Nhân lên tình yêu Tổ quốc qua 'Tiết học biên cương'

Thời gian qua, Chương trình 'Tiết học biên cương' đã được BĐBP các tỉnh, thành phố phối hợp với các trường học trên địa bàn các tỉnh, thành biên giới phối hợp thực hiện rất hiệu quả. Thông qua Chương trình 'Tiết học biên cương' góp phần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về biên giới, biển đảo; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên đối với sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đồng thời, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, đặc biệt là tình yêu biên giới Tổ quốc cho thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước.

Học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Thành, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị thực hiện nghi thức chào cờ tại cột mốc 605. Ảnh: Tân An

Học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Thành, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị thực hiện nghi thức chào cờ tại cột mốc 605. Ảnh: Tân An

Một chương trình thiết thực, ý nghĩa

Đã nhiều lần trực tiếp dẫn học sinh và giáo viên của trường tham gia “Tiết học biên cương” tại các đồn Biên phòng đóng quân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, cô Hồ Thị Thắm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Lao Bảo, huyện Hướng Hóa chia sẻ: "Nhà trường xác định việc tuyên truyền, giáo dục cho học sinh về biên giới, biển đảo, nâng cao trách nhiệm của tuổi trẻ trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia là nhiệm vụ rất quan trọng. Thời gian qua, bên cạnh việc vận dụng sáng tạo, lồng ghép các nội dung giáo dục về biển đảo, chủ quyền biên giới quốc gia vào các môn học có khả năng tích hợp hoặc giảng dạy ở phần giáo dục tại địa phương... thì các nhà trường trên địa bàn huyện Hướng Hóa nói chung và Trường Tiểu học số 1 Lao Bảo nói riêng còn tổ chức các hoạt động ngoại khóa, chuyên đề biên giới, biển đảo cho học sinh trong nhà trường tại các đồn Biên phòng đóng chân trên địa bàn của tỉnh. Đặc biệt, hàng năm, cứ vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập QĐND Việt Nam hoặc Ngày truyền thống của BĐBP, Ban giám hiệu các nhà trường lại phối hợp với các đồn Biên phòng thuộc BĐBP Quảng Trị tổ chức các Chương trình “Tiết học biên cương”.

Việc đưa “Tiết học biên cương” vào dạy ngoại khóa cho các em học sinh là rất thiết thực và ý nghĩa. Tại chương trình này, các thầy, cô giáo và các em học sinh đã được nghe cán bộ các đồn Biên phòng tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; cung cấp thông tin cơ bản về biên giới biển, đảo; quyền chủ quyền, quyền tài phán của quốc gia ven biển; lịch sử hình thành đường biên giới quốc gia; vị trí, ý nghĩa của hệ thống đường biên, cột mốc quốc giới; tầm quan trọng của việc quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Ngoài ra, các thầy, cô giáo và các em học sinh còn được biết thêm về đời sống, sinh hoạt, học tập, công tác, huấn luyện, hoạt động tuần tra bảo vệ biên giới của lực lượng BĐBP thông qua các hoạt động như: thực hiện nghi thức chào cờ tại cột mốc chủ quyền; tham quan khuôn viên, Phòng Hồ Chí Minh, phòng truyền thống, vườn rau tăng gia sản xuất của đơn vị; tham gia và trải nghiệm việc sắp xếp chăn, màn trong quân đội... Có thể nói, đây là những trải nghiệm thực tế hết sức hữu ích đối với các thầy, cô giáo và các em học sinh trong trường. Sau khi về nhà, các em còn tuyên truyền trực tiếp đến gia đình và cộng đồng, từ đó, giúp người dân nâng cao ý thức trong việc chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh biên giới của Tổ quốc.

“Sau mỗi lần phối hợp cùng các cán bộ, chiến sĩ BĐBP truyền đạt kiết thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc cho các em học sinh của nhà trường, chúng tôi đều tổ chức các cuộc thi nhỏ theo từng lớp, từng chủ đề hoặc tổ chức hội thi toàn trường theo hình thức “Hái hoa dân chủ”, “Rung chuông vàng”... với các nội dung tìm hiểu về biên giới và BĐBP để đánh giá lại kiến thức của các em; đồng thời tuyên dương, khen thưởng các em học sinh đã tham gia tốt Chương trình “Tiết học biên cương” và có thành tích xuất sắc trong học tập ngoại khóa” - cô Thắm cho biết thêm.

Những trải nghiệm khó quên

Lần đầu tiên được tham gia buổi ngoại khóa ngay tại cột mốc biên giới, được tận tay chạm vào cột mốc hoa cương đánh dấu chủ quyền của đất nước, khiến các học sinh vô cùng thích thú và tự hào. Em Hồ Văn Dũng, học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Thành, huyện Hướng Hóa cho biết: “Đây là lần đầu tiên em được tham gia “Tiết học biên cương” và các hoạt động ngoại khóa tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, BĐBP Quảng Trị. “Tiết học biên cương” không chỉ giúp chúng em nâng cao hiểu biết, củng cố thêm tình yêu quê hương, đất nước, mà còn giúp chúng em hiểu thêm về quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ của BĐBP, những quy định người dân cần phải chấp hành khi đi lại, ra vào khu vực biên giới. Đặc biệt, thông qua các hoạt động ngoại khóa, chúng em thấu hiểu được nỗi vất vả của các chú BĐBP trong việc bảo vệ bình yên cho đất nước. Qua đó, chúng em cảm thấy mình cần phải cố gắng học tập, phấn đấu nhiều hơn nữa để xứng đáng với công lao và sự hy sinh của các chú BĐBP để giữ vững biên cương”.

Các em học sinh Trường Tiểu học Hải Hòa, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh tham gia “Tiết học biên cương” tại cột mốc 1373. Ảnh: Tân An

Các em học sinh Trường Tiểu học Hải Hòa, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh tham gia “Tiết học biên cương” tại cột mốc 1373. Ảnh: Tân An

Cùng chung suy nghĩ với em Hồ Văn Dũng, em Triệu Văn Cường, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Bảo Lâm, tỉnh Lạng Sơn tâm sự về lần trải nghiệm khó quên trong đời khi tham gia “Tiết học biên cương” tại Đồn Biên phòng Bảo Lâm: “Ở trường học, em và các bạn đã thực hiện nghi thức chào cờ vào sáng thứ Hai hàng tuần, nhưng đây là lần đầu tiên, em được trải nghiệm việc thực hiện nghi thức chào cờ tại cột mốc chủ quyền biên giới khiến em rất hồi hộp, trong lòng dâng lên cảm xúc tự hào. Ngoài ra, em và các bạn còn được nghe các chú BĐBP tuyên truyền, giới thiệu về lịch sử hình thành đường biên giới quốc gia; vị trí, ý nghĩa của hệ thống đường biên, cột mốc quốc giới; tầm quan trọng của việc quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cũng như truyền thống của QĐND Việt Nam, của BĐBP Việt Nam... Chúng em rất tự hào về truyền thống của dân tộc, của các thế hệ đi trước, qua đó đã khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước và giúp chúng em hiểu thêm về chủ quyền biên giới quốc gia. Chúng em cần cố gắng học tập, phấn đấu nhiều hơn nữa để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc là trách nhiệm thiêng liêng của cấp ủy, chính quyền các cấp và của mỗi người dân Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ. Do đó, việc giáo dục cho học sinh, sinh viên các kiến thức về chủ quyền biên giới, lãnh thổ Việt Nam ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường là việc làm có ý nghĩa thiết thực và cần được phát huy, nhân rộng. Đồng thời, để giúp các em thêm yêu và nâng cao trách nhiệm của tuổi trẻ trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, thời gian tới, các cấp bộ Đoàn, ngành giáo dục cần tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền về các chủ đề biển, đảo sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên với nhiều hình thức, nội dung phong phú.

Tân An

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nhan-len-tinh-yeu-to-quoc-qua-quottiet-hoc-bien-cuongquot-post484922.html