Nhật Bản: Uy tín nội các của Thủ tướng Takaichi Sanae ở mức cao
Theo truyền thông Nhật Bản, khảo sát mới cho thấy, tỷ lệ ủng hộ đối với nội các của tân Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đạt 64,4%.

Bà Takaichi Sanae (đứng) là Thủ tướng thứ 104 của Nhật Bản. Ảnh: Kyodo
Cuộc khảo sát của hãng thông tấn Kyodo cho thấy, tỷ lệ ủng hộ đối với nội các của tân Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đạt 64,4%. Mức này được ghi nhận 1 ngày sau khi nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản nhậm chức.
Theo đó, có 64,4% số người được hỏi cho rằng việc Đảng Dân chủ Tự do (LDP) do bà Takaichi lãnh đạo và Đảng Đổi mới Nhật Bản (JIP) thành lập liên minh cầm quyền mới là “điều tốt”.
Khảo sát cũng cho thấy 76,5% tin rằng việc bà Takaichi Sanae nhậm chức sẽ giúp tăng cường vai trò của phụ nữ, trong khi 66,2% hoan nghênh quyết định của Đảng Komeito rút khỏi liên minh kéo dài 26 năm với LDP.
Ở thời điểm mới lên nắm quyền, tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Takaichi Sanae cao hơn hai người tiền nhiệm, vượt mức 50,7% của ông Ishiba Shigeru và 55,7% của ông Kishida Fumio. Kết quả này bất chấp những lo ngại rằng lập trường cứng rắn của bà Takaichi Sanae về ngoại giao và an ninh có thể làm gia tăng căng thẳng với Trung Quốc và Hàn Quốc.
Tuy nhiên, mức ủng hộ này vẫn thấp hơn con số 66,4% khi ông Suga Yoshihide, người tiền nhiệm của ông Kishida, nhậm chức Thủ tướng vào tháng 9-2020.
Khi được hỏi về lý do chính ủng hộ nội các, 26,6% ý kiến bày tỏ “tin tưởng” bà Takaichi, trong khi 22,5% người được hỏi cho rằng chính sách kinh tế của chính phủ mới là “đầy triển vọng” trong bối cảnh lạm phát kéo dài.
Có 60,8% người được hỏi cho rằng “chưa cần” thay đổi chính phủ, trong khi 32% bày tỏ mong muốn có một chính quyền mới.
Liên quan đến quyết định gây tranh cãi của bà Takaichi Sanae bổ nhiệm nghị sĩ kỳ cựu Koichi Hagiuda của LDP - từng liên quan đến bê bối quỹ đen nổi tiếng - làm quyền Tổng thư ký điều hành mới của đảng, 70,2% cho rằng động thái này là “không phù hợp”.
Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ dành cho LDP hiện ở mức 31,4%, giảm nhẹ so với 33,8% trong cuộc thăm dò đầu tháng 10-2025.
Dù liên minh cầm quyền mới chưa chiếm đa số tuyệt đối ở cả Hạ viện lẫn Thượng viện, nhưng Đảng Đổi mới Nhật Bản (JIP), còn gọi là Nippon Ishin, nắm giữ số ghế đáng kể ở cả hai viện, đã đóng vai trò quan trọng giúp bà Takaichi giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu chọn Thủ tướng tại Quốc hội vừa qua.
Trước khi thỏa thuận liên minh LDP–JIP được công bố, dư luận từng đồn đoán rằng phe đối lập có thể giành quyền kiểm soát nếu thống nhất ủng hộ một ứng viên thủ tướng chung, với sự hợp tác giữa Đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản (CDPJ), JIP và Đảng Dân chủ Vì Nhân dân (DPP).
(theo Kyodo, Mainichi)