Nhà ngoại giao lão thành Võ Văn Sung và cuốn sách Chiến dịch Hồ Chí Minh giữa lòng Paris

Ngày 17/12, tại Viện Pháp Hà Nội – L'Espace đã diễn ra tọa đàm 'Giới thiệu cuốn sách Chiến dịch Hồ Chí Minh giữa lòng Paris' đã được chuyển ngữ sang tiếng Pháp của tác giả, nhà ngoại giao lão thành Võ Văn Sung.

Các đại biểu tham dự tọa đàm “Giới thiệu cuốn sách Chiến dịch Hồ Chí Minh giữa lòng Paris”.

Tham dự có Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Phu nhân, thân nhân gia đình ông Võ Văn Sung cùng đông đảo những người quan tâm yêu mến tác giả cũng như chiến dịch Hồ Chí Minh.

Tọa đàm có sự tham gia của các diễn giả: nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Pháp; nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, bà Nguyễn Thị Kim Tiến; Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Pháp Piere Dariulat và Giám đốc Nhà xuất bản Thế giới Trần Đoàn Lâm.

Ấn bản tiếng Việt cuốn Chiến dịch Hồ Chí Minh giữa lòng Paris của Nhà ngoại giao Võ Văn Sung (1928-2018) ra mắt bạn đọc lần đầu tiên vào năm 2005, do NXB Quân đội Nhân dân ấn hành, nhân kỷ niệm 30 năm chiến thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Cuốn sách sau đó được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia tái bản hai lần vào năm 2012 và 2015.

Cuốn Hồi ký được dịch sang tiếng Pháp tựa đề La Campagne Hồ Chí Minh au cœur de Paris bởi dịch giả Nguyễn Đắc Như Mai, nhà sử học, một nữ trí thức người Việt tại Pháp. Thế hệ của bà đã được chứng kiến và trực tiếp tham gia vào những năm tháng đấu tranh của Việt kiều, góp phần hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Cuốn hồi ký bằng tiếng Pháp được xuất bản dựa theo nguyên văn hồi ký phát hành lần đầu của tác giả vào năm 2005, nhằm giữ tính chân thực lịch sử của bản gốc tiếng Việt.

Nói đến tác giả Võ Văn Sung, ông là một nhà ngoại giao từng gắn bó phần lới cuộc đời sự nghiệp của mình với địa bàn Paris và Tây Bắc Âu. Ông là người tham gia trực tiếp vào cuộc đấu tranh ngoại giao của Việt Nam tại Hội nghị Paris, sau đó là giai đoạn đấu tranh thi hành hiệp định.

Các diễn giả tại tọa đàm.

Có thể nói, nhà ngoại giao Võ Văn Sung là một trong số ít những người có may mắn được đi suốt các cuộc "đụng đầu lịch sử” giữa nền ngoại giao Việt Nam non trẻ với nền ngoại giao lão luyện của Mỹ ngay trên đất Paris – một trong những trung tâm văn minh lớn của phương Tây.

Chính ông Võ Văn Sung cũng đã tham gia vào các cuộc hội đàm bí mật giữa trưởng phái đoàn Việt Nam là ông Lê Đức Thọ với Ngoại trưởng Mỹ Kissinger từ năm 1971-1973 với tư cách là đại diện của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và là một trong năm thành viên của phái đoàn Việt Nam tại Lễ ký kết Hiệp định Paris ngày 27/1/1973.

Chính vì vậy, nhà ngoại giao Võ Văn Sung đã tập trung miêu tả những hoạt động ngoại giao dồn dập trong một giai đoạn tương đối ngắn, từ sau khi Hiệp định Paris ký kết đến khi nước nhà thống nhất và trên một không gian địa lý tương đối hẹp, chủ yếu là ở Pháp và Tây Bắc Âu.

Tuy nhiên, nhờ những dòng hồi ức đầy tâm huyết của mình, nhà ngoại giao Võ Văn Sung đã tái hiện một cách chân thực và sống động tầm vóc của nền ngoại giao Việt Nam hiện đại, nhất là tinh thần chủ động và sáng tạo, vượt qua mọi thử thách khó khăn, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp đấu tránh giải phóng và thống nhất nước nhà.

Không chỉ vậy, cuốn sách còn kể lại những câu chuyện sinh động, chứa chan tình cảm mặn nồng về người Việt Nam sống xa quê hương nhưng vẫn hướng về Tổ quốc, về những người bạn quốc tế thủy chung và tiến bộ, hết lòng ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam.

Do vậy, không chỉ đơn thuần là hồi ức của một nhà ngoại giao lão thành, mà đây còn là kho tư liệu tham khảo chứa nhiều tư liệu chưa từng được công bố có giá trị, với nhiều kinh nghiệm thực tiễn quý báu về công tác tuyên truyền đối ngoại, vận động chính giới và Việt kiều trong một giai đoạn lịch sử của dân tộc.

Đại sứ Võ Văn Sung, sinh ngày 5/9/1928, nguyên quán: Thừa Thiên-Huế, cán bộ tiền khởi nghĩa, Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà ngoại giao lão thành, nguyên Trưởng Ty Thông tin - Tuyên truyền tỉnh Khánh Hòa, nguyên Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế Đối ngoại, nguyên Đại sứ đầu tiên của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và CHXHCN Việt Nam tại Pháp kiêm nhiệm Bỉ, Hà Lan và Luxembourg, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, nguyên Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Pháp. Ông là 1 trong 5 thành viên chính thức của đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tham dự hội nghị Paris. Ông được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất và hạng Nhì, huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, Huân chương Mặt trời mọc - Sao vàng, Sao bạc của Hoàng gia Nhật Bản, Huân chương Quốc công của CH Pháp…

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nha-ngoai-giao-lao-thanh-vo-van-sung-va-cuon-sach-chien-dich-ho-chi-minh-giua-long-paris-131744.html