao đời sống. Gia đình anh cũng tiên phong chuyển đổi trồng 100 cây sầu riêng, hiện cho năng suất tốt. Đến nay, nhiều hộ dân trong thôn đã áp dụng kỹ thuật mới, cải tạo vườn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang những loại cây mang lại hiệu quả kinh tế cao như: sầu riêng, điều, nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững. “Sau sáp nhập, địa bàn rộng hơn, số hộ dân đông hơn, tôi thường xuyên đến từng gia đình để tìm hiểu đời sống. Để người dân nghe, tin và làm theo, trước hết mình phải làm gương, tiên phong đi đầu trong các hoạt động. Đặc biệt phải nắm chắc địa bàn, đặc điểm dân cư, thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, đồng thời phát huy dân chủ, lấy ý kiến người dân trong các phong trào, hoạt động. Từ đó mới tạo được đồng thuận và sự hưởng ứng từ Nhân dân”, anh Quý chia sẻ.

Đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố phát huy vai trò "cầu nối" giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, là cánh tay nối dài của cấp ủy, chính quyền cơ sở
Huy động sức dân
Đến thôn Liêng Bông, xã Lạc Dương hôm nay, con đường nhựa trải dài rộng thênh thang đi qua thôn đã thay đổi cuộc sống của người dân nơi đây. 100% hộ dân trong thôn đã tự nguyện hiến đất để mở rộng và nâng cấp con đường. Để nhận được sự đồng thuận của người dân, không thể không kể đến vai trò của bà Kon Sơ Mi La - Trưởng thôn Liêng Bông.
Bà Mi La cho hay, trước đây, đường trong thôn nhỏ hẹp, xuống cấp, đi lại khó khăn, bà đã tham mưu với chi ủy chi bộ bàn bạc thống nhất trong huy động Nhân dân hiến đất, góp công xây dựng hạ tầng giao thông. Tuy nhiên, việc mở rộng đường gặp vướng mắc, nhiều người chưa đồng thuận bởi “tấc đất, tấc vàng”. Không quản ngại khó khăn, bà cùng các thành viên trong Ban tuyên truyền vận động “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, kiên trì, thuyết phục người dân hiến đất. Gia đình bà Mi La cũng đã tiên phong hiến đất, rồi tự phá bỏ hàng rào và cổng để Nhà nước mở đường. Dần dần, bà con thấu hiểu việc mở rộng đường mang lại nhiều lợi ích nên tự nguyện hiến gần 2.000 m2 đất để con đường nhựa qua thôn dài hơn 1 km hoàn thành.

Con đường nhựa đi qua thôn Liêng Bông, xã Lạc Dương được hoàn thành một phần từ sự tự nguyện hiến đất của người dân
Ông Ya Tiong - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lạc Dương cho hay, đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận trên địa bàn thôn sau sắp xếp đã được kiện toàn và là lực lượng nòng cốt triển khai các phong trào, hoạt động tại thôn. Xã cũng quan tâm chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ này đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Hiện nay, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận càng phát huy vai trò “cầu nối”, trở thành cánh tay nối dài của cấp ủy, chính quyền cơ sở. Họ là những “hạt nhân” trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nhip-cau-noi-y-dang-long-dan-463968.html
