Tự nhận hành vi của mình đáng phải mức án tử hình nhưng bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang vẫn xin được tòa cho con đường quay đầu, có cơ hội chăm sóc mẹ và em.
Sau khi đại diện VKS luận tội, Nguyễn Võ Quỳnh Trang thừa nhận hành vi của mình là nhẫn tâm, tàn ác. Tuy nhiên, bị cáo vẫn mong HĐXX xem xét để bị cáo còn có thể quay đầu.
Đại diện Viện KSND TPHCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang án tử hình về tội 'giết người', 2 - 3 năm tù về tội 'hành hạ người khác', tổng hợp là án tử hình.
Viện KSND TPHCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang tổng mức án tử hình với 2 tội danh 'Giết người', 'Hành hạ người khác'; bị cáo Nguyễn Nguyễn Kim Trung Thái tổng mức án từ 6-8 năm tù giam với 2 tội danh 'Hành hạ người khác' và 'Che giấu tội phạm'.
Viện KSND TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (bố ruột bé V.A), mức án từ 6 - 8 năm tù.
Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của bị hại đồng tình với quan điểm của VKS về những cáo buộc với Nguyễn Võ Quỳnh Trang, nhưng đề nghị thay đổi tội danh của Nguyễn Kim Trung Thái.
Ngày 25/11, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án bé gái N.T.V.A (8 tuổi) bị bạo hành đến tử vong tại căn hộ chung cư ở quận Bình Thạnh.
Theo cơ quan giữ quyền công tố, hành vi phạm tội của Nguyễn Võ Quỳnh Trang với 'động cơ, mục đích đê hèn' nên đề nghị mức án Tử hình cho tội Giết người, 2-3 năm tù cho tội Hành hạ người khác
Hành hạ con riêng của nhân tình đến chết, đại diện VKS đã đề nghị mức án tử hình đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang.
Đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị HĐXX tuyên tử hình bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang - 'dì ghẻ' hành hạ bé gái 8 tuổi đến tử vong.
Viện KSND TP.HCM đề nghị mức án tử hình với bị cáo Trang, Nguyễn Kim Trung Thái từ 6 - 8 năm tù trong vụ hành hung bé gái 8 tuổi dẫn đến tử vong.
VKS nhận định, hành vi của Nguyễn Võ Quỳnh Trang rất tàn nhẫn, không còn khả năng cải tạo nên cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi xã hội.
Nghe lời khai về hành động tàn nhẫn của Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái, người thân bé V.A. bật khóc nức nở.
Trong phiên xét xử vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong chiều nay (25/11) VKS đề nghị tử hình đối với bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995) về tội Giết người. 2-3 năm tội Hành hạ người khác. Tổng hình phạt chung tử hình.
Trong phần thẩm vấn, Nguyễn Võ Quỳnh Trang bật khóc nức nở thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố.
Sau nửa ngày xét xử, chiều 24/11, VKSND đề nghị mức án tử hình đối với 'dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang.
Sáng 25/11, tại phiên tòa xét xử vụ bạo hành bé gái 8 tuổi đến chết, Nguyễn Võ Quỳnh Trang khóc nói bản thân cũng không lý giải được hành vi tàn nhẫn của mình.
Viện KSND TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt tử hình bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang – 'dì ghẻ' hành hạ bé gái 8 tuổi đến chết.
Tại phiên tòa xét xử 'dì ghẻ' 'dạy dỗ' con chồng, trong khi Nguyễn Võ Quỳnh Trang không ăn uống vẫn khỏe, thì chị H. - mẹ bé V.A. có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe.
Sáng 25/11, sau 4 tháng điều tra bổ sung, TAND TP HCM đã mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, quê Gia Lai) và Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, cha ruột nạn nhân) trong vụ án hành hạ bé V.A (8 tuổi) đến tử vong gây bức xúc trong dư luận cả nước.
Bị cáo Trang khóc và cúi mặt suốt thời gian thẩm vấn. Trang khai rằng không nhớ rõ các hành vi đã thực hiện với bé V.A. nên chủ tọa phải hỏi Trang về chuỗi diễn biến nêu trong cáo trạng. Được hỏi, Trang thừa nhận hành vi trong cáo trạng nêu là đúng.
Ngày 25/11, sau phần thủ tục, phiên tòa xét xử Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) bị truy tố tội 'Giết người', 'Hành hạ người khác' và Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TP Hồ Chí Minh) bị truy tố về tội 'Hành hạ người khác', 'Che giấu tội phạm' tiếp tục với phần xét hỏi.
Sáng 25/11, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái trong vụ án bé gái N.T.V.A. (sinh năm 2013, ngụ quận 1) bị bạo hành dẫn tới tử vong.
Cả hai bị cáo cùng thừa nhận hành vi phạm tội, trong khi bị cáo Trang nói không giải thích được hành vi tàn nhẫn của bản thân đối với bé A., thì bị cáo Thái trả lời Tòa rằng 'chỉ biết sai khi làm việc với cơ quan điều tra' và khai lý do xóa dữ liệu camera.
Khai trước tòa, bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái cho biết 'thời gian qua suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy hối lỗi nhưng đã quá muộn'.
Trả lời cho câu hỏi vì sao lại để người tình hành hạ con gái tàn độc như vậy, Nguyễn Kim Trung Thái cho rằng, bản thân nhu nhược, không dám can thiệp khi Nguyễn Võ Quỳnh Trang dạy con mình.
Bị cáo Thái khai khi thấy bé V.A. nguy kịch, tinh thần bấn loạn, không ổn định nên đã xóa dữ liệu camera, tuy nhiên chủ tọa không đồng tình với lý giải này.
Luật sư của gia đình nạn nhân (bé V.A) đề nghị đổi tội danh với Nguyễn Dương Trung Thái, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang thừa nhận tội trong vụ xét xử bé V.A.
Trong phần xét hỏi, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang liên tục mất bình tĩnh, bật khóc nức nở và nhiều lần trả lời HĐXX 'không nhớ rõ' về hành vi của mình.