Nhìn đồng hồ Cartier, đoán được tuổi người đeo

Cùng yêu thích hãng đồng hồ cao cấp, song Gen Z tìm kiếm sự độc đáo ở mẫu Baignoire, trong khi thế hệ Millennials có xu hướng chuộng dòng Panthère.

Dễ thấy, khoảng cách thế hệ thường dẫn đến sở thích, phong cách và thương hiệu khác nhau. Thời gian qua, trên mạng xã hội đang diễn ra một "cuộc chiến" gu thẩm mỹ giữa thế hệ Millennials (sinh năm 1981-1996) và Gen Z (sinh năm 1997-2012).

Ví dụ, thế hệ Millennials thích quần skinny bó và legging, trong khi Gen Z lại chuộng quần ống rộng, cạp trễ với họa tiết vui nhộn và phong cách "hot girl chạy việc vặt".

Cả hai thế hệ cũng đều yêu thích chất lượng thủ công của thương hiệu trang sức và đồng hồ cao cấp Cartier, Business Insider đưa tin. Nhưng mỗi nhóm tuổi lại có lựa chọn khác nhau.

"Có một câu nói vui rằng thế hệ Millennials sẽ thích đồng hồ Cartier Panthère, còn Gen Z lại chuộng Cartier Baignoire", Trang Trinh, một người đam mê đồng hồ điều hành tài khoản TikTok Girls O'Clock, nói với Business Insider.

Gen Z chuộng Cartier Baignoire với mặt số hình oval, trong khi thế hệ Millennials lại thích Cartier Panthère vuông vắn. Ảnh: Cartier.

Trong một bài đăng trên Instagram của nhà đấu giá Sotheby's, năm 1912, Cartier tạo ra mẫu Baignoire một cách "không chính thức" khi biến đổi một chiếc đồng hồ tròn truyền thống của hãng thành hình oval.

45 năm sau, thiết kế mới chính thức được ra mắt và ngay lập tức thu hút những người hâm mộ nổi tiếng, như diễn viên Charlie Chaplin. "Vua hề" từng tặng một chiếc đồng hồ cho vợ mình.

Trong khi đó, đồng hồ Panthère thì hiện đại hơn một chút. Theo Harper's Bazaar, chiếc đồng hồ hình vuông ra mắt thị trường vào năm 1983 và được đặt tên theo chuyển động uyển chuyển của báo đen.

Phụ kiện này, vừa là đồng hồ đeo tay vừa kiêm đồ trang sức, ngay lập tức trở nên phổ biến với những người đàn ông nổi tiếng, như nghệ sĩ Keith Richards và diễn viên Pierce Brosnan.

Vậy tại sao thế hệ Millennials lại thích phong cách Panthère? Và điều gì khiến Baignoire nổi bật đối với những người hâm mộ đồng hồ Gen Z?

Trang Trinh nhận định rằng mẫu Baignoire đáp ứng được mong muốn của Gen Z - đó là sự độc đáo. Ảnh: @girlsoclock/IG.

Trao đổi với Business Insider, Trang Trinh chỉ ra rằng hai dòng đồng hồ này mang "những hình dạng hoàn toàn khác nhau" và thu hút hai nhóm khách hàng rất khác nhau.

Ví dụ, Panthère sang trọng, gợi nhớ đến phong cách quý tộc cổ điển và những năm 1980, thời điểm trước khi chiếc đồng hồ ra mắt và nhiều người thuộc thế hệ Millennials được sinh ra.

"Panthère gợi nhớ đến đồ trang sức hơn là đồng hồ. Món phụ kiện có mặt số dạng vuông tròn, với các mắt xích hạt gạo nhỏ được tích hợp đẹp mắt. Đồng hồ tinh tế, và dây đeo thì thực sự rất đẹp"

Mặt khác, Baignoire cổ điển nhưng đồng thời hợp xu hướng - điều mà Gen Z yêu thích.

"Baignoire được chú ý về hình dạng hơn là chất liệu trang sức. Mặt số có hình oval đơn giản với dây đeo cong", cô chia sẻ. Kiểu dáng của mẫu đồng hồ này tạo phong cách thời trang tân tiến và trở nên nổi bật trên cổ tay.

"Trong khi đó, Gen Z đang thực sự tìm kiếm sự độc đáo trong cách thể hiện bản thân," cô nói thêm.

Sau cùng, người mua vẫn phải quyết định xem chiếc Cartier nào phù hợp với mình nhất. Nếu không muốn phải nghĩ nhiều, hãy lựa chọn theo xu hướng thẩm mỹ của thế hệ mình, Millennials hoặc Gen Z.

Bên cạnh đó, người mua có thể cân nhắc dựa trên ngân sách. Đồng hồ Panthère có giá bán lẻ 3.300-134.000 USD, còn Baignoire có giá 6.900-102.000 USD, tùy phiên bản.

Ánh Dương

Đồ họa: Ánh Dương

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/nhin-dong-ho-cartier-doan-duoc-tuoi-nguoi-deo-post1468739.html