Nhân rộng mô hình nuôi gà sinh học thương phẩm
Trên cùng một diện tích canh tác, so với trồng cây dứa hoặc cây hoa màu thì giá trị đem lại từ việc chăn nuôi gà sinh học thương phẩm cao hơn từ 30-50 lần. Đó là chia sẻ của ông Vũ Đức Lợi ở Tổ dân phố 7, phường Nam Sơn (thành phố Tam Điệp).
Ông Vũ Đức Lơịcho biết: Đầu năm 2017, với sự tư vấn, hướng dẫn và giúp đỡ của Khối dân vận,Hội Nông dân phường Nam Sơn, gia đình ông đã xây dựng mô hình phát triển kinhtế nông nghiệp chăn nuôi “Gà sinh học thương phẩm”. Trong quá trình triển khaithực hiện, ông Lợi được tạo điều kiện đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm, giơíthiệu vay vốn, liên kết bao tiêu sản phẩm. Trong đó, Hội Nông dân phường hỗ trợkỹ thuật về cách chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh, chủ động phối hợp với cơ quanchức năng thực hiện vệ sinh chuồng trại, giữ vệ sinh sạch sẽ chuồng nuôi, khuvực xung quanh, phun thuốc tiêu độc khử trùng theo định kỳ. Bên cạnh đó, hỗ trợthực hiện tốt các khâu như chọn con giống, chăm sóc, tiêm phòng bệnh, bổ sungvitamin, khoáng chất, sử dụng thuốc sát trùng chuồng trại cho đàn gia cầm...
Sau 2 năm thựchiện mô hình chăn nuôi “Gà sinh học thương phẩm” bước đầu mang lại hiệu quả caoso với trồng cây hoa màu. Kết quả, sau khoảng 3,5 đến 4 tháng nuôi thử nghiệm,tỷ lệ sống trên đàn gà của gia đình đạt 90-95%. Khi xuất bán, gà mái đạt trọnglượng khoảng 1,5 đến 2 kg, gà trống có trọng lượng khoảng 2,5 đến 3kg, thịtchắc, thơm ngon, được người tiêu dùng đánh giá cao.
Từ thành công củanhững lứa gà đầu tiên, ông Lợi mạnh dạn vay vốn đầu tư xây dựng 1.500m2 chuồngtrại, lồng nuôi, hệ thống xử lý nước thải đảm bảo vệ sinh trên diện tích đấtcủa gia đình khoảng 2ha. Ban đầu ông đầu tư 3 nghìn con gà giống, đến nay đãphát triển được 2 trang trại nuôi từ 10-13 nghìn con. Mỗi năm gia đình ông xuấtra ngoài thị trường 3 lứa, mỗi lứa từ 2-3 tấn gà thịt; tổng thu nhập của giađình từ 600-800 triệu đồng/năm. So với trước đây trồng cây dứa hoặc cây hoa màuthì giá trị đem lại từ việc chăn nuôi gà thương phẩm cao hơn từ 30-50 lần.
Ông Lợi cho biếtthêm: Với mô hình chăn nuôi mới, những năm gần đây thu nhập của gia đình ôngluôn ổn định và có phát triển, tạo việc làm thường xuyên cho 4-6 lao động. Môhình nuôi gà sinh học thương phẩm của ông cũng đã được nhiều hộ dân trong vùngđến tham quan, học hỏi kinh nghiệm. Đến nay, toàn phường đã triển khai nhânrộng cho trên 10 hộ nông dân xây dựng mô hình phát triển kinh tế trong chănnuôi gia cầm, giá trị kinh tế đem lại cao hơn trước đây.
Theo ông Lợi,nuôi gà sinh học thương phẩm cũng có nhiều điểm tương đồng với nuôi gà truyềnthống, dễ nuôi, kỹ thuật không cần cầu kỳ, sản phẩm bảo đảm vệ sinh an toànthực phẩm, có sức đề kháng tốt, tận dụng nguồn lao động dôi dư tại chỗ, sảnphẩm đầu ra ổn định, vốn quay vòng nhanh, sẵn mối đầu tư liên kết và tiêu thụsản phẩm… Do đó có thể phổ biến, nhân rộng để tăng hiệu quả kinh tế, nhất là ởvùng đồi núi như Tam Điệp. Tuy nhiên, cũng cần có sự quan tâm của cấp ủy, chínhquyền và các tổ chức như Hội Nông dân làm cầu nối giữa người nông dân với Nhànước, các doanh nghiệp và các nhà đầu tư để hộ gia đình được tiếp cận với cácchủ trương, chính sách trong vấn đề phát triển kinh tế, hỗ trợ tiền vay, hỗ trợlãi suất; tiếp thu các kiến thức khoa học, kinh nghiệm hay, đảm bảo đầu ra ổnđịnh giúp nông dân an tâm sản xuất. Đặc biệt là quan tâm việc bảo vệ môitrường, chất lượng an toàn từ sản phẩm làm ra.
Vân Giang