Ông D. Trump nói Mỹ cần sở hữu Greenland để ngăn Nga và Trung Quốc
Nhà Trắng để ngỏ phương án hỗ trợ tài chính lẫn biện pháp quân sự
Mỹ cho rằng các thỏa thuận an ninh hiện nay với Greenland là chưa đủ
Đan Mạch và châu Âu phản đối, khẳng định Greenland không phải để bán
BÙI ĐỨC
Ngày 27/3, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho biết Washington và Tehran đang chuẩn bị cho các cuộc đàm phán trực tiếp được cho là sẽ diễn ra 'rất sớm'.
Một chiếc B-52H có thể mang theo 20 quả bom chống hầm ngầm GBU-31 trọng lượng 900 kg, vì vậy nó hiệu quả hơn nhiều khi đặt cạnh tiêm kích.
Được tin về vụ tai nạn máy bay vận tải quân sự tại Colombia ngày 23-3-2026 khiến 69 người thiệt mạng và nhiều người bị thương, ngày 27-3, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Cộng hòa Colombia Gustavo Petro Urrego.
Một liên minh hàng hải sẽ được thành lập nhằm đảm bảo tự do di chuyển qua eo biển Hormuz, đáng chú ý là không có sự góp mặt của Mỹ.
Các máy bay Israel đã tấn công khu vực Tahouitet al-Ghadir - một thành trì của Phong trào Hồi giáo Hezbollah nhưng hiện chưa có thông tin chính thức về thương vong trong vụ tấn công.
Xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran sắp bước sang tháng thứ hai, nhưng chưa thể nói rõ ràng sẽ kết thúc khi nào và như thế nào.
Trực thăng AH-64 Apache được Mỹ triển khai hoạt động cường độ cao tại eo biển Hormuz, tập trung tấn công mục tiêu mặt biển, làm suy giảm khả năng rải thủy lôi của Iran.
Ngày 27/3, Thủ tướng Mông Cổ Gombojav Zandanshatar đã đệ đơn từ chức sau nhiều tháng nước này rơi vào tình trạng bất ổn chính trị.
Xuồng không người lái lần đầu được Mỹ xác nhận sử dụng trong chiến dịch tại Trung Đông, mở rộng năng lực trinh sát và kiểm soát trên biển.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố cường kích A-10 và trực thăng AH-64 Apache đang tự do oanh tạc ở Hormuz, khiến Iran khó rải thủy lôi ở eo biển này.
Lãnh tụ tối cao mới của Iran vắng mặt vì lý do an ninh nhưng 'hoàn toàn khỏe mạnh', theo một quan chức Iran.
Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Gustavo Petro Urrego sau vụ tai nạn máy bay vận tải quân sự tại Colombia ngày 23/3 vừa qua.
Nguồn tin cho biết Mỹ chỉ có thể xác nhận khoảng 1/3 kho tên lửa của Iran đã bị phá hủy cho tới nay sau các đợt oanh tạc của Mỹ. Việc Iran ngầm hóa kho tên lửa của mình đã gây khó khăn lớn cho đối phương.
Sáng 27/3, Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã chặn và buộc ba tàu container phải quay đầu khi cố gắng đi qua eo biển Hormuz.