Nhiều giải pháp ngăn chặn tàu thuyền xâm phạm vùng biển nước ngoài

Đứng chân trên địa bàn được coi là điểm nóng về tình trạng tàu thuyền, ngư dân xâm phạm vùng biển nước ngoài, thời gian qua, Đồn Biên phòng Phước Lộc, BĐBP Bình Thuận đã phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện nhiều giải pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn tình trạng này.

Cán bộ Đồn Biên phòng Phước Lộc kiểm soát hành chính, kết hợp tuyên truyền ngư dân không xâm phạm vùng biển nước ngoài. Ảnh: Trung Thành

Những năm qua, nguồn lợi hải sản ở một số vùng biển nước ta ngày một giảm sút, khiến hiệu quả đánh bắt trên biển bị giảm, đời sống của ngư dân gặp nhiều khó khăn. Trong hoàn cảnh đó, không ít ngư dân tại nhiều địa phương đã tự phát ra vùng biển nước ngoài để đánh bắt hải sản, trong đó, thị xã La Gi của tỉnh Bình Thuận trở thành điểm nóng về tình trạng này.

Nhằm hạn chế, ngăn chặn tiến tới đẩy lùi việc tàu cá địa phương xâm phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản, thời gian qua, Đồn Biên phòng Phước Lộc tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó xác định công tác kiểm soát kết hợp tuyên truyền pháp luật, vận động chủ phương tiện, ngư dân mỗi khi xuất bến là một khâu quan trọng.

Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Phước Lộc thường xuyên kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc xuất - nhập bến, yêu cầu các chủ tàu, thuyền trưởng cam kết quản lý chặt số lượng lao động trên từng tàu, thuyền và tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật khi sản xuất trên biển. Cán bộ đơn vị còn yêu cầu các chủ tàu, thuyền trưởng khi hoạt động khai thác cần theo mô hình tổ đội, khi đánh bắt tại vùng biển giáp ranh với vùng biển nước ngoài cần giữ khoảng cách an toàn. Đặc biệt, chú ý tại các vùng biển chồng lấn, phải mở các thiết bị thông tin liên lạc 24/24 giờ.

Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ còn tăng cường tuyên truyền đến các chủ tàu, ngư dân, giúp họ hiểu được xâm phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép, khi bị lực lượng chức năng của các nước sở tại bắt giữ bị phạt tiền, phạt tù, tàu thuyền cũng bị phá hủy, tài sản bị tịch thu, thiệt hại là rất lớn. Không những vậy, việc ngư dân khai thác hải sản xâm phạm vùng biển nước ngoài còn dẫn đến nguy cơ Việt Nam có thể bị mất đi thị trường xuất khẩu sang châu Âu.

Năm 2016, tỉnh Bình Thuận xảy ra 17 vụ tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài, trong đó, thị xã La Gi chiếm 12 vụ với 20 tàu và 168 lao động. Năm 2017, trong tổng số 7 vụ vi phạm vùng biển nước ngoài của tàu Bình Thuận, thì La Gi đã chiếm 5 vụ với 7 tàu và 53 lao động. Đặc biệt, từ đầu năm 2018 đến nay, thị xã La Gi đã xảy ra 4 vụ với 6 tàu và 43 lao động. Thống kê cho thấy, tình hình tàu cá, ngư dân La Gi vi phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản là hết sức phức tạp.

Xác định việc ngăn chặn, chấm dứt tình trạng này là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, trên cơ sở nội dung các công điện, chỉ thị của Chính phủ và Chỉ thị số 30 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận, Đồn Biên phòng Phước Lộc tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy La Gi ban hành Chỉ thị số 24 về các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách tăng cường quản lý, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân La Gi khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài; đồng thời huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm. Đối với các trường hợp vi phạm, các cơ quan chức năng sẽ thu hồi giấy phép khai thác hải sản, nếu tái phạm sẽ thu hồi vĩnh viễn; không cho đăng ký đóng mới tàu cá đối với các chủ tàu vi phạm; không giải quyết hỗ trợ theo Quyết định 48 của Thủ tướng Chính phủ hoặc đưa ra khỏi danh sách đăng ký đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67.

Trung tá Trần Quang Vinh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Phước Lộc cho biết: Thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền đến tận nhà các chủ phương tiện, qua đó yêu cầu các chủ phương tiện ký bản cam kết không xâm phạm vùng biển nước ngoài để đánh bắt hải sản, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm nhằm thực hiện hiệu quả các giải pháp để chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân xâm phạm vùng biển nước ngoài.

Trung Thành

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/nhieu-giai-phap-ngan-chan-tau-thuyen-xam-pham-vung-bien-nuoc-ngoai/