Nhạc truyền thống chống Cô Vít dọc theo đất nước

Âm nhạc truyền thống nước ta đã không đứng ngoài cuộc trong đại dịch COVID-19. Nhiều tác bài xẩm, cải lương về dịch bệnh đã thu hút công chúng thời gian qua. Với thế mạnh đặc trưng, âm nhạc truyền thống đã góp thêm tiếng nói cùng với các ban ngành, cộng đồng chống 'giặc Cô Vít'.

Sài Gòn vẫy gọi...

Ảnh hưởng từ dịch COVID-19, đời sống âm nhạc Việt đóng băng từ đầu 2020 đến nay. Tuy nhiên, thời gian trước và vừa qua cả nước thực hiện giãn cách xã hội, các văn nghệ sĩ sáng tạo ra các tác phẩm để đẩy lùi dịch bệnh, tri ân các lực lượng tuyến đầu (y bác sĩ, lực lượng quân đội, công an, tình nguyện viên...). Nhiều loại hình nghệ thuật đã cất tiếng nói, trong đó âm nhạc truyền thống với những tác phẩm chất lượng từ Nam ra Bắc đã được công chúng đón nhận, yêu thích.

Tại TP.Hồ Chí Minh, NSND Bạch Tuyết dù đã 75 tuổi, bà vẫn đau đáu với cơn đại dịch toàn cầu và ở Việt Nam. Nữ nghệ sĩ hàng đầu của cải lương Việt Nam vừa ra mắt MV cải lương Ông bà anh thời COVID-19 dựa theo bản nhạc gốc của Lê Thiện Hiếu, viết lời mới bởi ca sĩ Thái Thùy Linh và thầy Nguyễn Xuân Khang. NSND Bạch Tuyết gây chú ý với tác phong vui nhộn. Bà đeo khẩu trang hát được nửa bài thì mở ra để vừa hát vừa diễn. Là bản cải lương về chống dịch bệnh nhưng nữ nghệ sĩ còn hát rất ngẫu hứng, trẻ trung mà vẫn giữ được chất giọng đầm ấm vốn có. “Tôi dành tặng khán giả gần xa trong thời gian dịch COVID-19, mong mọi người tuân thủ lời khuyên của Bộ Y tế để bảo vệ sức khỏe của mình và cộng đồng” - NSND Bạch Tuyết chia sẻ lý do thực hiện bản cải lương Ông bà anh thời COVID-19.

Cũng là nhạc truyền thống ở phía Nam, NSƯT Kim Tử Long có MV tân cổ Corona - Ghét lắm nha - Xa ta ra. MV này đã nhận được hàng chục ngàn lượt xem và đánh giá cao từ khán giả khi nghệ sĩ này diện trang phục tướng oai phong và đeo khẩu trang, hào hứng hát vọng cổ. NSƯT Kim Tử Long cùng soạn giả Tô Thiên Kiều sáng tác nên Corona - Ghét lắm nha - Xa ta ra, với mong muốn nâng cao ý thức người dân trong việc phòng tránh dịch. Với giai điệu cải lương quen thuộc, nam nghệ sĩ đã sáng tạo trong lời bài hát để phù hợp với tình hình hiện tại: Này con COVID, khôn hồn mi mau tránh ra. Từ lúc ra đời, sao mi quá ngông, để cho bao người, trên đời thảm sầu/ Giờ khổ lắm, hãy chung tay, ta quyết tâm một lòng, không tha loài yêu ma, gây khổ đau cho đời ta... Trong MV này, NSƯT Kim Tử Long còn khuyến khích người dân đeo khẩu trang, rửa tay, hạn chế tụ tập đông người và hãy ở nhà để hạn chế lây nhiễm.

NSƯT Kim Tử Long trong MV phòng chống dịch COVID-19 được khán giả yêu thích.

Hà Nội trả lời

Nghe được tiếng gọi từ miền Nam, các đồng nghiệp nhạc truyền thống tại Hà Nội đã đáp lời. NSƯT Hoàng Tùng và nghệ sĩ Xuân Hồng đã hợp sức thực hiện MV Thiên thần áo trắng (tác giả Thế Song). Bài ca cải lương này đã khích lệ tinh thần y bác sĩ - những chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19 đặc biệt nguy hiểm. Qua bài ca cải lương Thiên thần áo trắng, hai nghệ sĩ cùng e-kip muốn gửi gắm niềm tin vững chắc rằng “dịch bệnh COVID-19 sẽ bị đẩy lùi để đất nước và nhân dân Việt Nam lại được sống trong thanh bình và hạnh phúc”. Xem hai nghệ sĩ hát Thiên thần áo trắng, nhiều khán giả khá tâm đắc và đánh giá bản cải lương đã động viên và tôn vinh đội ngũ ngành y trong lúc đại dịch này.

Nhóm xẩm Hà Thành lại gây ấn tượng mạnh mẽ với MV Tiêu diệt Corona do nhạc sĩ Nguyễn Quang Long sáng tác. Nội dung bài xẩm được Nguyễn Quang Long viết dựa trên những khuyến cáo của Bộ Y tế, các cơ quan chức năng về phòng, chống dịch và cảm xúc trước sự đồng sức, quyết tâm đẩy lùi COVID-19 của toàn hệ thống từ các cấp chính quyền, lực lượng y tế, quân đội, công an đến nhân dân. MV Tiêu diệt Corona qua tiếng hát của nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa, Văn Phương, Nguyễn Quang Long, Phạm Trang, Phạm Dũng, Ngọc Xuân đã vang lên đầy khí phách và truyền đi năng lượng tích cực, sự tự hào: Chính quyền kiên quyết/ Y tế tiên phong/ Truyền thông nối cánh/ Tin nhanh đến muôn nhà; Doanh nhân chung sức/ Nghệ sĩ chung tay/ Nhân dân cùng góp/ Cảnh giác nêu cao/ Phòng dịch khắp nơi nơi/ Corona mà thò ra/ Là ta cùng diệt hết.

Lời bài xẩm này cũng đưa ra khuyến cáo tới người dân trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam và thế giới: Không nên đi lại/ Tụ tập đông người/ Có việc quan trọng/ Rời nhà bước ra/ Cách xa hai mét...Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long cho biết, MV của nhóm xẩm Hà Thành ra đời trong thời điểm này không ngoài mục đích gì khác, đó là góp phần cổ vũ cuộc chiến chống dịch, nâng cao ý thức của cộng đồng, thể hiện sự chung sức, đồng lòng của các nghệ sĩ với toàn dân tộc để chiến thắng COVID-19 trong tương lai gần.

Hoa Quỳnh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nhac-truyen-thong-chong-co-vit-doc-theo-dat-nuoc-n173175.html