Nhiều trẻ nguy kịch vì nuốt hạt nở đồ chơi
Dù trông giống thạch và bắt mắt, hạt nở không phải là thực phẩm, nếu nuốt vào, có thể gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ.
Bệnh viện Nhi đồng 2 vừa tiến hành mở ruột và lấy dị vật là hạt nở đồ chơi gây tắc ruột, tái lập lưu thông đường tiêu hóa cho trẻ 18 tháng tuổi.
ThS.BS Phạm Nguyễn Hiền Nhân – khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, bệnh nhi Đ.L.Q. (sinh năm 2024, ngụ TP HCM), được gia đình đưa đến bệnh viện do liên tục nôn ói ra thức ăn và dịch vàng, không ăn, uống ít, mệt nhiều, không đi tiêu được.
Gia đình cho biết trước nhập viện hai ngày em có ăn kẹo không rõ loại, sau đó nôn ói ra thức ăn. Em được khám tại cơ sở y tế gần nhà với chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột, tình hình không thuyên giảm, em được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2 điều trị.

Ê-kíp bác sĩ phẫu thuật lấy hạt nở gây tắc ruột cho bệnh nhi - Ảnh BVCC
Tại đây, Q. được bác sĩ thăm khám, siêu âm bụng ghi nhận một khối dạng nang dịch, đường kính khoảng 2-3cm ở trong lồng ruột, nghi ngờ dị vật đường tiêu hóa gây tắc ruột. Em được ThS.BS Phạm Nguyễn Hiều Nhân và ê-kíp tiến hành mở ruột lấy dị vật và tái lập lưu thông đường tiêu hóa. Sau mổ, bệnh nhi dần phục hồi tốt.
Trước đó, khoa Ngoại tổng hợp bệnh viện cũng đã tiếp nhận và điều trị cứu nam bệnh nhi 2 tuổi bị tắc ruột nguy kịch do nuốt hạt nở đồ chơi. Bác sĩ Hiền Nhân cho biết thêm, riêng trong năm 2025 khoa đã tiếp nhận khoảng 04 trường hợp dị vật này, hầu hết trẻ trong độ tuổi học mẫu giáo.
“Viên hạt nở (còn gọi là hạt trương nở, hạt nước, hay hạt thủy tinh đồ chơi) thường được làm từ một loại polyme siêu hấp thụ nước và chúng được ứng dụng rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực nhờ khả năng hút và giữ nước cực tốt.
Viên hạt nở có thể trương to gấp 100–300 lần khi hút nước, đặc biệt trong môi trường ruột non – nơi tiết khoảng 1.5–2 lít dịch tiêu hóa mỗi ngày. Khi di chuyển dọc ống tiêu hóa, hạt tiếp tục nở lớn. Đến đoạn cuối hồi tràng, nơi ruột có khẩu kính nhỏ nhất, hạt dễ mắc lại gây tắc ruột cơ học”, bác sĩ Hiền Nhân chia sẻ.
Trước những trường hợp trẻ bị tắc ruột do dị vật hạt nở, PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 khuyến cáo: “Phụ huynh nên quan tâm nhiều hơn đến các loại đồ chơi mà con em mình thường sử dụng, đặc biệt là những món có nguy cơ cao bị trẻ cho vào miệng hoặc nuốt phải như hạt nở, nam châm đồ chơi… Việc chủ động phòng tránh sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ xảy ra những tai nạn đáng tiếc”.
Dù trông giống thạch và bắt mắt, hạt nở không phải là thực phẩm, nếu nuốt vào, có thể gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ, phụ huynh cần lưu tâm.











