Nhà vua và Hoàng hậu Bỉ cùng 34 CEO tập đoàn, doanh nghiệp lớn đến Hà Nội

Rạng sáng nay, Nhà Vua Philippe và Hoàng hậu Mathilde của Vương quốc Bỉ đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 31/3-4/4, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân.

Đón Nhà vua, Hoàng hậu Bỉ và đoàn tại sân bay có Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phan Thị Kim Oanh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Đại sứ Việt Nam tại Bỉ Nguyễn Văn Thảo.

Đại biểu đón Nhà vua Bỉ Philippe và Hoàng hậu Mathilde tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Đại biểu đón Nhà vua Bỉ Philippe và Hoàng hậu Mathilde tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tháp tùng Nhà vua và Hoàng hậu Bỉ có: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao, Châu Âu và Hợp tác phát triển; Bộ trưởng, Thủ hiến vùng Thủ đô Bruxelles; Bộ trưởng, Thủ hiến cộng đồng Wallonie - Bruxelles; Bộ trưởng, Thủ hiến vùng Wallonie; Bộ trưởng phụ trách Bruxelles và truyền thông vùng Flanders; Tổng thư ký Văn phòng Hoàng gia; Thư ký Hoàng hậu; Trưởng ban lễ tân Hoàng gia; Tổng thư ký Bộ Ngoại giao, Châu Âu và Hợp tác phát triển Bỉ; Đại sứ Bỉ tại Việt Nam...

Đồng thời, tháp tùng Nhà vua và Hoàng hậu có 34 CEO của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn hàng đầu của Bỉ và EU trong các lĩnh vực dịch vụ hậu cần, cảng biển, chuyển đổi năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, y tế, thực phẩm… Bên cạnh đó còn có 16 lãnh đạo các trường đại học, viện nghiên cứu hàng đầu của Bỉ.

Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên sau hơn 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới.

Chuyến thăm là dấu mốc lịch sử quan trọng, đưa quan hệ hai nước bước vào chặng phát triển mới, với tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác được thúc đẩy thực chất, hiệu quả hơn.

Mỗi năm, Nhà Vua và Hoàng hậu Bỉ thực hiện 1 hoặc 2 chuyến thăm cấp nhà nước, bao gồm 1 nước thuộc EU và 1 nước ngoài khối.

Do đó, chuyến thăm này cho thấy sự coi trọng đặc biệt của Bỉ dành cho Việt Nam và vai trò, vị thế của Việt Nam tại châu Á - Thái Bình Dương.

Trong 5 ngày thăm Việt Nam, Nhà vua Philippe và Hoàng hậu Mathilde sẽ có hàng loạt hoạt động.

Nhà vua và Hoàng hậu Bỉ sẽ tham dự lễ đón cấp nhà nước do Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân Nguyễn Thị Minh Nguyệt chủ trì. Nhà vua sẽ hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Nhà vua và Hoàng hậu cũng có lịch trình làm việc tại TPHCM, Quảng Ninh, Hải Phòng.

Vua Philippe từng 3 lần thăm Việt Nam vào các năm 1994, 2008 và 2012 khi còn là Thái tử, mỗi chuyến đi đều có đoàn doanh nghiệp Bỉ tháp tùng tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư.

Còn Hoàng hậu Mathilde đã 3 lần thăm Việt Nam, trong đó 2 lần khi là Công nương vào năm 2003 và 2012 và 1 lần vào năm 2023 trên cương vị là Chủ tịch Danh dự UNICEF Bỉ. Trong chuyến đi cách đây 2 năm, Hoàng hậu đã đến Lào Cai, thăm trường học dành cho trẻ em dân tộc.

Chia sẻ với báo chí Việt Nam trước thềm chuyến thăm, Đại sứ Bỉ tại Việt Nam Karl Van Den Bossche nhấn mạnh Hoàng gia Bỉ rất thân thuộc, trân trọng đất nước và con người Việt Nam.

Tham gia đoàn lần này có gần 150 đại biểu cấp cao, thành viên Hoàng gia, quan chức, doanh nghiệp... Đoàn có sự góp mặt của 5 Bộ trưởng và Thủ hiến 3 vùng chính của Bỉ, gồm: Flanders (nói tiếng Hà Lan), Wallonia (nói tiếng Pháp) và Brussels (Thủ đô, song ngữ). Điều này cho thấy sự đa dạng của đoàn cấp cao Bỉ cũng như mối quan tâm đặc biệt tới Việt Nam.

Với quy mô của đoàn, Đại sứ Bỉ mong rằng hai bên sẽ đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng, ký kết nhiều văn bản hợp tác.

Bỉ là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1973. Hai nước đang khởi đầu hành trình 50 năm tiếp theo.

Hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư đang diễn ra sôi động. Bỉ là thị trường xuất khẩu lớn thứ 6 của Việt Nam tại châu Âu. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Bỉ trong ASEAN. Kim ngạch thương mại 2 chiều năm 2024 đạt 4,45 tỷ USD.

Cảng Antwerp - Zeebrugge của Bỉ là cảng lớn nhất châu Âu, góp phần gia tăng xuất nhập khẩu của Việt Nam đến khu vực thông qua kết nối và giao thương.

Là Đối tác chiến lược về nông nghiệp, 2 nước hợp tác nghiên cứu, phát triển logistics, xuất khẩu nông sản, ngành ca cao, an toàn thực phẩm…

Trần Thường

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nha-vua-va-hoang-hau-bi-cung-34-ceo-tap-doan-doanh-nghiep-lon-den-ha-noi-2385997.html