Nhiều người ủng hộ Tổng thống Donald Trump mất việc

Hàng loạt doanh nghiệp Mỹ thông báo sa thải những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump xông vào tòa nhà Quốc hội hôm 6/1.

Những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã xông vào tòa nhà Capitol Hill trong một phiên họp chung của lưỡng viện Quốc hội Mỹ hôm 6/1 để xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Hàng loạt nhà lãnh đạo doanh nghiệp lên án bạo lực khi đám đông ủng hộ Tổng thống Donald Trump xông vào tòa nhà Quốc hội, nói rằng đó là hành động "đáng buồn và đáng hổ thẹn". Một số nhà điều hành doanh nghiệp còn hành động mạnh hơn khi thấy nhân viên của họ trong đám đông gây nên bạo lực trên mạng xã hội.

Goosehead Insurance, công ty bảo hiểm có trụ sở ở bang Texas, thông báo hôm 7/1 rằng Paul Davis, một nhân viên pháp chế, sẽ thôi việc. Paul Davis đã đăng một ảnh liên quan tới bạo loạn ở Đồi Capitol lên Instagram, trong đó anh phụt hơi cay khi xông vào phòng họp Quốc hội.

Hàng trăm người ủng hộ Tổng thống Donald Trump xông vào tòa nhà Đồi Capitol. Ảnh: AP

Trong một email gửi tới Wall Street Journal, ông Mark Jones, giám đốc điều hành Goosehead Insurance, viết rằng ông cảm thấy ngạc nhiên và hoảng sợ khi biết một trong những nhân viên của công ty tham gia cuộc bạo động ở thủ đô hôm 6/1. Một phát ngôn viên của công ty nói Paul Davis bắt đầu làm việc cho họ từ giữa năm 2020.

Libby Andrews, một nhân viên môi giới bất động sản 56 tuổi ở Chicago, đăng nhiều ảnh về đám đông ủng hộ Tổng thống Donald Trump lên Facebook. Trong một ảnh, bà cầm ly rượu với dòng chú thích: "Sau khi xông vào Đồi Capitol, tôi cần một ly rượu champagne ngon".

Hôm 7/1, Properties, công ty đang thuê Libby, công bố quyết định sa thải Libby vì nhận nhiều phản ánh tiêu cực về hành động của cô.

"Properties không cổ súy bạo lực, sự phá hoại và những hoạt động bất hợp pháp", công ty nhấn mạnh.

Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, Libby khẳng định bà không gây bạo loạn khi xông vào tòa nhà Quốc hội. "Tôi là một phụ nữ 56 tuổi và chỉ tới đó để thể hiện sự ủng hộ tổng thống", bà nói. Libby nói bà chỉ bước qua những bậc thang của tòa nhà và không gặp cảnh sát nào. Sau đó bà chụp ảnh "tự sướng" rồi đăng lên Instagram, hát quốc ca và đi tiếp.

Một số người tham gia bạo loạn trong tòa nhà Quốc hội đã chủ động thôi việc. Rick Saccone, một giáo sư của Đại học Saint Vincent, là trường hợp điển hình. Ông từng là nghị sĩ Cộng hòa của bang Pennsylvania.

"Chúng tôi sẽ xông vào Đồi Capitol. Những người tiên phong đã phá vỡ các rào chắn. Chúng ta sẽ cứu đất nước. Các bạn đi cùng tôi không?", Rick viết trong một bài trên Facebook.

Chủ tịch của Đại học Saint Vincent tuyên bố hôm 7/1 rằng sau khi điều tra, trường phát hiện Rick Saccone tham gia cuộc bạo loạn. Cựu nghị sĩ đã chủ động xin thôi việc và trường chấp nhận. Đơn thôi việc của Rick có hiệu lực ngay.

Navistar Direct Marketing, một công ty tiếp thị ở bang Maryland, cũng xác nhận họ đã chấm dứt hợp đồng lao động với một nhân viên sau khi thấy nhiều ảnh về việc anh ta xuất hiện trong Đồi Capitol với lá cờ có dòng chữ: "Trump là tổng thống của tôi".

Nhã Vy/theo Business Insider

Nguồn TCDN: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/khoe-anh-xong-vao-toa-nha-quoc-hoi-nhieu-nguoi-ung-ho-tong-thong-donald-trump-mat-viec-d18106.html