Sau công cuộc Đổi mới xuyên suốt 4 thập niên và những trợ lực quan trọng từ Trung ương, thành phố Hồ Chí Minh lại tự đặt mình và được tin cậy trong vai trò 'người mở đường' để thử nghiệm (sandbox) cơ chế mới, hướng tới thành phố toàn cầu.
Tận dụng cơ chế mới từ Nghị quyết 98 (sửa đổi) để giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, trong đó dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng sẽ được giải quyết dứt điểm trong năm 2026.
Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường TP khẩn trương nghiên cứu, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh việc cấp sổ hồng cho người mua căn hộ chung cư.
Nhận định TP.HCM đang đứng trước 'cơ hội bằng kim cương' với nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển, nâng tầm, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đề nghị toàn hệ thống chính trị thống nhất tinh thần 'việc gì khó không né tránh, việc gì mới không chờ, việc gì liên quan lẫn nhau không đùn đẩy'.
TP.HCM xác định mục tiêu hoàn thiện khung hạ tầng giao thông và xử lý dứt điểm ô nhiễm giai đoạn 2026-2030. Đây là nền tảng quan trọng để thành phố nâng cao chất lượng môi trường sống và sức hút du lịch.
Ngày 15/12, Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức Hội nghị lần thứ hai (mở rộng), thảo luận nhiều nội dung quan trọng.
Ô nhiễm không khí ở TPHCM đến từ 2 nguồn lớn là các hoạt động giao thông và hoạt động sản xuất công nghiệp.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Toàn Thắng cho biết ô nhiễm không khí ở TP.HCM đến từ hai nguồn là hoạt động giao thông và sản xuất công nghiệp.
Bí thư Thành ủy TPHCM gửi gắm, đội ngũ cán bộ ghi nhớ 3 việc, đó là việc gì khó thì không né, việc gì mới thì không chờ và việc gì có liên quan lẫn nhau thì không đùn đẩy công việc.
Chiều 15-12, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM đã chủ trì buổi tiếp ông Kanat Tumysh, Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam, đến thăm và làm việc.
Tại phiên thảo luận hội trường Hội nghị lần thứ Hai Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 – 2030 chiều 15/12, đại diện Công an TP.HCM nêu lên 4 giải pháp để thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy.
Ngày 15.12, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa I bàn nhiều vấn đề dân sinh cấp bách, trong đó chống ngập, ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường được yêu cầu xử lý quyết liệt, có mốc thời gian cụ thể.
Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh nhu cầu nhà ở giá thấp còn rất lớn, cần chuẩn bị phương án cao hơn để người dân an cư lạc nghiệp, yên tâm đóng góp cho sự phát triển của TPHCM.
Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025 - 2030 lần thứ hai (mở rộng) ngày 15/12, các đại biểu tập trung thảo luận việc phân cấp, phân quyền cho cấp xã theo lộ trình, gắn với năng lực thực tế, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đầu tư và duy tu hạ tầng cơ sở.
Theo Chủ tịch UBND TPHCM, thành phố đã phân cấp về cấp xã rất nhiều nhiệm vụ, chỉ giữ lại một số nội dung cần thiết. Tuy nhiên, việc phân cấp phải dựa trên đánh giá cụ thể, không mang tính hình thức.
UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo TP.HCM về hội nhập quốc tế, nhằm tăng cường triển khai các chủ trương, chính sách hội nhập trong bối cảnh mới.
UBND TP.HCM vừa thành lập Ban Chỉ đạo TP.HCM về hội nhập quốc tế do Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được làm trưởng ban. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ triển khai các chủ trương, chính sách hội nhập quốc tế trong tình hình mới, gắn với nghị quyết của Trung ương và Chính phủ.
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết hiện các xã, phường được phân cấp thực hiện dự án nhóm C (quy mô dưới 240 tỉ đồng). Khi cơ sở đủ năng lực, TP sẽ tiếp tục phân cấp thêm.
Ban chỉ đạo về hội nhập quốc tế TP.HCM do Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được làm Trưởng ban, ông Nguyễn Lộc Hà làm Phó Trưởng ban thường trực.
Ngày 15/12, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã chủ trì Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 (mở rộng).
Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98 tiếp tục mở ra dư địa thể chế quan trọng cho TP Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Không chờ Nghị quyết có hiệu lực, TP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai song song nhiều bước chuẩn bị, xác định rõ trách nhiệm từng sở, ngành với tinh thần hành động nhanh, linh hoạt để sớm biến các cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng thực chất.
Sáng 15-12, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lần thứ hai (khóa I), nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho rằng TPHCM phải có tư duy mới, cách làm mới, theo những nguyên tắc mới để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.
Hội nghị lần này sẽ trả lời câu hỏi trong 5 năm tới, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM sẽ làm gì, chỉ đạo như thế nào để TP đạt được những mục tiêu đề ra
Nghị quyết 98 sửa đổi đã được Quốc hội thông qua, có hiệu lực ngày 1/1/2026; mở rộng hàng loạt cơ chế đặc thù, tạo lực bật mới cho siêu đô thị TP.HCM.
Tối 12-12, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã chủ trì cuộc họp kéo dài đến khoảng 21 giờ để triển khai Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM (Nghị quyết 98 sửa đổi), được Quốc hội thông qua ngày 11-12.
Đông đảo đại diện các ban quản lý chợ truyền thống, hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã được các chuyên gia về thuế giải đáp nhiều vướng mắc trong chính sách thuế mới.
Tối 12/12, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã chủ trì cuộc họp triển khai Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (Nghị quyết 98 sửa đổi).
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu kịp thời triển khai ngay những cơ chế chính sách mà Quốc hội đã giao cho TPHCM, tất cả các bước phải xong trong tháng 12 để trình kỳ họp HĐND TPHCM vào cuối tháng 12.
Để triển khai ngay Nghị quyết 98 sửa đổi, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đề nghị không nên cầu toàn mà vận dụng linh hoạt các quy định hiện hành.
Ngày 12-12, UBND TPHCM, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại TPHCM (JCCH) tổ chức Hội nghị Bàn tròn doanh nghiệp Nhật Bản năm 2025. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị.
Ngày 12/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh (JCCH) tổ chức Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Nhật Bản năm 2025.
TP.HCM vừa trở thành thành viên mới của Mạng lưới Thành phố Sáng tạo UNESCO trong lĩnh vực điện ảnh – một dấu mốc quan trọng cho tham vọng phát triển công nghiệp văn hóa của đô thị lớn nhất nước. Tuy nhiên, vẫn cần nhiều những chính sách để thực thi.
Chủ tịch Tp.HCM Nguyễn Văn Được ví von quá trình chuyển đổi để bứt phá của TP 'như vợ chồng chung sống, sẽ có chuyện này chuyện kia', và chính vì vậy cần đối thoại thường xuyên, đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài để tháo gỡ mọi vướng mắc.
Tại Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Nhật Bản năm 2025 diễn ra ngày 12-12, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu các sở, ngành giải quyết dứt điểm trong tháng 12 tình trạng chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp thuê đất tại Khu chế xuất Linh Trung 2 và Khu công nghiệp Hiệp Phước – dù doanh nghiệp đã nộp đầy đủ tiền thuê đất.
Sở Xây dựng TPHCM cho biết thành phố đang thực hiện lộ trình chuyển đổi xanh theo hướng cải thiện hạ tầng hiện hữu và giảm ùn tắc giao thông
Hiện có 2.268 dự án còn hiệu lực của doanh nghiệp Nhật Bản với tổng vốn đầu tư hơn 15,2 tỷ USD, đứng thứ 3/152 quốc gia, vùng lãnh thổ về số vốn đầu tư vào thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 11/12, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Nghị quyết có hiệu lực thi hành ngay từ 12/12. Đây được xem như một 'chìa khóa' để giúp TP.HCM bứt phá.
Chủ tịch UBND TP cam kết sẽ chỉ đạo bám sát từng nhóm nhiệm vụ, nêu rõ đơn vị phụ trách, đặt thời hạn giải quyết cụ thể và công khai kết quả để người dân, doanh nghiệp giám sát. Mục tiêu cao nhất là nâng chất lượng phục vụ, xây dựng TP văn minh - hiện đại - nghĩa tình và đáng sống.
Thành phố cần một 'tấm áo mới' rộng, mạnh mẽ hơn để tạo lập một sân chơi quốc tế, sẵn sàng đón 'sóng' dòng vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao, tăng nguồn lực để phát triển xứng tầm.