Nhiều đột phá trong kết nối giao thương tại Vietnam OCOPEX 2025
Diễn ra vào tháng 8 tới, Hội chợ các sản phẩm OCOP xuất khẩu (Vietnam OCOPEX 2025) tại Hà Nội sẽ mang đến nhiều đột phá mới trong phương thức giao thương.

Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Bùi Quang Hưng chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN
Chiều 23/7, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương đã phối hợp tổ chức buổi giới thiệu thông tin về Hội chợ các sản phẩm OCOP xuất khẩu (Vietnam OCOPEX năm 2025).
Trả lời câu hỏi của Mekong ASEAN về những điểm mới của Vietnam OCOPEX 2025, ông Bùi Quang Hưng - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại cho biết, năm nay, để thuận lợi về địa lý và thu hút khách tham quan nhiều hơn, ban tổ chức đã di chuyển địa điểm tổ chức từ Khu đô thị Vinhomes Ocean park 3, tỉnh Hưng Yên (năm 2024) sang trung tâm thành phố Hà Nội (Hoàng Thành Thăng Long).
Năm nay, Vietnam OCOPEX có quy mô lớn gấp đôi so với năm trước, cùng với đó là các sản phẩm trưng bày tại hội chợ đa dạng hơn.
Cụ thể, hội chợ có quy mô 300 gian hàng của gần 200 đơn vị với hàng nghìn mặt hàng OCOP đến từ 34 tỉnh, thành trên cả nước như chè, trầm hương, cà phê, tinh dầu, tinh bột nghệ, tổ yến... Vietnam OCOPEX 2025 còn thu hút sự tham gia của các gian hàng quốc tế đến từ Peru, Lào, Campuchia...
Đáng chú ý, song song với hội chợ truyền thống, Vietnam OCOPEX còn diễn ra Triển lãm trực tuyến OCOPEX 2025 trên nền tảng thương mại điện tử B2B Arobid.com, đánh dấu bước tiến đột phá về ứng dụng công nghệ trong xúc tiến thương mại.
Trên nền tảng số này, các đơn vị tham gia sẽ có cơ hội trưng bảy sản phẩm trong vòng một tháng kể từ ngày sự kiện trực tiếp kết thúc. Điều này tạo điều kiện cho doanh nghiệp, đối tác và khách tham quan trong nước và quốc tế tiếp cận liên tục với các gian hàng số, tìm kiếm đối tác B2B, đàm phán, đặt hàng và tham gia chương trình kết nối cung cầu (B2B Matching) hiệu quả, minh bạch và tin cậy.

Ban tổ chức Vietnam OCOPEX giải đáp các thắc mắc thông tin xoay quanh hội chợ chiều ngày 23/7. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN
“Ban tổ chức mong muốn tạo một kênh mang lại giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, thông qua đó doanh nghiệp có thể tăng cường tiếp cận tiềm năng trên nền tảng trực tuyến,” ông Hưng chia sẻ.
Ban tổ chức cũng đặc biệt chú trọng đổi mới hình thức trong việc quảng bá tới đối tượng khách tham quan, đối tác giao dịch, trong đó tận dụng kênh xúc tiến thương mại của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Liên minh hợp tác xã.
Cụ thể, Bộ Công Thương chỉ đạo phổ biến thông tin với Hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, quảng bá rộng rãi về Vietnam OCOPEX với các đối tượng phù hợp; Cục xúc tiến thương mại giới thiệu về hội chợ qua kênh Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam.
Ban tổ chức còn làm việc với cơ quan phía thành phố Hà Nội để hỗ trợ thông tin đến đoàn khách du lịch quốc tế. “Thông qua kênh này, chúng tôi mong muốn sẽ giới thiệu đến các đoàn khách quốc tế về các sản phẩm OCOP - những sản phẩm đặc trưng với chất lượng cao của các địa phương Việt Nam,” ông Hưng cho hay.
Bên cạnh đó, ban tổ chức đã làm việc với hệ thống phân phối nước ngoài tại Việt Nam như Lotte, Coopmart, Aeon..., để các hệ thống này cử đại diện đến hội chợ tìm kiếm những cơ hội với doanh nghiệp, hợp tác xã OCOP tại Việt Nam.

Các sản phẩm OCOP được trưng bày, giới thiệu tại Vietnam OCOPEX 2024, thu hút nhiều khách tham quan. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN
Trong khuôn khổ hội chợ năm nay còn diễn ra nhiều sự kiện hấp dẫn như Tọa đàm: “Ứng dụng Chuyển đổi số trong phát triển OCOP xuất khẩu”; Diễn đàn: Xu hướng tiêu dùng toàn cầu & cơ hội cho OCOP xuất khẩu; Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Việt với các nhà nhập khẩu quốc tế; Chương trình Megalivestream “Top nông sản – nông sản về phố”; Chế biến món ăn từ sản phẩm OCOP…
Trong cuộc họp báo, phóng viên cũng đặt câu hỏi về định hướng phát triển sản phẩm OCOP cũng như tăng giá trị cho sản phẩm OCOP của Việt Nam.
Tính đến tháng 7/2025, Việt Nam có 17.068 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên của 9.195 chủ thể OCOP. Trong đó, 126 sản phẩm được công nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia. Đến nay, nhiều sản phẩm OCOP đã đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm; có mẫu mã, bao bì đa dạng và thân thiện với môi trường, phù hợp yêu cầu của thị trường.
Tại buổi giới thiệu, ông Phương Đình Anh - Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã nhắc đến câu chuyện một quả xoài của người Nhật Bản bán với giá 1,2 triệu đồng, trong khi Việt Nam cũng có nhiều vùng trồng xoài và thương hiệu xoài ngon như xoài Cát chu ở Đồng Tháp nhưng giá trị lại chưa tương xứng.

Ông Phương Đình Anh - Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tại sự kiện. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN
“Câu chuyện bán sản phẩm OCOP không chỉ là bán hàng hóa mà chúng ta phải bán câu chuyện sản phẩm đó. Chúng ta phải thương mại giá trị văn hóa để biến nó thành thu nhập của người dân. Trong các buổi tập huấn chủ thể OCOP, chúng tôi luôn trăn trở về việc làm sao có thể truyền tải văn hóa mỗi địa phương, mỗi vùng miền đến bạn bè quốc tế,” ông Anh nói.
Không chỉ câu chuyện nội dung, các sản phẩm OCOP còn cần khoác lên mình chiếc áo với vẻ đẹp riêng. Doanh nghiệp không thể cho rằng sản phẩm ngon thì không cần đẹp mắt khi người tiêu dùng ngày càng yêu cầu cao về mẫu mã. Theo ông Anh, các chủ thể OCOP phải biến sản phẩm của mình thành những món quà tặng, biếu, nâng tầm giá trị hàng hóa như câu chuyện quả xoài của người Nhật.
Đơn cử như câu chuyện về sản phẩm thêu bằng tơ sen, ông Anh cho rằng, thay vì bán một sản phẩm với giá 2 triệu đồng thì có thể bán giá lên tới 20 triệu đồng. "Từ cây sen của làng cho đến người nghệ nhân khéo léo rút từng sợi tơ, se tơ, bằng bàn tay khối óc con người tạo ra từng đường kim mũi chỉ để mang đến một sản phẩm độc nhất, phải làm sao cho khách hàng thấy được những điều này," ông Anh nhận định.
Vietnam OCOPEX 2025 quy tụ hàng nghìn sản phẩm OCOP
Từ ngày 1 - 3/8/2025, tại Khu Di tích Hoàng thành Thăng Long - 19C Hoàng Diệu, Hà Nội sẽ diễn ra “Hội chợ các sản phẩm OCOP xuất khẩu” (Vietnam OCOPEX 2025). Đây là sự kiện xúc tiến thương mại do Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với Sở Công Thương Hà Nội và Văn phòng điều phối chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tổ chức.
Hội chợ năm nay có quy mô 300 gian hàng của gần 200 đơn vị với hàng nghìn mặt hàng OCOP đến từ 34 tỉnh, thành trên cả nước như chè, trầm hương, cà phê, tinh dầu, tinh bột nghệ, tổ yến... Vietnam OCOPEX 2025 còn thu hút sự tham gia của các gian hàng quốc tế như Peru, Lào, Campuchia...
Năm 2024, Vietnam OCOPEX tổ chức lần đầu với sự tham gia của 230 doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP đến từ 38 địa phương trên cả nước, cùng với hơn 460 sản phẩm OCOP từ 3 sao đến 5 sao tại 250 gian hàng. Một số sản phẩm OCOP 5 sao được trưng bày gồm miến dong Tài Hoan (Bắc Kạn), cà phê bột nguyên chất Bích Thao (Sơn La), chè đinh cao cấp Hoài Trung (Phú Thọ), chè Hảo Đạt (Thái Nguyên)...